Chủ nhật, 08/06/2025, 21:43[GMT+7]

Ðôi điều về ý thức bảo vệ môi trường

Chủ nhật, 14/09/2014 | 19:31:34
1,474 lượt xem
Trong những năm gần đây, ở các thôn, làng, tổ dân phố đều thành lập các tổ thu gom rác thải, ở các địa phương đã bố trí nơi tập kết rác thải. Những người làm công việc thu gom rác thải được trang bị một số loại xe chuyên dụng thô sơ hoặc cơ giới nhỏ, được trang bị bảo hộ lao động giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, do được tuyên truyền tốt nên số hộ dân tham gia thu gom, đóng phí bảo vệ môi trường cao hơn, chiếm từ 80 - 90% số hộ trong khu dân cư, nhờ vậy đã phần nào hạn chế

Mặc dù có thùng đựng rác nhưng nhiều người không bỏ rác vào thùng mà vứt bừa bãi ra xung quanh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Ảnh chụp tại thị trấn Đông Hưng. Ảnh: Hương Giang

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những vấn đề các cơ quan chức trách cần có biện pháp thích ứng để đưa công tác thu gom, xử lý rác thải đi vào nền nếp, có hiệu quả cao hơn. Hiện nay, ở nông thôn các bãi tập kết rác chỉ là một khu đất có diện tích nhất định, rác thải đưa về đổ ngày càng đầy; trong khi đó lối vào khu tập kết rác không thuận lợi dẫn đến tình trạng “đổ cho xong tay”. Trong khi đó đa phần là rác thải tổng hợp gồm túi nilon, vỏ trái cây cho đến vỏ ốc, thực thẩm thiu thối, xương động vật và các loại vỏ chai, gây khó khăn cho người đổ rác. Khắc phục tình trạng này đòi hỏi các địa phương có bãi rác phải có biện pháp xử lý thường xuyên như phun hóa chất phân hủy dần, giảm ô nhiễm không khí để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Vấn đề còn nan giải đó là một bộ phận người dân thiếu ý thức tự giác, không chấp hành quy định của địa phương. Một số người cứ sáng sớm tinh mơ là mang túi rác hỗn hợp vứt dọc đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường thôn mà không để ở nơi tập kết theo quy định hoặc bỏ vào thùng rác công cộng. Xin đơn cử: đường vào khu 9 thị trấn Ðông Hưng, sát bờ tường Trung tâm Văn hóa có một thùng đựng rác to nhưng người ta không bỏ rác vào thùng mà vứt dưới đất xung quanh thùng... Ở xã Thăng Long, chính quyền đã đầu tư hàng triệu đồng để làm những bể cuốn tròn chôn dọc bờ vùng để người dân bỏ vỏ thuốc bảo vệ thực vật, tránh ô nhiễm nguồn nước. Ấy thế mà không ít người vẫn vứt bừa bãi các loại vỏ thuốc bảo vệ thực vật xuống mương máng, bờ vùng, còn những bể kia lại bỏ đầy đá, cỏ, vỏ ốc. Có lẽ ở các địa phương khác cũng có tình trạng này.

Ðể bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân, các cấp, các địa phương nên có một kế hoạch cụ thể, nhất là trong xử lý rác thải. Làm thế nào để người dân giảm bớt, dần dần xóa bỏ thói quen dùng túi nilon đựng thực phẩm, đây là loại rác khó  phân hủy, dễ phát tán theo gió, đốt thì cũng ô nhiễm. Tiếp đó là vận động người dân phân loại rác thải, không để lẫn lộn các loại chất thải rắn, có hại, vỏ chai, kim loại cần được xử lý riêng để bảo vệ nhân viên thu gom rác thải. Các tổ dân cư, khu dân cư nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định, không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Sức khỏe là vốn quý của con người. Mong rằng mọi người hãy đề cao trách nhiệm vì cộng đồng, vì môi trường sống trong lành của tất cả chúng ta.

Nguyễn Chiêm

(Thăng Long, Ðông Hưng)

  • Từ khóa