Thứ 2, 01/07/2024, 21:18[GMT+7]

Thái Học - Thái Thụy Sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ 2, 27/12/2010 | 08:35:59
2,105 lượt xem
Nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân nên quê nghèo Thái Học đang thực sự “ thay da đổi thịt” từng ngày. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm (2005-2010) đạt 13,2%.

Gia đinh hội viên hội CCB Đỗ Thanh Bình xã Thái Học - Thái Thuỵ phát trển KT với nghề sinh vật cảnh đạt hiệu quả cao.

Thái Học là vùng quê nghèo của huyện Thái Thụy. Tuy nhiên, những năm qua, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã đã quy tụ được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” thông qua những việc làm cụ thể như: đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện quy ước văn hoá thôn làng, xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.... góp phần làm cho bộ mặt nông thôn nơi đây ngày thêm khởi sắc.

 

Chủ tịch MTTQ xã Đinh Thị Huê chia sẻ: với vai trò là bộ phận của hệ thống chính trị nên từ nhiều năm nay MTTQ xã luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó coi trọng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

 

Bám sát 6 nội dung của cuộc vận động, ban công tác MT các khu dân cư đã cụ thể hoá thành nội dung công tác của mình, phù hợp với đặc điểm của từng thôn làng để thực hiện có hiệu quả nhất. Trước tiên, trong phát triển kinh tế vận động nhân dân thực hiện nghiêm đề án sản xuất, đảm bảo bố trí cơ cấu giống lúa, trà lúa, quy vùng sản xuất hợp lý theo chủ trương xuân ngắn ngày - mùa sớm- mở rộng diện tích cây vụ đông.

 

Nhờ vậy, từ nhiều năm qua, các vụ lúa của Thái Học liên tiếp được mùa, năng suất bình quân đạt 110 tạ/ha/năm. Diện tích cây màu, cây vụ đông được mở rộng, chiếm hơn 50% diện tích đất canh tác với nhiều loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao như: ngô, đậu đỗ, khoai tây, ớt, salát, rau màu các loại.... Bà con  tích cực cải tạo vườn tạp trồng cây cảnh, mây, hoè lấy nụ và các loại cây ăn quả; đầu tư phát triển chăn nuôi tạo nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Toàn xã hiện có 56 gia trại, 9 cơ sở chăn nuôi gia cầm lớn với 2 lò ấp trứng.

 

Một số hộ đầu tư nuôi chó, mèo, thỏ với số lượng lớn, cho giá trị thương phẩm cao. Ngoài sản xuất nông nghiệp, khoảng 300 lao động tranh thủ thời gian nông nhàn tích cực tham gia các nghề: chổi đót, mây tre đan, móc sợi với mức thu nhập bình quân đạt 500 đến 600 ngàn đồng/người/tháng, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

 

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, phong trào vận động nhân dân tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được xã, các tổ chức thành viên quan tâm tuyên truyền sâu rộng, đạt hiệu quả cao. Điển hình như năm 2009, bà con đóng góp tiền, công lao động xây dựng cổng dậu, tường bao trường Mầm non trị giá trên 100 triệu đồng. Năm nay, hầu hết các gia đình đều tích cực tham gia đóng góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" với số tiền 9,5 triệu đồng, ủng hộ 9,45 triệu đồng cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ các cháu thiếu nhi nhân Tết trung thu 7,35 triệu đồng.

 

Hội phụ nữ xã còn đứng ra vận động hội viên, nhân dân giúp đỡ gia đình chị Thúy (thôn Trung), gia đình chị Thủy (thôn Bắc) là những đối tượng có HIV có hoàn cảnh khó khăn số tiền 3 triệu đồng. Các thôn  vận động một số hộ gia đình bê tông hoá 1,5 km đường ngõ xóm với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

 

Đến nay, Thái Học có 12/32 dòng học xây dựng quỹ khuyến học với tổng số tiền hàng chục triệu đồng, tổ chức khen thưởng con em có thành tích cao trong học tập vào dịp giỗ tổ tạo nét đẹp văn hoá ở làng quê. Bên cạnh đó, ban công tác MT các khu dân cư còn tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước văn hoá thôn làng, nếp sống văn hoá mới trong việc cưới, việc tang theo phương châm giảm các hủ tục lạc hậu, tiết kiệm, trang trọng.

 

Toàn xã thành lập 9 tổ tự quản an ninh trật tự, 1 tổ tự quản an toàn giao thông thường trực tại các khu dân cư giữ bình yên cho xóm làng. Mỗi thôn có 1 đội văn nghệ tổ chức luyện tập, tham gia biểu diễn vào các dịp lễ tết, các hoạt động văn hoá lớn của địa phương. Tổ hoà giải ở các thôn với lực lượng nòng cốt là các uỷ viên ban công tác MT, mỗi khi có các vụ việc xảy ra có mặt kịp thời, trực tiếp giải quyết những mâu thuẫn ngay tại cơ sở và năm qua đã hoà giải thành 5/6 vụ. Các gia đình, thôn làng tích cực đăng ký danh hiệu gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu dân cư tiên tiến.

 

Hàng năm, MTTQ xã phối hợp với ban công tác MT các khu dân cư tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân (18/11) để tổng kết 6 nội dung của cuộc vận động, biểu dương  khen thưởng những gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến và tổ chức đăng ký các danh hiệu cho năm sau. Đặc biệt, năm 2010, địa phương trích kinh phí hỗ trợ mỗi thôn 4 triệu đồng tổ chức ngày hội trang trọng cả về nội dung và hình thức. Chị Huê phấn khởi khoe “Chưa năm nào Thái Học tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân đông vui như năm nay, khoảng 90% nhân dân tham gia. Bà con quây quần dự bữa cơm đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm vui chung trong cộng đồng dân cư, làm ấm thêm tình làng ngõ xóm”.

 

Nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân nên quê nghèo Thái Học đang thực sự “ thay da đổi thịt” từng ngày. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm (2005-2010) đạt 13,2%. Năm 2010, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 11,2 triệu đồng/người dân, 83% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

Nguyễn Hình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày