Thứ 4, 24/04/2024, 13:07[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 21/06/2021 | 14:04:45
2,202 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như cộng tác viên: Nguyễn Thị Năm (Quỳnh Phụ); Nguyễn Công Liêm, Nguyễn Khúc, Hoằng Quân (thành phố Thái Bình); Lại Hợp Khánh (BĐBP tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Phạm Đông (Ban CHQS huyện Tiền Hải); Nguyễn Hiệu (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Thanh Điệp (Đài TTTH Hưng Hà); Tô Thắm, Trí Tuệ (Đài TTTH Tiền Hải); Vũ Đông, Thanh Huyền, Phạm Hưng (Đài TTTH Kiến Xương); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Trần Kỳ Duyên, Lê Văn Trường, Lê Thị Hồng Châu (Sóc Trăng); Tịnh Bình (Tây Ninh); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Đào Thanh Tùng, Đào Mạnh Long, Cao Thị Thơm (Hà Nội); Lê Minh Hải (Phú Thọ); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Lê Hứa Huyền Trân, Nguyễn Tấn Tuấn (Bình Định)…

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), tác giả Nguyễn Tấn Tuấn cộng tác bài “Bác Hồ và báo viết”; “Bút danh của Bác Hồ”, “Những tờ báo Bác Hồ sáng lập”; “Báo chí - vũ khí sắc bén truyền thông cách mạng”… Cộng tác viên Lương Thế Lộc có bài “Đôi điều tâm sự “nghề” cộng tác viên báo chí”; Tô Phượng có bài “Tâm sự của những nhà báo không chuyên”; Lê Thị Hồng Châu có chùm thơ: “Báo chí trong đời sống”, “Mừng ngày Báo chí cách mạng”, “Cha tôi là nhà báo”…

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, cộng tác viên Nguyễn Công Liêm có bài: “Ký ức Thành cổ Quảng Trị”; cộng tác viên Nguyễn Khúc có thơ “Kính nhớ anh Văn” với tựa đề: Kính dâng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bài thơ “Nhớ ngày vào tuyến lửa Trường Sơn”. Tác giả Nguyễn Tri Thức, 83 tuổi gửi cộng tác thơ “Nhớ thương liệt sĩ” với tựa đề “Thương nhớ liệt sĩ Nguyễn Tiến Mỡi, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7”… Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021), cộng tác viên Nguyễn Văn Thanh có bài: “Thực hiện các chuẩn mực văn hóa gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; Nguyễn Đình Ngạn có thơ “Gia đình Việt”…

Chủ đề phòng, chống dịch Covid-19, tác giả Nguyễn Thị Năm, 72 tuổi, xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ có thơ “Nói với con” và “Con đến nơi mà Tổ quốc cần con” với lời nhắn gửi: “Cảm động, khâm phục, biết ơn các chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, tôi viết bài thơ để tri ân họ - những người đã không quản khó khăn, xa người thân, xa cha mẹ già, con nhỏ để vào tuyến đầu chống dịch”. Cộng tác viên Hồng Thắm đưa tin: Tiền Hải phát động tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; Lương Thế Lộc đưa tin: Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh…

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn… của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày