Thứ 7, 27/04/2024, 08:57[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 02/11/2020 | 08:42:52
2,590 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Ảnh minh họa.

Tiêu biểu như các cộng tác viên: Nguyễn Tường Thuật, Đoàn Duy Yên (Thái Thụy); Nguyễn Văn Phức, Nguyễn Minh Hữu (thành phố Thái Bình); Vũ Thành Đô, Nguyễn Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Đỗ Hà, Trần Hiền (Đài TTTH Tiền Hải); Vĩnh Thông, Huỳnh Thị Kim Cương (Kiên Giang); Nguyễn Anh Tuấn (Vũng Tàu); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Võ Ngột (Ninh Bình); Lê Anh Phong (Thành phố Hồ Chí Minh); Đỗ Văn Xuân, Đào Thanh Tùng (Hà Nội); Nguyễn Tuyết Quyên, Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu)…

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cộng tác viên Đoàn Duy Yên có thơ “Chào đón Đại hội Đảng” với những câu thơ tràn ngập niềm tin, sự phấn khởi: “Đại hội XIII làm giàu thêm trí tuệ/Sáng tầm nhìn, tươi rói nếp tư duy/Từ nội lực vươn xa cùng hội nhập/Có Đảng chèo, vững lái - vượt hiểm nguy…”. Hướng tới kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, cộng tác viên Nguyễn Anh Tuấn có bài nghiên cứu: “Lịch sử không bao giờ lãng quên, đời sau vẫn nhớ tới đất nước Nga” và “Ngôn ngữ của tình hữu nghị Việt - Nga”…

Lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, cộng tác viên Trần Hiền đưa tin: Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc tuyên truyền về an ninh, an toàn đường ống dẫn khí thấp áp. Đại biểu dự buổi tuyên truyền đã được trực tiếp tham quan các điểm có đường ống dẫn khí đi qua, được cung cấp thông tin về hệ thống các đường ống dẫn khí áp thấp, các nguyên nhân gây mất an toàn đường ống dẫn khí và tác hại khôn lường nếu xảy ra sự cố; các quy định của pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí; tầm quan trọng của đường ống dẫn khí đối với đời sống người dân, các vấn đề về an ninh năng lượng và nền kinh tế quốc gia... Cộng tác viên Trúc Lành đưa tin: Trường THPT Bắc Duyên Hà tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông… Cộng tác viên Vũ Đông đưa tin: Câu lạc bộ thơ văn huyện Kiến Xương tổ chức ra mắt tập thơ số 8 “Hương trái vườn nhà”. Tập thơ tuyển chọn gần 400 bài thơ của 52 tác giả là hội viên Câu lạc bộ thơ văn huyện Kiến Xương trong hơn 1 năm qua, hàm chứa tấm lòng chân thành, tha thiết và trách nhiệm với quê hương Kiến Xương của các hội viên. Cộng tác viên Văn Dũng đưa tin: Bộ CHQS tỉnh khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Thanh Huyền, nhân viên Văn phòng Bộ CHQS tỉnh. Trung úy Đặng Thị Thanh Huyền có bố đẻ là thương binh hạng 1/4, hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, bản thân hai vợ chồng chị đang phải thuê nhà ở.

Đặc biệt, trong tuần Tòa soạn nhận được hàng trăm tin, bài, thơ, ảnh, tản văn… của các cộng tác viên với nội dung hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Trong đó, nhiều nhất là các tin tức về hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt của cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Tiêu biểu, cộng tác viên Lương Thế Lộc đưa tin Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm… Cộng tác viên Vũ Đông đưa tin huyện Kiến Xương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Cộng tác viên Đỗ Hà đưa tin Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải ủng hộ 66.900.000 đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu cho đồng bào vùng lũ lụt. Cộng tác viên Mạnh Tường đưa tin Công an huyện Quỳnh Phụ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Cùng chủ đề hướng về miền Trung, nhiều cộng tác viên đã động viên, chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai qua các bài thơ, tản văn chứa đựng nhiều tình cảm. Tiêu biểu, cộng tác viên Huỳnh Thị Kim Cương, Tăng Phi Hoàng có tản văn “Mùa lũ đi qua…” và “Dọn nhà sau lũ”. Cộng tác viên Lê Anh Phong có chùm thơ: “Lời tiễn biệt những anh hùng thầm lặng”, “Trên đỉnh lũ”, “Còn ai không”, “Giấc ngủ lính cứu hộ”, “Vành khăn trắng”, “Tản mạn miền Trung”. Cộng tác viên Đoàn Duy Yên có bài thơ “Miền Trung”. Cộng tác viên Nguyễn Văn Phức có bài thơ “Gửi về miền Trung”: “Chung tay cứu giúp miền Trung/Qua cơn hoạn nạn thoát vòng hiểm nguy/Lời kêu gọi của lương tri/Nhân dân cả nước hãy vì miền Trung/Người góp của, người góp công/Gửi miền Trung cả tấm lòng yêu thương”…

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Toà soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày