Thứ 6, 19/04/2024, 19:30[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 19/09/2022 | 08:16:35
4,199 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như các CTV: Phạm Ngọc Yên (Kiến Xương); Lê Văn Chung (Vũ Thư); Đặng Văn Toàn (Đông Hưng); Phạm Minh Giang (thành phố Thái Bình); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Đào Thị Hạnh, Mai Hiền (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Tất Đạt, Minh Chiến (Đài TTTH Đông Hưng); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Phạm Hưng, Thanh Huyền (Đài TTTH Kiến Xương); Kim Anh, Tiên Dung, Hà Thanh (Đài TTTH Vũ Thư); Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên); Nguyễn Văn Huyền (Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng): Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh); Hoàng Thị Hiền (Quảng Ninh); Lê Anh Phong, Nguyễn Ngọc Minh Anh (Thành phố Hồ Chí Minh); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang); Trần Thương Tính (Kiên Giang); Nguyễn Văn Song (Hưng Yên)...

Viết về chủ đề ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, CTV Nguyễn Văn Huyền có thơ “Người cao tuổi nhắc nhau 8 điều”; CTV Phạm Ngọc Yên có thơ “Gương người cao tuổi”; CTV Phạm Minh Giang có các tản văn: “Mênh mông lòng mẹ”, “Mẹ Việt Nam anh hùng” và “Người già ơi”...

Các CTV đã kịp thời phản ánh hoạt động của các địa phương, đơn vị, trong đó có đổi mới trong hoạt động xét xử của tòa án cấp huyện như tin Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng xét xử trực tuyến 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình xét xử trực tuyến 4 vụ án hình sự; huyện Kiến Xương kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở kinh doanh karaoke; Điện lực thành phố Thái Bình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong dịch vụ cấp điện trực tuyến...  

Trong tuần, Tòa soạn nhận được nhiều bài viết về gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và “Người Thái Bình, đất Thái Bình”, tiêu biểu CTV Phạm Minh  Giang có bài “Gần một phần ba thế kỷ đi tìm đồng đội” viết về cựu chiến binh Lê Văn Cam, sinh năm 1937, ở xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình. Thấu hiểu nỗi niềm mong ngóng của người thân nhiều liệt sĩ khi chưa tìm được nơi yên nghỉ để đưa liệt sĩ về với quê hương, đồng đội, cựu chiến binh Lê Văn Cam đã rong ruổi đạp xe đi đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở khắp các vùng miền của Tổ quốc, sưu tầm nhiều thông tin mộ liệt sĩ để chuyển đến người thân của họ.

Bài “Người kết nối những tấm lòng nhân ái”, CTV Kim Anh viết về ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư. Phát huy vai trò, trách nhiệm và nhiệt huyết, ông Thảo đã có nhiều việc làm ý nghĩa, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Với thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ, ông đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và ghi nhận của nhân dân...

Bài “Nhạc sĩ, soạn giả Hoàng Thị Dư: Hương chèo tỏa ngát trời Âu” của CTV Hoàng Linh viết về một người con quê lúa là chị Hoàng Thị Dư, quê ở huyện Đông Hưng, hiện đang định cư ở Cộng hòa Liên bang Đức. Với tình yêu nghệ thuật chèo truyền thống, yêu quê hương, đất nước, chị Dư đã cần mẫn “ươm mầm” nghệ thuật truyền thống nơi đất khách quê người qua việc trực tiếp sáng tác, soạn lời ca khúc, tổ chức dàn dựng các tiết mục văn nghệ, tham gia biểu diễn với các nhạc cụ truyền thống phục vụ các hoạt động của cộng đồng người Việt...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân  trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.
Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày