Người dân bức xúc vì trang trại chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường
Hệ thống xử lý nước thải hiện không hoạt động.
Búc xúc do kiến nghị nhiều lần không được giải quyết, người dân thôn An Lộc, xã Trung An đã lên UBND xã đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông T9, phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt của hơn 300 hộ dân. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi đã về xã Trung An để tìm hiểu nguyên nhân. Theo ông Phùng Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Trung An thì năm 2004, ông Hoàng Văn Liễn đã ký hợp đồng thuê đất tại xã Song An với UBND huyện Vũ Thư để nuôi lợn với diện tích hơn 3 ha, quy mô khoảng 1.000 con, thời hạn thuê đất là 49 năm.
Cũng từ đó đến nay, nhiều hộ dân xã Trung An, đặc biệt là thôn An Lộc thường xuyên phải sống, ăn, ngủ cùng đủ thứ mùi hôi thối bốc lên từ nguồn nước thải của trang trại này. Trao đổi với phóng viên Báo Thái Bình, nhiều hộ dân thôn An Lộc cho biết, trang trại chăn nuôi lợn Hoàng Liễn ngày càng gây ô nhiễm trầm trọng. Hàng ngày người dân nơi đây bị “tra tấn” không chỉ bởi mùi hôi thối trực tiếp từ trang trại lợn mà còn cả mùi thối từ con sông chảy từ xã Song An sang Trung An.
Nước sông T9 nhiều năm về trước nhà nào cũng dùng làm nước ăn, sinh hoạt hàng ngày nhưng gần 10 năm nay chẳng ai dám thả chân xuống con sông này nói chi đến việc dùng để vo gạo, rửa rau... Ngay cả những con cá cũng bị chết hàng loạt, rồi lúa cũng bị lốp, năng suất kém do nước sông ô nhiễm tràn vào ruộng. Dẫn chúng tôi đi dọc tuyến sông T9 dài hơn 400m chạy qua địa phận thôn An Lộc, phục vụ tưới, tiêu trong sản xuất nông nghiệp đã bị đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ông Nguyễn Xuân Liệu cho biết: “Không biết trang trại lợn của ông Liễn có xử lý chất thải trước khi xả ra bên ngoài hay không nhưng thực tế con sông T9 thường xuyên đen ngòm, mùi rất khó chịu”. Theo quan sát của chúng tôi thì một số mảnh ruộng xung quanh trang trại lợn của gia đình ông Liễn vụ xuân này bà con đã bỏ hoang.
Trang trại lợn rộng hơn 3 ha của gia đình ông Liễn được xây dựng khá kiên cố, có đường ống dẫn nước thải ra bể biogas túi rộng 4.500m3, sau đó chảy tràn sang ao kiểm chứng trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Tiếp xúc với phóng viên, ông Hoàng Văn Liễn cũng thừa nhận: Trang trại có gây ô nhiễm song vẫn ở mức cho phép vì trước khi thải ra bên ngoài, toàn bộ chất thải đã được xử lý qua hệ thống bể lắng, bể lọc và hầm biogas. Nhưng thực tế quan sát của phóng viên thì nước thải từ bể biogas túi sang bể kiểm chứng có màu đen, mùi hôi thối. Theo ông Khiếu Hồng Dũng, Chủ tịch UBND xã Song An thì hệ thống xử lý chất thải này chưa đạt chất lượng. Hàng năm, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở trang trại ông Liễn làm tốt công tác vệ sinh môi trường, nhất là xử lý triệt để nguồn nước thải bằng cách định kỳ nạo vét bùn đen lắng đọng ở các hồ kiểm chứng.
Trước những bức xúc của người dân, ngay sáng ngày 3/3, UBND xã Trung An đã tổ chức cuộc họp với một số ngành liên quan như: Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Công an huyện Vũ Thư; lãnh đạo UBND xã Trung An, Song An, thôn An Lộc và đại diện người dân về thực trạng nguồn nước thải sông T9 đang bị ô nhiễm do trang trại chăn nuôi lợn Hoàng Liễn gây ra; đồng thời tổ chức lấy mẫu nước để quan trắc. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chánh thanh tra
Cuối năm 2012, Phòng Cảnh sát Môi trường- Công an tỉnh đã xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với trang trại này. Tháng 8/2013, trang trại đã đầu tư làm bể bioga túi. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được cải thiện nhiều, gây bức xúc trong nhân dân. Hiện Công an huyện Vũ Thư đang hoàn tất thủ tục để xử lý, trước mắt các ngành chức năng đã yêu cầu trang trại Hoàng Liễn không được xả nước thải gây ô nhiễm ra bên ngoài; tổ chức nạo vét bùn lắng đọng trong các ao.
Thiết nghĩ để trả lại môi trường trong lành cho người dân sống xung quanh khu vực trang trại chăn nuôi Hoàng Liễn, ngoài sự chủ động khắc phục của chủ trang trại thì các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm vi phạm, không để tái diễn gây bức xúc trong nhân dân.
Minh Nguyệt
Tin cùng chuyên mục
- Đình Phương Cáp “kêu cứu” 23.10.2017 | 08:49 AM
- Về việc xác lập hồ sơ và đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Hồng 02.10.2017 | 14:48 PM
- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tưQuyết tâm để nhà đầu tư chỉ phải đến “một cửa” 30.12.2013 | 10:57 AM
- Quỳnh GiaoÐồng không còn khói 18.11.2013 | 08:42 AM
- Bước vào mùa hanh khô không lơ là, chủ quan với "giặc lửa" 30.10.2013 | 10:12 AM
- Thức ăn đường phố - vẫn chuyện “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” 21.10.2013 | 19:21 PM
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11Tổ chức tốt Ngày Pháp luật góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 08.11.2013 | 09:18 AM
- Vũ ThưPhát huy hiệu quả tổ tự quản vệ sinh môi trường 19.11.2013 | 08:25 AM
- Tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm của hoạt động bán hàng đa cấp 30.09.2013 | 09:56 AM
- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trườngNhiều chuyển biến tích cực 24.12.2013 | 10:44 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam