Thứ 7, 23/08/2025, 16:09[GMT+7]

Vũ Hòa Nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn

Thứ 4, 18/12/2013 | 08:41:02
2,872 lượt xem
Trạm cấp nước tập trung của xã Vũ Hòa được khởi công xây dựng năm 2009 với số vốn đầu tư ban đầu trên 10 tỷ đồng của Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ. Sau 3 năm triển khai xây dựng, đến tháng 9/2011 công trình nước sạch xã Vũ Hòa đã chính thức đi vào hoạt động, nâng tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch lên 100%.

Công nhân trạm cấp nước tập trung xã Vũ Hòa kiểm tra và vận hành hệ thống xử lý nước sạch

Hiện nay, sử dụng nước sạch đang là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân. Ðặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới (NTM) thì tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng. Vì vậy những năm gần đây, cấp ủy đảng, chính quyền xã Vũ Hòa (Kiến Xương) đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân chuyển từ thói quen sử dụng nước ao, hồ, nước giếng khoan sang sử dụng nước sạch, nhằm góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân. Qua 3 năm triển khai xây dựng NTM, xã Vũ Hòa đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là giao thông và giáo dục; toàn xã hiện đang phấn đấu “cán đích” xây dựng NTM trước năm 2015.

Những ngày này, trở lại xã Vũ Hòa chúng tôi mới cảm nhận được sự phấn khởi của hơn 2.100 hộ dân ở đây bởi những thay đổi lớn từ khi triển khai xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn đang dần đổi thay từng ngày. Những ngôi nhà cao tầng san sát đang được xây dựng thay cho những mái nhà cũ, đã phai màu theo thời gian. Cuộc sống của người dân nông thôn nơi đây đang đổi thay từng ngày. Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, tiêu chí môi trường đã được các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong xã đặc biệt quan tâm thực hiện.

 

Niềm vui của bà Nguyễn Thị Nhuần, thôn 3 xã Vũ Hòa khi được sử dụng nước sạch.

Trước đây, người dân xã Vũ Hòa vẫn có thói quen sử dụng nguồn nước từ ao, hồ và các giếng khoan trong cuộc sống hàng ngày. Ðiều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của nhân dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh như đau mắt đỏ và một số những bệnh ngoài da thường gặp. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân trong xã đã nâng cao nhận thức, bỏ thói quen sử dụng nước từ ao hồ và nước các giếng khoan chuyển sang sử dụng nước máy trong sinh hoạt. Hiện nay, 100% hộ gia đình trong xã được sử dụng nước sạch. Trong đó, có trên 95% sử dụng nước máy, còn lại một số ít các hộ sử dụng nước mưa trong sinh hoạt; trên 90% hộ dân trong xã có công trình vệ sinh khép kín, hợp vệ sinh theo tiêu chí NTM.

Trạm cấp nước tập trung của xã Vũ Hòa được khởi công xây dựng năm 2009 với số vốn đầu tư ban đầu trên 10 tỷ đồng của Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ. Ðịa phương đã huy động nhân dân đóng góp thêm 10% vốn đối ứng (trên 1 tỷ đồng), bình quân 1 triệu đồng/hộ, góp phần đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch và hệ thống đường ống, đồng hồ đưa nước sạch về từng hộ dân trong xã.

Sau 3 năm triển khai xây dựng, đến tháng 9/2011 công trình nước sạch xã Vũ Hòa đã chính thức đi vào hoạt động với công suất 1.500m3/ngày đêm, không chỉ phục vụ cho hơn 2.100 hộ trong xã mà còn phục vụ cho nhân dân xã Vũ Thắng, Vũ Vinh và một số thôn của xã Vũ Vân. Chị Nguyễn Thị Hạt, thôn 3, xã Vũ Hòa phấn khởi cho biết, trước đây gia đình chị cũng như tất cả các hộ khác trong xã sử dụng nước ao hoặc nước giếng khoan có qua lọc bằng cát, đá để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, nhưng từ khi nhà máy nước sạch đi vào hoạt động thì bà con nơi đây đóng góp tiền, đấu nối đồng hồ, đưa nước sạch vào sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Từ khi có nước sạch sử dụng, các bệnh liên quan đến da liễu cũng như dịch đau mắt giảm rõ rệt, gần như không xảy ra trên địa bàn xã. Với mức giá hiện tại chỉ 5.000 đồng/m3, mỗi tháng gia đình chị cũng chỉ dùng không quá 100.000 đồng tiền nước, đây không phải là mức chi quá lớn đối với việc người dân được sử dụng nước sạch, bảo đảm vệ sinh.

Ðánh giá về hiệu quả hệ thống cung cấp nước sinh hoạt của xã, ông Lại Ngọc Xá, Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa cho biết, bên cạnh việc triển khai đưa nước sạch về cho dân, xã Vũ Hòa còn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành triển khai tiếp nhận hợp phần thứ hai của dự án. Hợp phần này sẽ triển khai giáo dục tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi nhận thức, nâng cao sức khỏe cộng đồng, thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân thông qua mô hình thu gom và xử lý rác thải.

Ðến nay, UBND xã đã được Ban quản lý dự án cấp 10 xe thu gom rác thải cùng dụng cụ bảo hộ kèm theo cho 5 tổ thu gom rác của 5 thôn. Ngay sau khi được tiếp nhận xe chở rác của Ban quản lý dự án, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các thôn thành lập các tổ thu gom rác thải và đưa vào hoạt động. Ðịa điểm xử lý rác thải được UBND xã quy hoạch rộng hơn 2.000 m2, cách xa khu dân cư 3 km, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Song song với việc thu gom rác thải, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong xã còn tích cực tổ chức, triển khai tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân qua phong trào “ba sạch, ba diệt”, phong trào “ăn sạch, ở sạch”, “toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”… Nhiều chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh đã được nhân dân thực hiện tự giác, tích cực.

Với việc đưa nước sạch đến từng gia đình đã được toàn thể nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đón nhận. Ðiều này cho thấy ý thức cũng như nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân nông thôn là rất lớn. Bởi hơn ai hết, họ đã nhận thức đúng đắn rằng sử dụng nước sạch trong sinh hoạt chính là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm sức khỏe cho mình và những người thân trong gia đình. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục huy động nhân dân đóng góp thêm nguồn vốn, hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM  trước năm 2015.

Phạm Hưng

  • Từ khóa