Thứ 6, 29/03/2024, 13:05[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 07/12/2020 | 09:22:12
2,556 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như các cộng tác viên: Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Xuân Nha (thành phố Thái Bình); Nguyễn Thị Thủy (Quỳnh Phụ); Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Bích Hạnh (Đài TTTH thành phố); Đoàn Thị Đắc, Nhữ Mai Hồng, Trịnh Minh Thuyết, Bùi Văn Hoằng (Thanh Hóa); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Trần Văn Thiên (Thành phố Hồ Chí Minh); Ngô Nữ Thùy Linh (Đồng Nai); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Trần Thị Thắm (Bình Định); Cao Thị Thơm (Thành phố Hà Nội); Đào Văn Thắng (Gia Lai); Lê Minh Hải, Lưu Thanh Tuấn  (Phú Thọ): Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình); Trần Văn Thọ (Đà Nẵng); Trần Thị Thắm (Bình Định)...

Chuẩn bị cho số báo tết dương lịch 2021 và số báo tết Nguyên đán Tân Sửu, cộng tác viên Trịnh Minh Thuyết có bài: “Con trâu trong văn học dân gian”; “Truyện trâu xưa”; “Tục ngữ thành ngữ trâu”...; Cao Thị Thơm có bài “Cảm xúc ngày cuối năm”; Lê Nam Ích có thơ “Gió xuân”, “Mừng năm mới”; Trần Thị Thắm có bài “Vấn vương hương tết”, “Bình dị tết quê”; Trần Văn Thọ gửi tranh vui về trâu và các bài thơ xuân như: “Tình em mùa xuân”, “Xuân biên cương”, “Thơ viết về đêm giao thừa”, “Cạn chén mùa xuân”, “Mùa xuân”... Là người con xa quê, tác giả Đào Văn Thắng gửi về Tòa soạn bài viết: “Nỗi niềm người xa quê hương” với lời chia sẻ: Tôi hiện là cán bộ hưu trí sinh sống tại thành phố Paoku, tỉnh Gia Lai, quê quán xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau bao năm xa quê sống ở vùng cao nguyên xa xôi, tôi gửi bài viết tự sự về nỗi nhớ và tấm lòng luôn hướng về quê hương yêu dấu... Cũng là một người con xa quê, tác giả Đinh Hữu Giang gửi bài thơ “Đông Trà miền quê yêu dấu” với lời chia sẻ: Dù sống xa quê, song nỗi nhớ quê hương luôn mãi in dấu trong tâm hồn...

Phản ánh về các lĩnh vực y tế, giáo dục..., cộng tác Hoàng Thía đưa tin: Thái Bình có gần 130.000 đối tượng được uống bổ sung Vitamin A liều cao. Theo tin, có gần 98.000 trẻ em từ 6 - 36 tháng tuổi; trên 28.000 bà mẹ sau sinh và trẻ có nguy cơ cao được uống bổ sung Vitamin A liều cao. Các điểm uống Vitamin A còn tổ chức cân, đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em từ 0 - 36 tháng tuổi và đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định... Cộng tác viên Bích Hạnh đưa tin: Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Thành đoàn Thái Bình và Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách BHYT học sinh tới học sinh toàn trường. Tại hội nghị, hơn 600 học sinh của Trường THPT Lê Quý Đôn được cung cấp những thông tin về cách đóng, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT; những điểm mới của Luật BHYT, những quy định đối với học sinh khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Qua đó giúp các em nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT đối với bản thân khi không may gặp rủi ro ốm đau, tai nạn, từ đó tự nguyện tham gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Cộng tác viên Vũ Đông đưa tin: Trường THCS Thanh Nê tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề “Vượt khó vươn lên thắp sáng ước mơ”.

Tiếp tục phản ánh hoạt động của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt khắc phục hậu quả thiên tai, cộng tác viên Lương Thế Lộc đưa tin: Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận tiền và hiện vật từ Công ty TNHH TAV do cán bộ, công nhân đóng góp được hơn 104 triệu đồng và 500 chiếc áo với mong muốn giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn,... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Toà soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày