Thứ 6, 26/04/2024, 13:24[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 11/01/2021 | 09:42:28
2,695 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Ảnh minh họa.

Tiêu biểu như cộng tác viên: Nguyễn Văn Thuyên (Vũ Thư); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Trần Quyết Thắng (Hưng Hà); Bùi Minh Khang (Đông Hưng); Trần Tất Tế (Kiến Xương); Phạm Minh  Giang (thành phố Thái Bình); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Trúc Lành, Thanh Điệp (Đài TTTH Hưng Hà); Đỗ Hà (Đài TTTH Tiền Hải); Hoài Thương, Minh Khoa, Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Bích Hạnh (Đài TTTH Thành phố); Phan Chúc, Nguyễn Thị Giao (Phú Thọ); Bùi Văn Hiên (Hà Tĩnh); Nguyễn Tuyết Quyên (Bạc Liêu); Nguyễn Thị Ý (Cần Thơ); Trần Văn Lợi (Nam Định); Nguyễn Thị Bình (Tây Ninh); Vi Thanh Hoàng (Thanh Hóa); Bùi Văn Hiên (Hà Tĩnh); Hoàng Bình Trọng (Quảng Bình); Lê Minh Hải (Vĩnh Phúc); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Đỗ Văn Xuân (Hà Nội)…

Chuẩn bị số báo xuân Tân Sửu 2021 và kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, trong tuần Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, thơ, truyện, tản văn, câu đối về chủ đề này của các cộng tác viên ở mọi miền Tổ quốc. Điển hình, tác giả Trần Tất Tế gửi thơ: “Mừng Đảng ta 91 năm thành lập”, “Mưa xuân”, “Vào xuân”, “Đường quê hoa nở”… Tác giả Bùi Văn Hiên có thơ “Đảng sáng ngời đạo đức, văn minh” với những câu thơ tràn ngập niềm tự hào: “Chín mốt năm phấn đấu trưởng thành/Đảng đã làm rạng danh dân tộc/Đánh đuổi ngoại xâm, giành tự do, độc lập/Vì nước mạnh, dân giàu, xã hội văn minh…”. Tác giả Trần Văn Lợi có thơ: “Lòng xuân dâng đầy”, “Xuân về trên khắp miền quê”; tác giả Hoàng Bình Trọng gửi 2 truyện ngắn: “Rồi mùa xuân về”, “Ngày mai là mùa xuân” và loạt câu đối tết… Tác giả Lê Hứa Huyền Trân có truyện ngắn: “Lì xì”, “Tết là phải sum vầy”, “Màu mắt hoàng hôn”…

Trong tuần, các cộng tác viên trong tỉnh tiếp tục gửi về Tòa soạn nhiều tin, bài thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, giáo dục, nhân đạo, từ thiện… Điển hình, lĩnh vực kinh tế, cộng tác viên Vũ Đông đưa tin: Năm 2020 cây vụ đông ở huyện Kiến Xương ước đạt từ 4,5 - 5 triệu đồng/sào; cộng tác viên Hoài Thương đưa tin Quỹ Tín dụng nhân dân An Ninh (Quỳnh Phụ) đứng thứ nhất tỉnh về huy động vốn và đứng thứ tư về cho vay phát triển kinh tế. Theo tin, đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân An Ninh đạt 333 tỷ 186 triệu đồng, tăng 37,8 tỷ đồng, vượt 12,8%; vốn huy động tại chỗ trên 312 tỷ đồng, tăng trên 34 tỷ đồng, vượt 12,2%; cho vay thành viên đạt 234,8 tỷ đồng, tăng 37,2 tỷ đồng, vượt 18,85% so với cùng kỳ 2019; dư nợ cho vay chiếm trên 90% thị phần tín dụng trên địa bàn. Quỹ Tín dụng nhân dân An Ninh đã đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 326 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 2,4 tỷ đồng… Lĩnh vực quốc phòng an ninh, tiêu biểu cộng tác viên Thanh Điệp, Mạnh Tường, Tô Phượng đưa tin các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân; cộng tác viên Ngọc Khánh đưa tin: Đồn Biên phòng Trà Lý - Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tổ chức cấp sổ kiểm soát tàu cá cho ngư dân hai xã Thái Thượng và Thái Đô, huyện Thái Thụy. Cộng tác viên Thanh Điệp có bài viết về hai anh em sinh đôi ở xã Điệp Nông (Hưng Hà) tình nguyện viết đơn nhập ngũ… Lĩnh vực an ninh trật tự, tiêu biểu cộng tác viên Trúc Lành đưa tin Công an huyện Hưng Hà bắt vụ trộm cắp tài sản. Theo tin, Công an huyện Hưng Hà đã phối hợp với Công an xã Hòa Tiến mật phục, phát hiện, bắt quả tang Đinh Quang Cường có hành vi đột nhập vào trang trại của ông Nguyễn Văn Cấp ở thôn Nhiễm, xã Hòa Tiến lấy trộm 1 chiếc xe máy. Vụ án đang được Công an huyện Hưng Hà điều tra, làm rõ… Lĩnh vực giáo dục, tiêu biểu cộng tác viên Bích Hạnh đưa tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tổ chức chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm 2021. Chuyên đề đã được ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai từ thực hiện từ năm 2016 đến nay. Với phương pháp dạy và học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, 100% trường mầm non trên địa bàn đều triển khai thực hiện hiệu quả. Các trẻ đều tích cực tham gia vào các hoạt động, được phát huy tính tích cực, sáng tạo của mình thông qua việc học bằng chơi, chơi mà học… Lĩnh vực nhân đạo, từ thiện, cộng tác viên Mạnh Tường đưa tin Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ trao quà “Đồng hành cùng cặp lá yêu thương” cho học sinh nghèo vượt khó là em Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi và em Nguyễn Công Thế Anh, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em được hỗ trợ theo từng tháng, mỗi tháng 3.000.000 đồng đến hết năm học và cấp học…

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý, tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh, có chú thích đầy đủ. Tin bài thời sự, đề nghị các bạn gửi nhanh kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh… cộng tác của các bạn xin gửi về địa chỉ: Toà soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày