Thứ 6, 29/03/2024, 02:58[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 24/10/2022 | 07:48:43
3,171 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như các CTV: Thúy Mai (thành phố Thái Bình); Ngô Văn Mãn, Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Bình Vân (Công an tỉnh); Phạm Thị Lương (Hội Người mù tỉnh); Vũ Sơn Tùng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Hoàng Linh, Mạnh Tuấn, Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Đào Hạnh (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Nguyễn Hường (Đài TTTH Tiền Hải); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Ngọ Ngọc Thơ, Bùi Vũ Liêm (Thanh Hóa); Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên); Nguyễn Đức Trung (Thừa Thiên Huế); Lê Thị Ngọc Nữ, Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh); Thạch Bích Ngọc, Lê Ái Ngọc Nguyễn (Thành phố Hồ Chí Minh); Trịnh Văn Hiệp (Hà Nội); Vũ Đăng Bút (Hà Giang); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Lê Minh Hải (Phú Thọ); Nguyễn Thị Như Ý (Cần Thơ); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang)...

Hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, CTV Nguyễn Tường Thuật có bài “Nhớ mãi sắc phượng hồng”, “Nhớ ơn thầy”; CTV Ngô Văn Mãn có bài “Nghĩa tình”, “Tôn sư trọng đạo”... Trong tuần, các CTV đã gửi nhiều bài viết, câu đối, giai thoại cộng tác với số báo xuân Quý Mão, tiêu biểu như CTV Ngô Trọng Nghĩa có thơ “Mơ xuân”, “Xuân”, “Tôi đi chân trần”; Bùi Vũ Liêm có thơ “Phút giao thừa”; Nguyễn Đức Trung có sưu tầm “Ngạn ngữ thế giới nói về mèo”, tổng hợp “Những năm Mão vẻ vang trong lịch sử”... Ngoài ra, các CTV còn cộng tác đa dạng các lĩnh vực. Bài “Tẩm quất - nghề mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người mù Thái Bình” của CTV Phạm Thị Lương viết về một nghề phù hợp với người mù, giúp người mù có việc làm và thu nhập để ổn định cuộc sống. Theo bài, hiện Hội Người mù tỉnh Thái Bình đã thành lập được 45 cơ sở tẩm quất trên địa bàn tỉnh, tạo việc làm cho 197 hội viên và 28 người đang hành nghề tại tỉnh ngoài, thu nhập bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng... Phản ánh vấn đề xã hội, CTV Nguyễn Thị Loan có bài “Dạy con trẻ bản tính khiêm tốn”; Trịnh Viết Hiệp có bài “Văn hóa sử dụng điện thoại”... là những vấn đề được nhiều người quan tâm. Gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tuần này, CTV Lê Lan có bài “Anh Nguyễn Văn Trường làm giàu từ chăn nuôi gà thả vườn”; Trúc Lành có bài “Làm giàu từ cây dược liệu”. Tuy ở 2 huyện khác nhau, làm giàu ở 2 lĩnh vực khác nhau song đều phản ánh gương hội viên nông dân tiêu biểu, năng động, sáng tạo, quyết làm giàu trên mảnh đất quê hương...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày