Thứ 2, 01/07/2024, 21:15[GMT+7]

Phụ Nữ Vũ Thư - Thái Bình Phát triển kinh tế xây dựng gia đình hạnh phúc

Thứ 4, 20/10/2010 | 09:10:41
2,399 lượt xem
Về Vũ Thư những ngày tháng 10 thời vụ khẩn trương thu mùa, trồng vụ đông, trên những cánh đồng chúng tôi qua, vẫn thấy phần lớn những lao động nữ miệng nói, tay làm, tần tảo, lo toan công việc đồng áng. Hai vụ lúa năm nay được mùa, có sự đóng góp tích cực của chị em và các cấp hội phụ nữ hỗ trợ hội viên làm nông nghiệp bằng những việc làm thiết thực.

Thu hoạch lúa. Ảnh minh họa

Nhiều năm nay, nhiều phụ nữ Vũ Thư gắn bó với các công ty sản xuất phân bón có uy tín như Văn Điển, Ninh Bình và Công ty Lam Sơn - đơn vị dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp .

 

Từ đầu năm 2010 đến nay, các công ty đã hỗ trợ hội phụ nữ mở lớp chuyển giao KHKT tại 20 xã cho trên 3000 hội viên. Hội phụ nữ ký hợp đồng  mua  trả chậm 400 tấn phân bón, tạo điều kiện cho hội viên khó khăn có đủ vật tư chăm bón lúa kịp thời vụ.

 

Cùng với HTX, Trung tâm học tập cộng đồng, Hội phụ nữ 30 xã, thị trấn phối hợp tổ chức 300 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng thuốc BVTV an toàn... cho trên 35. 000 lượt chị em.

 

Hội phụ nữ cơ sở thường xuyên khuyến khích, phát động hội viên giúp nhau vươn lên xóa đói, giảm nghèo bằng nhiều việc làm cụ thể: Có 1726 chị  giúp  2.176 chị trên 2 tỷ đồng, 150 chỉ vàng, 15,3 tấn thóc, trên 6 tấn phân bón. Toàn huyện đã tặng quà cho phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình chính sách xã hội gần 100 triệu đồng vào những dịp lễ tết, hỗ trợ xây dựng ba mái ấm tình thương cho nữ thanh niên xung phong khó khăn.

 

Song song với việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hội phụ nữ là kênh dẫn vốn có uy tín đưa nguồn tín dụng ưu đãi của nhà nước đến đúng địa chỉ. Công tác kiểm tra sử dụng vốn vay 22/30 xã trong 9 tháng/2010 của hội phụ nữ và Ngân hàng CSXH, điều đáng mừng là chị em sử dụng vốn đúng mục đích, đồng vốn sinh sôi, đạt hiệu quả khá, tỷ lệ nợ quá hạn rất thấp, dưới 0,3%.

 

Các tổ nhóm tiết kiệm & vay vốn hoạt động chặt chẽ, đúng quy chế, uy tín của phụ nữ không ngừng nâng lên. Chính vì thế, hội được giao quản lý tổng nguồn vốn khá lớn, trên 79 tỷ đồng. Trong đó 6 chương trình tín dụng ưu đãi của ngân hàng CSXH là 67,4 tỷ đồng, tổng số 6287 hội viên vay; Vốn ngân hàng Nông nghiệp & PTNT gần 4 tỷ, 421 hộ vay; vốn dự án nước sạch & vệ sinh môi trường 13 xã 7,5 tỷ đồng, có 1300 hộ vay.

 

Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, phụ nữ Vũ Thư thực hành tiết kiệm, tạo thành phong trào cuốn hút đông đảo chị tham gia. Cấp huyện mỗi chị tiết kiệm 30-50 ngàn đồng/tháng, cơ quan huyện hội tiết kiệm 100 ngàn đồng/tháng. Các chị sử dụng số tiền này mua quà tặng 9 phụ nữ nghèo vào dịp tết Canh Dần, tặng quà 9 hội viên vượt khó vào dịp 20/10.

 

Tổng số tiền 3,6 triệu đồng. Toàn huyện có 155 chi hội xây dựng mô hình tiết kiệm, hiện tổng số dư lên tới 600 triệu đồng được dùng để thăm hỏi, tặng quà, cho chị em nghèo vay, mua thẻ bảo hiểm y tế tặng học sinh nghèo... Tiêu biểu như phụ nữ Song Lãng có 11 tổ tiết kiệm gồm 405 chị. Tổng số tiền tiết kiệm 168 triệu đồng, cho 112 lượt chị em vay.

 

Nguyên Xá có 4/4 chi hội, có 685 chị tiết kiệm 18 triệu đồng. Vũ Đoài 1419 chị tham gia tiết kiệm, đã trích từ quỹ này cho 11 chị vay 14,8 triệu đồng. Các chị còn gây quỹ bằng cách lao động trồng gần 11 ha đậu tương, làm thủy lợi thu được trên 35 triệu đồng. Ban chấp hành phụ nữ Minh lãng và 3 chi hội tiết kiệm 11 triệu đồng. Tân Phong 28 nhóm tiết kiệm 480 hội viên tham gia gửi vào quỹ TDND xã tổng số tiền gốc 335,8 triệu, lãi 32,3 triệu đồng.

 

Đặc biệt chi hội phụ nữ thôn Đức Long (Duy Nhất), 100 chị tiết kiệm tiền gốc trên 100 triệu đồng cho phụ nữ nghèo vay không lấy lãi. Chị Trần Thị Hường nuôi bố già, em ăn học. Được hội cho vay chị nuôi lợn nái, thả cá, trồng rau lãi 20 triệu đồng/năm. Chị Nguyễn Thị Chung chi hội cho vay 6 triệu mua 2 lợn nái, vài chục con gà đẻ, mỗi năm lãi 13-15 triệu đồng...

 

Hội phụ nữ huyện còn phối hợp tổ chức 15 lớp dạy nghề cho 688 lao động nữ, giới thiệu việc làm cho 237 chị. Hội phụ nữ các xã phân công giúp 540 hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ từng bước xóa nghèo. Từ đầu năm đến nay, phụ nữ huyện đã hỗ trợ xây dựng ba mái ấm tình thương cho 3 chị  thanh niên xung phong xã Tân Hòa, Nguyên Xá, Vũ Đoài.

 

Vươn lên tự chủ về kinh tế, chị em có điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Đó là cơ sở thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, làm nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bảo Linh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày