Để đồng phục học sinh luôn đẹp
Học sinh huyện Tiền Hải trong lễ báo công Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ.
Đồng phục giảm sự phân biệt gia thế
Hiện nay, khi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng diễn ra mạnh mẽ thì sự phân hóa giàu nghèo càng có xu hướng rõ rệt. Ngay tại các đô thị, thành phố lớn vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có nhiều trẻ không được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Ngược lại, có những em học sinh may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, được bố mẹ quan tâm, chiều chuộng. Khi các em mang đồng phục đến trường, bộ quần áo ấy sẽ góp phần làm giảm sự phân biệt về gia thế, giúp những em có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt đi cảm giác tự ti. Cô Lê Thị Huệ, giáo viên một trường học ở Thành phố Thái Bình tâm sự: “Chúng tôi là những người làm nghề giáo nên luôn mong học sinh của mình được đến trường với niềm vui, sự hứng khởi để học tập, rèn luyện đạt kết quả cao nhất. Khi được khoác trên mình những bộ đồng phục, các em sẽ bình đẳng như nhau, không còn phân biệt giàu nghèo nữa”.
Đồng phục còn giúp cho gia đình nhiều em học sinh đỡ đi một khoản chi cho những bộ quần áo mặc đi học như trước kia, bởi chi phí cho đồng phục thường không tốn quá nhiều. Nếu trước kia, để mua một bộ quần áo mới đáp ứng các tiêu chí thời trang của các em thì các bậc phụ huynh sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền. Việc này đối với những gia đình có điều kiện thì không thành vấn đề, nhưng với nhiều gia đình khác thì đó là sự trăn trở lớn. Bởi vậy, gánh nặng tài chính có thể được giảm bớt nếu các trường có đồng phục cho các học sinh.
Đồng phục như một sợi dây gắn kết tình cảm của học sinh
Đầu năm học mới, các em học sinh đến trường trong niềm hân hoan với những chiếc áo mới, màu trắng, mang phù hiệu đặc trưng cho truyền thống và lịch sử của ngôi trường mình đang theo học. Khi đó, các em sẽ thấy tự hào về ngôi trường, về thầy cô và bạn bè. Tâm sự với chúng tôi, em Đặng Thị Quỳnh Hương, học sinh Trường THCS Trần Phú, Thành phố Thái Bình cho biết: “Em rất thích được mặc đồng phục bởi khi đó, mọi khoảng cách bị xóa bỏ, các thành viên trong lớp lúc nào gần gũi, thân thiện, hòa đồng, động viên và chia sẻ cho nhau mọi niềm vui hay nỗi buồn”.
Đến trường học, các em không chỉ được học kiến thức mà còn được giáo dục về cả đạo đức, lối sống. Học tập trong môi trường lành mạnh sẽ giúp các em biết yêu thương lẫn nhau, biết cách ứng xử với thầy cô, bạn bè. Đồng phục nói lên vẻ đẹp đồng nhất và tinh thần đồng đội, tinh thần kỷ luật và sự vâng lời. Đồng phục tượng trưng cho sự phát triển, hòa thuận và sự nhẹ nhàng cho mọi người. Do đó, các em nên mặc đồng phục chỉnh tề và đúng cách để làm tôn vinh vẻ đẹp của nó.
Đừng để đồng phục của học sinh “nhuốm màu thương mại”
Vì nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên một số trường thường hợp đồng với cơ sở uy tín để may những bộ đồng phục có kích cỡ rộng hơn so với ngoại hình để các em có thể mặc được trong nhiều năm học. Một số trường khác chỉ yêu cầu học sinh mua những chiếc logo tên trường để gắn vào chiếc áo trắng, không yêu cầu bắt buộc học sinh phải may đồng phục. Đây là những việc làm thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Tuy nhiên, hiện nay cũng có một số trường “nhờ” những bộ đồng phục của học sinh mà kiếm được một khoản “hoa hồng” từ những bản hợp đồng may đồng phục. Rất nhiều phụ huynh phản ánh: “Mặc dù đồng phục của năm trước vẫn còn mới nguyên bởi các cháu học sinh rất giữ gìn nhưng sang đầu năm học mới, nhà trường lại yêu cầu các cháu mua thêm từ 1 đến 2 chiếc áo nữa, như thế liệu có phải là không cần thiết, là lãng phí không?”. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải thắt chặt chi tiêu để mua cho con mình những bộ đồng phục mới. Chị Nguyễn Thị Thủy (Thành phố Thái Bình) chia sẻ: “Năm học mới này, nhà tôi phải mua thêm 2 chiếc áo đồng phục mùa hè cho cháu trong khi những chiếc áo đồng phục mua từ trước vẫn còn mới và mặc vừa. Không mua thêm cho cháu thì không được, tôi muốn cháu được đến trường, được mặc quần áo mới giống như các bạn cùng lớp mà mua rồi thì thấy lãng phí quá”.
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo, nêu rõ: việc may, mặc đồng phục trong nhà trường phổ thông phải được sự đồng ý của hội đồng giáo dục trường và thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh. Không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục hàng ngày đến trường. Ở những nơi có điều kiện và ban đại diện cha mẹ học sinh đề nghị thì chỉ cần quy định học sinh chỉ mặc đồng phục một buổi/tuần vào ngày phù hợp. Nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi, cho phép gia đình học sinh tự mua sắm đồng phục học sinh theo mẫu của nhà trường. Tuyệt đối không tự ý thay đổi mẫu đồng phục, nếu có thay đổi cần báo trước, được sự đồng thuận của phụ huynh trong trường; không bắt buộc học sinh may đồng phục mới vào đầu năm học.
Hãy để đồng phục học sinh luôn đẹp như ý nghĩa của nó.
Đặng Anh
Tin cùng chuyên mục
- Đình Phương Cáp “kêu cứu” 23.10.2017 | 08:49 AM
- Về việc xác lập hồ sơ và đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Hồng 02.10.2017 | 14:48 PM
- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tưQuyết tâm để nhà đầu tư chỉ phải đến “một cửa” 30.12.2013 | 10:57 AM
- Quỳnh GiaoÐồng không còn khói 18.11.2013 | 08:42 AM
- Bước vào mùa hanh khô không lơ là, chủ quan với "giặc lửa" 30.10.2013 | 10:12 AM
- Thức ăn đường phố - vẫn chuyện “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” 21.10.2013 | 19:21 PM
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11Tổ chức tốt Ngày Pháp luật góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 08.11.2013 | 09:18 AM
- Vũ ThưPhát huy hiệu quả tổ tự quản vệ sinh môi trường 19.11.2013 | 08:25 AM
- Tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm của hoạt động bán hàng đa cấp 30.09.2013 | 09:56 AM
- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trườngNhiều chuyển biến tích cực 24.12.2013 | 10:44 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam