HTX Dịch vụ điện năng Ðồng Tiến Hiệu quả sau củng cố
Hệ thống lưới điện xã Đồng Tiến được đầu tư hiện đại
Năm 2007, HTX Dịch vụ điện năng Ðồng Tiến được thành lập với 10 xã viên, thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX. Những ngày mới thành lập, HTX gặp nhiều khó khăn do hệ thống lưới điện được đầu tư xây dựng từ hơn 30 năm về trước đã xuống cấp. Trong quá trình khai thác, sử dụng không được đầu tư nâng cấp, cải tạo, trong khi nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày càng tăng cao.
Với xuất phát điểm thấp, nguồn vốn lại trông chờ chủ yếu vào sự đóng góp của nhân dân nên lưới điện không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, mất an toàn, chất lượng điện năng không bảo đảm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tỷ lệ tổn thất lên tới 30%, có những nhánh tỷ lệ tổn thất 40 - 50%. Năm 2008, được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh, Ðồng Tiến được hưởng lợi từ Dự án Năng lượng nông thôn 2 (REII), với số vốn gần 3,6 tỷ đồng; cùng với gần 1 tỷ đồng vốn đối ứng của tỉnh, người dân trong xã nên hệ thống lưới điện đã được nâng cấp, cải tạo, thay mới.
Cùng thời gian đó, Ban quản trị HTX đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công cán bộ phụ trách quản lý ở 7/7 thôn. Với tổng chiều dài 17 km đường dây, 8 trạm biến áp, bán điện cho trên 3.300 hộ dân. Chất lượng điện trong sinh hoạt, sản xuất được nâng lên, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân. Các cơ sở chăn nuôi, chế biến, sản xuất kinh doanh cũng phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nhờ có nguồn điện áp ổn định, nhiều hộ gia đình đã sắm các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt hiện đại, như: ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ... Là một trong những xã điểm xây dựng NTM của huyện Quỳnh Phụ, đến nay Ðồng Tiến đã đạt 13/19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí điện, với 100% hộ dân được sử dụng điện.
Tuy nhiên, việc kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điện ở HTX Dịch vụ điện năng Ðồng Tiến bắt đầu bộc lộ yếu kém do việc lựa chọn nhân sự vào bộ máy này không chặt chẽ, một số người trong bộ máy không có chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý sổ sách, nhất là quản lý kỹ thuật yếu kém. Hoạt động kinh doanh của HTX không phát huy được hiệu quả, tỷ lệ tổn thất điện năng vẫn còn rất cao, với gần 16% trong quý I/2013.
Do quản lý không tốt nên một số khách hàng tự ý mở hòm công tơ, phá niêm phong, thay thế công tơ không đúng tiêu chuẩn vào sử dụng, câu móc trộm điện… Theo ông Ðỗ Quang Khính, Bí thư Ðảng ủy xã, thì trước hoạt động kinh doanh không hiệu quả, tháng 4/2013, Ðảng ủy, chính quyền xã đã yêu cầu HTX Dịch vụ điện năng tổ chức đại hội xã viên, kiện toàn lại bộ máy quản lý, thay đổi một số nhân sự. Nhờ đó, đã khắc phục cơ bản tình trạng câu móc, sử dụng điện trái phép, từng bước giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống còn 10,9%. Sản lượng điện thương phẩm đạt trung bình 270.000 kW/tháng; tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%.
Trao đổi với chúng tôi, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ điện năng Ðồng Tiến, Ðỗ Văn Muôn cho biết: Theo cam kết với Ngân hàng Thế giới, số tiền gần 3,6 tỷ đồng cải tạo lưới điện xã Ðồng Tiến sẽ thực hiện việc hoàn trả vốn vay, lãi từ cuối năm 2013 và thực hiện trả trong 15 năm. Theo đó, HTX Dịch vụ điện năng Ðồng Tiến sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi trung bình khoảng 260 triệu đồng/năm. Ðây là một trong những khó khăn lớn đối với HTX.
Vì vậy, để hoàn trả vốn, lãi cho Ngân hàng Thế giới đúng theo cam kết, Ban quản trị HTX xác định: Cần phải kiện toàn, củng cố lại bộ máy hoạt động; đồng thời tiết giảm mọi chi phí phát sinh trong các hoạt động. Nhờ đó, sau 10 tháng kiện toàn, đến nay, HTX kinh doanh đã có lãi, với gần 250 triệu đồng. HTX đã thực hiện việc trả nợ đối với Ngân hàng Thế giới đúng quy định.
Có thể khẳng định, sau củng cố, hoạt động kinh doanh của HTX Dịch vụ điện năng Ðồng Tiến đã bước đầu phát huy hiệu quả, không chỉ trả lãi đúng hạn mà còn tích lũy dự phòng để tái đầu tư và nâng cấp lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão. Ðể phát huy hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, HTX cần chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý, bảo đảm cung ứng điện kịp thời, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Ðức Dũng
Tin cùng chuyên mục
- Đình Phương Cáp “kêu cứu” 23.10.2017 | 08:49 AM
- Về việc xác lập hồ sơ và đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Hồng 02.10.2017 | 14:48 PM
- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tưQuyết tâm để nhà đầu tư chỉ phải đến “một cửa” 30.12.2013 | 10:57 AM
- Quỳnh GiaoÐồng không còn khói 18.11.2013 | 08:42 AM
- Bước vào mùa hanh khô không lơ là, chủ quan với "giặc lửa" 30.10.2013 | 10:12 AM
- Thức ăn đường phố - vẫn chuyện “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” 21.10.2013 | 19:21 PM
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11Tổ chức tốt Ngày Pháp luật góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 08.11.2013 | 09:18 AM
- Vũ ThưPhát huy hiệu quả tổ tự quản vệ sinh môi trường 19.11.2013 | 08:25 AM
- Tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm của hoạt động bán hàng đa cấp 30.09.2013 | 09:56 AM
- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trườngNhiều chuyển biến tích cực 24.12.2013 | 10:44 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam