Thứ 3, 16/04/2024, 15:37[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 17/10/2022 | 08:22:51
4,520 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như CTV Thúy Mai (thành phố Thái Bình); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Lương Thế Lộc (Mặt trận Tổ quốc tỉnh); Bình Vân (Công an tỉnh); Xuân Vạn (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Đào Hạnh (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Tô Thắm (Đài TTTH Tiền Hải); Hoàng Linh, Hồng Quang, Tiến Quang, Đức Thương (Đài TTTH Đông Hưng); Phạm Hưng (Đài TTTH Kiến Xương); Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên); Trần Tú (Phú Thọ); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Đỗ Văn Xuân, Trịnh Viết Hiệp, Hồng Hải Lương (Hà Nội); Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh); Nguyễn Tuyết Quyên (Bạc Liêu); Nguyễn Xuân Hoàng (Quảng Bình); Trần Đức Tín, Trần Thanh Thoa, Lê Ái Ngọc Nguyễn, Lê Anh Phong (Thành phố Hồ Chí Minh); Huỳnh Thị Mộng Tuyền (Kiên Giang); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Lê Hứa Huyền Trân, An Viên, Thu Đình (Bình Định); Đào Quang Bắc (Thừa Thiên Huế); Chu Giang Phong (Gia Lai)...

Tuyên truyền các sự kiện, kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành, đơn vị, tiêu biểu CTV Nguyễn Văn Thanh có bài nhân 75 năm (10/1947 - 10/2022) tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sửa đổi lối làm việc để thực hiện các nghị quyết cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo bài viết, hiện nay chúng ta đang tiếp nối tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, đến khóa XIII với nhiều nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên... Những nội dung trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác vẫn nóng hổi tính thời sự và là căn cứ để Đảng ta có những quyết sách đúng đắn, phù hợp, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đưa nước ta ngày một phát triển...

Kỷ niệm 61 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2022), CTV Nguyễn Thanh Hoàng có bài “Tư tưởng Hồ Chí Minh với tuyến đường trên biển”. Đường Hồ Chí Minh trên biển là một trong những sáng tạo độc đáo, đặc sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tài thao lược của Đảng và Bác Hồ trong lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến. Những bài học lịch sử về tuyến đường này, đặc biệt là vận dụng sáng tạo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng để xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam đủ mạnh, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vùng đặc quyền kinh tế, ngăn chặn hiệu quả mọi mưu đồ tấn công Tổ quốc ta từ hướng biển...

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các CTV gửi nhiều thơ, tản văn, truyện ngắn về chủ đề này, tiêu biểu như truyện ngắn “Người đàn bà soi gương” của Trần Tú; “Mẹ ngồi bậu cửa” của Trần Thanh Thoa; “Mẹ tôi”, “Tháng mười nhớ mẹ” của Thúy Mai. Bài thơ “Tôi thương” của Nguyễn Tuyết Quyên nói lên nỗi niềm thương yêu, biết ơn của người con dành cho mẹ: “Tôi thương đời mẹ khó khăn/ Tôi thương vết nứt bàn chân dãi dầu/ Thương mái tóc xanh trên đầu/ Giờ đây đã nhuộm thắm màu thời gian/ Tôi thương đời mẹ gian nan/ Thức khuya dậy sớm chẳng màng chi thân/... Bây giờ vầng trán thêm nhăn/ Tận sâu đôi mắt còn hằn lo âu/ Thời gian dẫu có qua mau/ Nhưng sao xóa hết công lao mẹ hiền”... Cùng chủ đề, bài thơ “Nụ tình” của Lê Thị Ngọc Nữ lại viết về tình yêu của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình: “Anh ươm nụ tình đầu/ Nảy mầm sao lấp lánh/ Mây trời bao nhiêu cánh/ Đưa em nhẹ vào đời”...

Chủ đề an ninh trật tự, các CTV Tiến Quang - Đức Thương đưa tin: Thị trấn Đông Hưng ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và điểm chữa cháy công cộng. Mô hình được xây dựng gồm 14 gia đình có nhà liền kề nhau, chủ yếu kinh doanh ven quốc lộ 10. Các gia đình lắp đặt chuông báo cháy, bình chữa cháy; các thành viên tải app 114 báo cháy, thực hiện tốt các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, chuẩn bị sẵn các phương án thoát nạn khi có cháy. Điểm chữa cháy công cộng đặt tại tổ 4 thị trấn Đông Hưng nhằm tạo điều kiện để người dân nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý sự cố ban đầu. Việc thành lập “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và điểm chữa cháy công cộng nhằm phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, huy động người dân cùng tham gia phòng cháy, chữa cháy...

Phản ánh vấn đề xã hội, CTV Trịnh Viết Hiệp có 2 bài viết cảnh báo người tiêu dùng: “Thận trọng khi mua mật ong rừng bán qua mạng”; “Bán hàng cân thiếu là “móc túi” người tiêu dùng”...
Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày