Thứ 3, 23/07/2024, 12:18[GMT+7]

Xí nghiệp KTCTTL Tiền Hải nỗ lực để vụ mùa thắng lợi

Thứ 2, 28/08/2017 | 10:20:23
6,707 lượt xem
Từ đầu vụ mùa đến nay, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Tiền Hải tập trung triển khai kế hoạch điều tiết nước phòng, chống úng lụt, bảo đảm cho nông dân gieo cấy, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa, góp phần giành vụ mùa bội thu.

Trạm bơm Thống Nhất (Tiền Hải) vận hành bảo đảm nước cho sản xuất vụ mùa.

Vụ mùa năm nay xã Đông Lâm gieo cấy 275ha, đúng khung thời vụ đề ra. Hiện nay, HTX đang tổ chức điều tiết nước hợp lý trên các xứ đồng để nông dân tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. 

Ông Ngô Văn Dũng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Đông Lâm cho biết: Xác định thủy lợi là khâu rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, hàng năm, Đông Lâm đều phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp KTCTTL Tiền Hải trong việc điều tiết nước tại các xứ đồng, bảo đảm cho nông dân sản xuất. Thời điểm này, HTX đang tuyên truyền đến nông dân phòng, trừ rầy các loại bởi nếu không được phòng, trừ kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất lúa mùa. Để phòng, trừ rầy hiệu quả, khâu điều tiết nước rất quan trọng, HTX đã cùng với Xí nghiệp KTCTTL Tiền Hải tổ chức đánh giá thực trạng nước tưới tại các vùng, điều tiết nước linh hoạt, phù hợp trên toàn hệ thống, giúp nông dân thực hiện tốt công tác phòng, trừ rầy hiệu quả.

Nói về việc điều tiết nước cho sản xuất vụ mùa, ông Phạm Quang Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp KTCTTL Tiền Hải cho biết: Hiện nay 10.300ha lúa mùa của huyện đang trong giai đoạn phân hóa đòng, do đó để đáp ứng yêu cầu nước phục vụ sản xuất Xí nghiệp thường xuyên huy động nhân lực, máy móc, phối hợp với các HTX để điều tiết nước cho nông dân chăm bón và phòng, trừ sâu bệnh. Trước đó, công tác khơi thông và giải phóng dòng chảy được Xí nghiệp đặt lên hàng đầu với nhận thức là các sông trục, sông dẫn thông thoáng thì khâu tưới, tiêu mới được thuận lợi và tiết kiệm điện, nước. Xí nghiệp thường xuyên tổ chức kiểm tra tình trạng vi phạm mặt cắt dòng chảy như đăng đó, vó bè, bèo bồng trên các tuyến sông. Lập kế hoạch giải tỏa theo điều kiện thực tế của từng địa phương. Đến nay, Xí nghiệp đã huy động trên 2.000 ngày công lao động của cán bộ, nhân viên trục vớt được 1.200.000m2 bèo bồng; thu dỡ hàng trăm đăng đó, vó bè… Đồng thời thay thế 28 gioăng cao su chống mặn cống dưới đê; sửa chữa 56 cống nội đồng và 14 trạm bơm. 

Cùng với việc duy tu, sửa chữa thường xuyên và định kỳ, Xí nghiệp đưa các công trình thủy lợi mới được xây dựng vào vận hành như: cống Cá, kênh trạm bơm Nam Hưng, kênh trạm bơm Nam Cường… Các công trình vận hành bảo đảm đúng quy trình, đáp ứng được phòng, chống lụt, bão, đồng thời góp phần nâng cao năng lực điều tiết nước phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện. 

Do yếu tố thời tiết, vụ mùa thường xuyên ảnh hưởng của mưa, bão, nguy cơ lúa bị ngập lụt là khá cao, do đó Xí nghiệp đã lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, nhân viên thường trực giám sát từng vị trí xung yếu khi có lệnh điều động. Việc đóng mở cống dưới đê được thực hiện theo đúng quy định về phòng, chống lụt, bão và quy trình vận hành hệ thống, bảo đảm phương châm phòng úng từ xa, trước khi bão có xu hướng đổ bộ ảnh hưởng đến địa phương. Nắm bắt kịp thời mọi diễn biến bất thường của thời tiết, bám sát lịch sản xuất mùa vụ của huyện để lập lịch tưới, tiêu bảo đảm khoa học, hợp lý. Chủ động lập kế hoạch ứng phó và khoanh vùng có nguy cơ ngập úng cao, xây dựng phương án tiêu úng kịp thời, tránh để lúa bị ngập úng lâu ngày. Thường xuyên tuyên truyền nông dân gia cố hệ thống bờ vùng, bờ thửa, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, giữ nước thường xuyên tại mặt ruộng để lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày