Thứ 7, 20/04/2024, 20:54[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 6, 17/02/2023 | 09:31:55
8,100 lượt xem
Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh.

Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Hoằng Quân, Nguyễn Công Liêm (thành phố Thái Bình); Nguyễn Thanh, Phạm Ngọc Yên (Kiến Xương); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Lan Hương, Mai Hiền (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Phạm Hưng (Đài TTTH Kiến Xương); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Tô Phượng, Tiến Quang, Hồng Quang (Đài TTTH Đông Hưng); Thu Hiền (Đài TTTH Vũ Thư); Mạnh Tường, Quỳnh Thương (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Nguyễn Thị Hải (Đại học Văn hóa); Thanh Tuấn (Trà Vinh); Lê Hạnh Nhân, Nguyễn Lê Ái Ngọc, Lê Thị Ngọc Nữ (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Loan (Hà Nội); Nguyễn Đình Thu (Bình Định); Hoàng Thụy Anh (Quảng Bình); Ngọ Ngọc Thơ (Thanh Hóa); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Nguyễn Hữu Văn (Ninh Bình)...

Trong tuần, bên cạnh các bài thơ, tản văn ca ngợi cảnh sắc mùa xuân như “Đẹp quá mùa xuân”, “Hoa xoan mùa xuân món quà của quê hương” của CTV Lê Hạnh Nhân và Nguyễn Tường Thuật, các CTV tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền và các ngày lễ gửi tin, bài cộng tác. Hướng tới kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, CTV Ngọc Tuyền có bài “Đưa kỹ thuật cao vào sử dụng - nét mới ở Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương”; CTV Hoằng Quân có bài “Cảm ơn thầy thuốc mẹ hiền” với lời tựa “Kính tặng tập thể thầy thuốc Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình” ca ngợi y đức của người thầy thuốc và lòng biết ơn của người dân đối với các y bác sĩ: “Cảm ơn thầy thuốc mẹ hiền/Bớt đi đau đớn ưu phiền riêng tư/Thầy mang y đức nhân từ/Truyền thêm lửa ấm chính từ con tim/Bao người đã có niềm tin/Nơi đây điểm sáng nghĩa tình bao la”...

Hướng tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các CTV: Phạm Ngọc Yên có thơ “Phái đẹp quê tôi”; Nguyễn Tường Thuật có thơ “Ấm mãi lời ru của mẹ”; Nguyễn Hữu Văn có thơ “Người mẹ”; Ngọ Ngọc Thơ có bài “Tình mẹ muôn xuân”...

Ngoài ra, các CTV cũng đã sâu sát cơ sở, kịp thời cộng tác các tin, bài thời sự khác như: Đông Hưng thu hồi 1,6kg pháo nổ và nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ khác của CTV Tô Phượng; CTV Lê Lan có bài “Bảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội”; CTV Mai Hiền có tin Thành phố Thái Bình quyết liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm...

Chuyên mục “Người Thái Bình - đất Thái Bình”, CTV Nguyễn Thanh có bài viết về Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Cự (1936 - 2011) - một người con của quê hương Thái Bình sinh ra tại xã Đông Xuân (Đông Hưng). Ông vừa là một nhà khoa học vừa là một chính khách nổi danh...

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân  trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày