Thứ 5, 10/10/2024, 01:20[GMT+7]

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chủ nhật, 18/05/2014 | 21:06:48
1,560 lượt xem
Những ngày qua, nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. Song việc biểu thị lòng yêu nước quá khích, nhất là lợi dụng chính sự biểu thị này để có những hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật thì lại là điều đáng phê phán, lên án và cần xử lý nghiêm khắc. Bởi vậy, việc thực hiện đồng bộ, chủ động, kiên quyết các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm không chỉ củ

Giàn khoan HD 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong thềm lục địa của Việt Nam. Ảnh nguồn: VTV

Tại buổi họp báo quốc tế do Bộ Ngoại giao tổ chức chiều ngày 17/5 tại Hà Nội về các vụ việc liên quan tới trật tự an ninh tại một số địa phương ở Việt Nam trong những ngày qua, ông Đặng Minh Khôi, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao cho biết: Vừa qua, người dân Việt Nam trong cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển của Việt Nam. Lợi dụng điều này, tại một số địa phương như: Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh có một số kẻ xấu đã có những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật, đập phá công trình, nhà xưởng, thiết bị, nhà máy, trong đó có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài, đe dọa an toàn thân thể và tài sản của cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài, chống lại người thi hành công vụ. Vụ việc xảy ra là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống sinh hoạt của người dân, trật tự xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và môi trường đầu tư kinh tế của Việt Nam. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì nhiều cuộc họp với các bộ, ngành và địa phương liên quan trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ra 4 chỉ thị liên quan yêu cầu các bộ, ngành, địa phương áp dụng các biện pháp cụ thể, quyết liệt xử lý triệt để vụ việc.

Liên quan tới các vụ xô xát trên, ông Khôi cho biết, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan của Việt Nam đã trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi các doanh nghiệp, nhân viên nước ngoài và Việt Nam bị thiệt hại cũng như để trao đổi các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất. Các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạm giữ hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật, đang điều tra làm rõ kẻ chủ mưu và sẽ xử lý thích đáng, nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam.

“Bộ Ngoại giao cũng đã duy trì liên lạc chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, cơ quan của các nước và vùng lãnh thổ liên quan, kịp thời thông báo tình hình, phối hợp giải quyết ổn thỏa vụ việc. Đến nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Xin-ga-po; Bộ trưởng Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng đã điện đàm, trao đổi cụ thể. Bộ Ngoại giao thường xuyên liên hệ chặt chẽ với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý công việc liên quan đến công tác bảo hộ công dân, tạo thuận lợi đi lại, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng và các lợi ích hợp pháp của cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam”, ông Đặng Minh Khôi cho hay.

“Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, doanh nghiệp và người nước ngoài đang làm ăn, sinh sống, học tập và du lịch tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam kiên quyết không cho phép các hành vi phá hoại nhằm vào các doanh nghiệp và nhân viên người nước ngoài và sẽ xử lý nghiêm, trừng trị thích đáng những kẻ gây rối; đồng thời bảo đảm những sự cố đáng tiếc như vừa qua sẽ không tái diễn. Đây là quan điểm rõ ràng nhất quán của Việt Nam”, ông Đặng Minh Khôi nhấn mạnh.

Trong buổi họp báo, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an, đã khẳng định: Những đối tượng lợi dụng lòng yêu nước của người dân trong các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư của Việt Nam, sẽ sớm bị đưa ra xét xử theo đúng luật pháp.

Cũng trong ngày 17/5, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã thông báo nguyên nhân xảy ra các cuộc tuần hành tự phát của người dân một số địa phương của Việt Nam phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trái phép trong vùng biển của Việt Nam; đáng chú ý là các vụ việc mới xảy ra tại các khu công nghiệp ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù các lực lượng chức năng đã kiên trì thuyết phục, áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, giải tán, nhưng một số phần tử xấu, tội phạm đã lợi dụng có những hành động quá khích, gây rối an ninh, trật tự, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ... Đã có hàng chục chiến sĩ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Sự việc trên xảy ra hết sức đáng tiếc và ngoài mong muốn của phía Việt Nam; lực lượng Công an Việt Nam buộc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết, tạm giữ hàng trăm đối tượng có hành vi quá khích manh động, vi phạm pháp luật và đã tiến hành khởi tố điều tra; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các phần tử kích động, tổ chức biểu tình trái pháp luật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi xảy ra các vụ việc trên, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, thăm hỏi, chăm sóc người bị thương do xô xát, nhanh chóng ổn định nơi ở và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và người nước ngoài ở các địa phương này; tăng cường lực lượng, áp dụng các biện pháp cần thiết, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc tương tự. Đến nay tình hình đã trở lại bình thường.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn đối với các tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp, công dân Trung Quốc và nước ngoài đang đầu tư, làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn bày tỏ sự quan tâm và mong muốn trong thời gian tới Bộ Công an Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, các cơ sở kinh tế, văn hóa, các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Bộ trưởng Quách Thanh Côn thông báo cho công dân Trung Quốc đang cư trú, làm việc ở Việt Nam không hoang mang, yên tâm tiếp tục sản xuất, kinh doanh; đồng thời quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và công dân Việt Nam tại Trung Quốc.

Xuất phát từ tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Bộ trưởng Quách Thanh Côn báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc chỉ đạo rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam; hai bên sớm trở lại đàm phán để giải quyết những vấn đề bất đồng, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, những ngày qua, bằng các biện pháp đồng bộ, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 697/CĐ-TT ngày 15-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự. Tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội đã được bảo đảm. Chính quyền các địa phương đã trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ và hầu hết các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật và xử lý nghiêm những người có hành vi tuyên truyền kích động. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia biểu tình trái pháp luật, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh trật tự và góp phần thiết thực bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành chức năng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố thông báo đến các Cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài: Chính phủ Việt Nam và chính quyền các địa phương kiên quyết thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết theo đúng pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam để bảo đảm an ninh và an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, doanh nghiệp và người nước ngoài tại Việt Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động cả nước biểu thị lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tham gia cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của đất nước; đồng thời giữ thái độ bình tĩnh, sáng suốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hành động có văn hóa, thông minh trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động quá khích, làm mất trật tự an ninh và an toàn xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình tham gia và vận động mọi người tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhằm ủng hộ, động viên, giúp đỡ đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam đang ngày đêm ra khơi bám biển, dũng cảm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động về tình hình vi phạm chủ quyền của phía Trung Quốc, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; động viên anh chị em đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng của đất nước, sẵn sàng giáng trả mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động vi phạm chủ quyền quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 16/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) có công văn gửi các Sở GD và ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về việc bảo đảm an ninh trật tự trường học. Theo Bộ GD và ĐT, cùng với các tầng lớp nhân dân, cán bộ, học sinh, sinh viên ngành GD và ĐT đã có những hành động biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 tại vùng biển của Việt Nam. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Bộ GD và ĐT yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế; không nghe theo sự kích động của kẻ xấu; cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự trong trường học và ngoài xã hội...

Rõ ràng hậu quả từ hành động của một số người quá khích trong các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam diễn ra tại các khu công nghiệp của các tỉnh Bình Dương, Hà Tĩnh, Đồng Nai… đã gây bức xúc trong dư luận. Khi lòng yêu nước không được thể hiện một cách có ý thức, không được kết hợp với cố gắng giữ gìn thể diện, lòng tự trọng dân tộc,... có thể đẩy tới một số tác động xấu, làm tổn hại một số mối quan hệ nội tại của cộng đồng, đồng thời làm tổn hại một số mối quan hệ giữa Việt Nam với thế giới.

Có thể nói hành vi thô bạo, quá khích, bất chấp lẽ phải của số người này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh đẹp về con người, về tư cách văn hóa của dân tộc mà cha ông đã dày công xây dựng, vun đắp và nhiều năm qua luôn được bạn bè trên thế giới ca ngợi. Đáng trách là các hành vi đó lại nhân danh lòng yêu nước, nhân danh sự phẫn nộ vì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước bị đe dọa. Đáng trách hơn, chúng lại diễn ra trong bối cảnh cả dân tộc đang cần phải sát cánh bên nhau thành một khối đoàn kết thống nhất để có sức mạnh đương đầu với khó khăn, vượt qua các thách thức, nhận được sự đồng tình và ủng hộ của nhân loại tiến bộ.

Chúng ta yêu nước nhưng hơn lúc nào hết, sự nghiệp dân tộc đang đòi hỏi mọi người Việt Nam phải hết sức tỉnh táo, không để bị kẻ xấu lợi dụng. Đặc biệt, không để bị kích động, thiếu lý trí mà có những hành động sai trái như tham gia biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự trị an, phá hoại tài sản, làm tổn hại khối đoàn kết dân tộc; suy giảm lòng tin vào lập trường kiên định của Nhà nước đối với chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa; làm tổn thương ý chí, quyết tâm của những người con ưu tú đang đêm ngày bảo vệ Tổ quốc; làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của dân tộc. Vì thế, suy nghĩ và hành động yêu nước của mỗi chúng ta đều cần phải làm sao có lợi cho đất nước, không tổn hại đến đất nước.

Quang Minh
(Tổng hợp)

 

  • Từ khóa