Thứ 2, 04/08/2025, 14:01[GMT+7]

Trường Sa Dáng hình Tổ quốc

Thứ 4, 28/05/2014 | 20:37:43
1,216 lượt xem
Ðến Trường Sa vào những ngày đầu hạ, chúng tôi cảm nhận rõ dù chưa sung túc đầy đủ nhưng diện mạo của quần đảo Trường Sa nói chung và mỗi điểm đảo nói riêng đã được đổi thay, mang lại lợi ích thiết thực cho quân dân đang làm việc và sinh sống trên đảo.

Ngành Thông tin và Truyền thông lắp đặt các thiết bị nghe nhìn tại Trường Sa.

Kỳ 3: Chung sức, đồng lòng giữ biển trời Tổ quốc 

Kỳ 1: Những bằng chứng lịch sử “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Namon>”  / Kỳ 2: Những chiến sĩ trung kiên nơi đầu sóng

 

 

Ðến Trường Sa vào những ngày đầu hạ, chúng tôi cảm nhận rõ dù chưa sung túc đầy đủ nhưng diện mạo của quần đảo Trường Sa nói chung và mỗi điểm đảo nói riêng đã được đổi thay, mang lại lợi ích thiết thực cho quân dân đang làm việc và sinh sống trên đảo.

 

Chung tay vì Trường Sa thân yêu

 

Theo báo cáo đánh giá từ dự án “Xây dựng và phát triển kinh tế về biển, đảo ở quần đảo Trường Sa”,  hiện nay Nhà nước đang tích cực triển khai, đưa vào sử dụng các công trình dân sinh góp phần nâng cao đời sống cho quân dân trên các đảo.

 

Vào thời điểm chúng tôi đến công tác, đảo Ðá Tây B đã được đầu tư lắp đặt và đưa vào sử dụng thành công máy lọc nước biển thành nước ngọt bằng năng lượng mặt trời Carocell do Công ty TNHH năng lượng xanh Kim Hồng (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện theo chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”. Ðược biết tới đây công nghệ lọc nước mặn thành nước ngọt sẽ được triển khai rộng rãi trên các đảo để phục vụ đời sống sinh hoạt trên đảo, nhất là vào mùa khô. Trên đảo Sinh Tồn, trong chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu" với Quỹ học bổng Vừ A Dính, do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Chủ tịch, Trường Tiểu học Trường Sa Lớn, Trường Tiểu học Sinh Tồn đã được xây dựng với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng/trường.

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng và Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương thăm khu vực tăng gia của các chiến sĩ trên đảo.

 

Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây tặng đảo Song Tử Tây trường tiểu học trị giá 8 tỷ đồng, tặng 2 xuồng CQ (trị giá 7,6 tỷ đồng), 1 ô tô (hơn 1 tỷ đồng); tặng 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều phần quà có ý nghĩa khác. Bên cạnh đó chương trình “Góp đá xây Trường Sa” cũng được các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng bằng nhiều hình thức. Ngoài ra, mạng lưới thông tin liên lạc giữa đảo và đất liền ngày càng được cải thiện tốt hơn; trong đó, hệ thống nghe nhìn, truyền hình đã bắt được tín hiệu các kênh của Ðài Truyền hình Việt Nam và một số tỉnh, thành phố gần đảo, góp phần phục vụ đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Ðặc biệt, mạng lưới sóng điện thoại trong điều kiện thời tiết ổn định bảo đảm hỗ trợ tốt thông tin liên lạc giữa đảo với đất liền. Ðài Tiếng nói Việt Nam đầu tư xây dựng Trạm FM có thể nghe được những chương trình phát sóng trên VOV1, trở thành phương tiện tuyên truyền hiệu quả giúp cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Một trong những công trình không thể không kể đến, đó là dự án chiếu sáng và cung cấp năng lượng sạch gồm hệ thống máy phát điện chạy bằng sức gió, hệ thống pin năng lượng mặt trời… đã khoác lên tấm áo mới  cho quần đảo Trường Sa.

 

Thượng tá Trần Như Hải, Chỉ huy trưởng đảo Nam Yết chia sẻ: Với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) đã quyên góp 60 tỷ đồng xây dựng Trung tâm văn hóa trên đảo Nam Yết. Nhờ vào thiết kế hiện đại và đa năng, Trung tâm đã trở thành nơi giáo dục truyền thống, giao lưu, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao… cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Ngoài ra, tại đảo Nam Yết, những con đường thanh niên thoáng mát, vườn rau thanh niên xanh ngắt, sân bóng chuyền… không chỉ góp phần tạo nên nét đẹp về cảnh quan, môi trường xanh sạch mà còn gợi nên phong tục, tập quán và lối sống của người Việt.

 

Thắt chặt tình đoàn kết quân dân

 

Theo Trung tá Nguyễn Ðăng Vinh, Chính trị viên đảo Trường Sa Ðông, những ai xa quê hương mới càng thấm tình dân tộc, do đó việc đẩy mạnh các hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần là một trong những nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với quân dân trên đảo. Năm 2013, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của đảo Trường Sa Ðông đạt giá trị hơn 50 triệu đồng; đơn vị đã quyên góp và thăm hỏi thân nhân cán bộ, chiến sĩ, người dân trong thời gian công tác tại đảo hơn 20 triệu đồng.

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng thăm, động viên các gia đình trên đảo.

 

Ðối với ngư dân, Ban chỉ huy đảo đã xác nhận cho hơn 200 tàu thuyền đánh bắt cá thuộc khu vực quản lý, thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đánh bắt hải sản, đồng thời tổ chức tiếp tế lương thực, nước ngọt, cứu nạn, cứu hộ. Riêng năm 2013, thị trấn Trường Sa đã ủng hộ ngư dân bị nạn gần 29 triệu đồng tiền mặt, 45 bộ quần áo và hơn 3,5 triệu đồng nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, còn cứu nạn và chăm sóc ngư dân dài ngày trên đảo gần 77 triệu đồng. Ðảo Nam Yết giúp đỡ, nhường lương thực, chia nước ngọt cho khoảng 810 tàu thuyền ngư dân các địa phương Bình Ðịnh, Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… để lại tình cảm tốt đẹp và củng cố niềm tin bám biển cho nhân dân. Chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều hộ dân trên đảo, tất cả trong số họ đều cởi mở tâm sự rằng họ và những chiến sĩ trên đảo như những thành viên trong một ngôi nhà lớn.

 

Anh Nguyễn Minh Châu, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa - một trong những công dân đang sinh sống trên đảo Sinh Tồn cho biết, hàng ngày anh đi biển đánh bắt cá, thường thì tối mới về. Do con nhỏ nên vợ anh ở nhà trông nom con cái. Biết gia cảnh neo người nên anh được người dân trên đảo, các thầy giáo của Trường Tiểu học Sinh Tồn, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ trên đảo tận tình giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất, anh chị còn được giao lưu và tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao cùng các chiến sĩ trên đảo.

 

Anh Võ Kim Toàn, một trong số những hộ dân sinh sống, lập nghiệp nhiều năm trên đảo Sinh Tồn cũng cho biết: Cuộc sống trên đảo có nhiều thuận lợi lại được sự quan tâm của chính quyền cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo cho nên gia đình anh xác định gắn bó lâu dài với mảnh đất này và cùng bộ đội giữ biển.

 

Còn với chị Trần Thị Tiệm, vợ chồng chị cùng 2 con đang đi học luôn được quan tâm chu đáo mọi vấn đề về dân sinh, chính sách xã hội cũng như đời sống vật chất, tinh thần nên chị rất yên tâm. Với anh Nguyễn Văn Hạnh cũng vậy, gia đình anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống và lao động trên đảo.

 

Theo Thượng tá Phạm Văn Hòa, Chỉ huy trưởng kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, việc xây dựng gia đình văn hóa và khu phố văn hóa là mục tiêu mà quân dân trên đảo luôn hướng tới. Anh cũng cho biết bên cạnh việc làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân liệt sĩ và các chương trình hỗ trợ “Tấm lưới ngư dân”, “Trái tim cho em”…, Ban chỉ huy đảo còn thường xuyên chăm lo, giúp đỡ gia đình cán bộ, công chức, nhân dân an tâm sinh sống trên đảo. Ðồng thời, đẩy mạnh các hoạt động khám chữa bệnh, khuyến khích các cháu học sinh chăm ngoan học giỏi, động viên chị em phụ nữ thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình… Với mục tiêu này, quần đảo Trường Sa sẽ sớm phát triển toàn diện như những địa phương khác của cả nước. Ðặc biệt là với việc nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa không chỉ nỗ lực giữ vững và bảo vệ biển, đảo Tổ quốc mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhân dân trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phạm Công Ðảo

(Cục Thông tin đối ngoại)

 

Ðón đọc Kỳ 4: Lính trẻ Trường Sa với lòng tự tôn dân tộc

 

  • Từ khóa