Thứ 4, 24/07/2024, 08:16[GMT+7]

Công ty Ðiện lực Thái Bình Nỗ lực để cấp điện ổn định, an toàn dịp Tết Nguyên đán

Thứ 4, 15/01/2014 | 08:53:01
2,170 lượt xem
Nhằm bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ tốt các mục tiêu chính trị, hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, sinh hoạt và vui chơi của người dân trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Công ty Ðiện lực Thái Bình đã xây dựng phương án, tăng cường kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện. Báo Thái Bình có cuộc phỏng vấn ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Ðiện lực Thái Bình quanh vấn đề này.

Công nhân Ðiện lực Thái Thụy kiểm tra, sửa chữa lưới điện bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục trong dịp Tết Nguyên đán.

PV:  Xin ông cho biết phương án cấp điện phục vụ Tết Nguyên đán đã được chuẩn bị như thế nào?

Ông Trần Quốc Tuấn: Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty Ðiện lực miền Bắc, ngay từ đầu tháng 12, Ðiện lực Thái Bình đã xây dựng xong phương án cấp điện phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, báo cáo lãnh đạo tỉnh, Sở Công Thương và triển khai đến các điện lực trực thuộc, phòng ban của Công ty. Dự báo năm nay mức sử dụng điện trong dịp Tết sẽ tăng hơn năm trước do số phụ tải tăng và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của các hộ cũng tăng theo mức sống.

Vì thế, trong năm 2013, Công ty Ðiện lực Thái Bình đã đề nghị và được Tổng Công ty Ðiện lực miền Bắc nâng dung lượng trạm biến áp 110kV Hưng Hà từ 1 MBA 40MVA lên thành 2 MBA 40MVA, máy biến áp T1 trạm 110kV Thành phố từ 25MVA lên 63MVA đồng thời thực hiện hoàn chỉnh các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ thế. Mặt khác, căn cứ vào thực tế sử dụng điện của từng địa phương, khu vực để phân phối công suất tiêu thụ cho từng vùng; chuẩn bị các phương thức kết lưới cơ bản và phương án cấp điện khi xảy ra sự cố cho từng trạm điện cụ thể.

PV: Công tác kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lưới điện để bảo đảm cấp điện ổn định trong dịp Tết đã được Công ty chuẩn bị thế nào, thưa ông?

Ông Trần Quốc Tuấn: Ðối với ngành điện thì việc kiểm tra, bảo dưỡng và vệ sinh đường dây, lưới điện, các trạm điện là việc làm thường xuyên, định kỳ hàng tháng. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán, do nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt rất lớn nên có sự tăng cường mạnh mẽ hơn để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi đã tiến hành hoán đổi, thay thế tăng công suất máy biến áp ở một số trạm có mức tiêu thụ điện cao. Một số công trình điện thi công dở dang cũng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để kịp thời vận hành phục vụ cấp điện trong dịp Tết sắp đến.

Ðến nay, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện; đồng thời cơ bản hoàn tất việc kiểm tra tổng thể các trạm biến áp, hệ thống đường dây, vệ sinh các thiết bị điện, xử lý các mối tiếp xúc để phòng ngừa xảy ra sự cố; trong đó đặc biệt quan tâm đến các đường dây, trạm biến áp đã đầy tải cũng như những phụ tải quan trọng phục vụ vui chơi giải trí dịp Tết. Từ ngày 20/1 (tức 20 tháng Chạp), các đơn vị sẽ ngừng toàn bộ việc cắt điện phục vụ công tác thi công sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc các công trình chống quá tải đặc biệt có sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty.

PV: Trong trường hợp sự cố mất điện xảy ra trong dịp Tết, đặc biệt là thời điểm đêm giao thừa, ngành điện sẽ xử lý thế nào?

Ông Trần Quốc Tuấn: Mục tiêu là bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục trong dịp Tết Nguyên đán, vì vậy trong thời gian 9 ngày nghỉ Tết, Công ty đã bố trí 50% quân số có mặt thường xuyên 24/24 giờ, khi có sự cố xảy ra thì 100% phải có mặt tập trung kiểm tra, khắc phục, sớm cấp điện trở lại, kể cả đêm giao thừa. Tuy nhiên, trong những ngày giáp Tết, các gia đình sum họp, quây quần bên nhau nên khoảng thời gian cao điểm (từ 17 - 20 giờ) nhu cầu sử dụng điện tập trung rất lớn.

Vì vậy, bên cạnh sự chuẩn bị của ngành điện, để việc cấp điện trong dịp Tết bảo đảm an toàn, tránh các sự cố mất điện, Công ty Ðiện lực Thái Bình mong có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng công an, đặc biệt là mọi người dân hãy nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, cần phân chia công việc hợp lý, hạn chế sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện năng lớn như: bếp điện, điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng, máy bơm nước, máy sưởi…; tránh sử dụng quá nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng lúc nhằm đề phòng quá tải dây và ổ cắm điện, gây chập điện hoặc hư hại thiết bị điện trong gia đình; tăng cường sử dụng các loại thiết bị tiết kiệm điện; người dân không nên bắn pháo hoa, pháo giấy, pháo sợi kim tuyến hoặc thả đèn trời, thả diều, bóng bay lên trời, đặc biệt là tại các khu vực có đường dây dẫn điện, trạm biến áp vì dễ gây vướng vào hệ thống lưới điện gây chập, cháy, nguy hiểm cho lưới điện, đặc biệt là tính mạng con người.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ðức Dũng

(Thực hiện)

  • Từ khóa