Thứ 7, 09/08/2025, 01:53[GMT+7]

Cuộc sống dạy em tự lập

Thứ 2, 31/03/2014 | 09:48:26
3,764 lượt xem
Nằm trên đường Hai Bà Trưng (Thành phố Thái Bình), Trường Năng khiếu Thể dục thể thao (TDTT) là nơi sinh hoạt, học tập của gần 140 học sinh – vận động viên đến từ 8 huyện, thành phố trong tỉnh. Cuộc sống xa gia đình, xa người thân nhưng với sự quản lý của nhà trường đã, đang dạy các em cách sống tự lập.

Các học sinh lớp bóng đá U10, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao chuẩn bị ra sân tập.

 

Trường Năng khiếu TDTT được thành lập từ năm 2002 theo Quyết định của UBND tỉnh. Hiện nay, sau  hơn 10 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có một khu nội trú khang trang, sạch sẽ với 210 vận động viên trong đó 140 em đào tạo tập trung tại trường và 70 em ở các lớp dưới huyện.  Trường có 32 cán bộ, giáo viên quản lý, giảng dạy 11 lớp bao gồm: bóng đá U10, U11; bóng chuyền nam, nữ; điền kinh; vật; bơi lặn; đua thuyền; ka-ra-te-đô; boxing, wushu. Mỗi lớp có từ 14 – 15 em với nhiều lứa tuổi khác nhau (từ 8 – 18 tuổi). Nhằm thực hiện tốt vai trò là “vườn ươm” những “hạt giống” thể thao của tỉnh để chuyển sang Trung tâm Huấn luyện TDTT tiếp tục tập huấn thi đấu thể thao thành tích cao, công tác tuyển sinh luôn được nhà trường chú trọng.

 

Hàng năm, thông qua các giải thể thao cấp tỉnh, các lớp năng khiếu của trường đặt tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện, thành phố, những em có thành tích xuất sắc, có năng khiếu, tố chất sẽ được nhà trường tuyển chọn. Bên cạnh đó, để không bỏ lọt các vận động viên tài năng, nhà trường thường xuyên có kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo, phòng giáo dục các huyện xuống tuyển chọn trực tiếp tại các trường.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Ðoàn Hồng Tiến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với mục tiêu tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, song song với việc tập luyện thể thao, nhà trường luôn quan tâm đến việc học văn hóa của các em. Mỗi ngày các em sẽ  sinh hoạt, học tập theo những khung giờ cụ thể, bảo đảm buổi sáng học văn hóa tại trường, buổi chiều dành cho tập luyện thể thao. Song có điều đặc biệt là dù mùa nóng hay mùa rét, từ rất sớm (5 – 6 giờ sáng), tất cả học sinh trong trường sẽ có mặt tại sân tập, tập luyện theo lớp dưới sự chỉ dạy của giáo viên hướng dẫn.

 

Hiện tại, Trường Năng khiếu TDTT tập trung khá nhiều vận động viên “nhí” trong đó đông nhất là lớp bóng đá U10, U11. Với nhóm học sinh này, theo thầy Hiệu trưởng trường, khi các em vừa bước chân vào nhập học, nhà trường đã có kế hoạch bố trí những giáo viên tâm huyết, mến trẻ làm chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm sẽ là người có trách nhiệm kèm cặp, chỉ bảo các em, trả lời những thắc mắc, giải quyết những khó khăn cho các em trong quá trình học tập tại trường.

 

Thầy Lê Trung Dũng, giáo viên chủ nhiệm lớp bóng đá U10, Trường Năng khiếu TDTT cho biết: Khi bắt đầu vào học, các em thường có những biểu hiện khóc vì nhớ nhà. Ðể khắc phục tình trạng này, trong tháng đầu, các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên có mặt bên cạnh các em vừa “dạy” vừa “dỗ”, giúp các em dần làm quen với môi trường sinh hoạt, học tập không có phụ huynh bên cạnh. Nếu như ở nhà những việc như: gấp chăn màn sau khi thức dậy; để đồ đạc gọn gàng; giặt, phơi quần áo, gọi ăn cơm, giục đi học... sẽ được phụ huynh, người thân làm giúp các em thì tại trường những công việc này giáo viên chủ nhiệm, các anh chị vào học trước sẽ hướng dẫn các em tự làm.

 

Ở lứa tuổi này, các em quên nhớ thất thường nên có khi cùng một việc phải hướng dẫn rất nhiều lần. Nhưng, dần dần, các em đều làm quen và thích ứng được với hoàn cảnh mới, sinh hoạt học tập nền nếp theo thời gian biểu của trường. Em Trần Hoài Namon>, học sinh lớp bóng đá U10, (quê ở Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ) tâm sự: “Từ ngày đi học, em đã được các thầy cô, các anh chị dạy cách tự chăm sóc bản thân, cách sống tự lập và không được văng tục chửi bậy... Em ước mơ sau này sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc”. 

 

Các em học sinh Trường Năng khiếu TDTT không có nhiều thời gian vui chơi như các bạn cùng trang lứa, sống xa gia đình phải chủ động trong sinh hoạt, học tập. Rồi đây, có em sẽ được tuyển chọn đi thi đấu toàn quốc, có em sẽ trở về quê nhà tiếp tục cuộc sống như bao đứa trẻ khác nhưng những ngày tháng học tập tại trường có lẽ là quãng thời gian quý báu dạy các em rất nhiều điều về cuộc sống nhất là tinh thần tự lập.

Văn Lang

 

  • Từ khóa