Thứ 7, 09/08/2025, 16:49[GMT+7]

Thái Bình - Điểm đến tin cậy và hiệu quả

Chủ nhật, 19/10/2014 | 15:04:48
1,205 lượt xem
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình năm 2014 được đánh giá là một trong những hội nghị thu hút sự tham dự của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Hầu hết các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thái Bình và coi đây là cơ hội thuận lợi để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Báo Thái Bình đã kịp thời ghi nhận những ý kiến tâm huyết của một số nhà đầu tư luôn coi Thái Bình là điểm đến tin cậy và hiệu quả.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam ký kết bản ghi nhớ đầu tư. Ảnh: Thành Tâm

 

* Ông Atsusuke Kawada - Trưởng đại diện Jetro Hà Nội

 

Tiềm năng, lợi thế của Thái Bình là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư

 

Thái Bình là tỉnh có lợi thế về giáo dục, bờ biển dài thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, nguồn nhân lực có trình độ. Ðây là cơ hội, điều kiện tốt cho các ngành công nghiệp phụ trợ, kỹ thuật. Vì vậy, để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, tỉnh cần tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông; tăng cường quảng bá về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh bằng nhiều ngôn ngữ; đồng thời có chuyên viên chuyên trách tiếng Nhật tại bộ phận một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư để giải đáp kịp thời những thắc mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đầu tư tại tỉnh.

 

* Ông Ðỗ Công Ân, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin

 

 

Môi trường đầu tư - sự cố gắng từ hai phía

 

Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin (Micco) được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat tại xã Thái Thọ (Thái Thụy) với tổng diện tích xây dựng 22,6ha, công suất 200.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư 5.761 tỷ đồng. Ðến nay, Nhà máy đã khởi động thành công theo đúng tiến độ đã đề ra. Ðạt được kết quả đó là do có sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ và kịp thời tháo gỡ khó khăn của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; đồng thời có sự phối hợp tích cực giữa chủ đầu tư và địa phương. Chính vì thế, chúng tôi tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo, bảo đảm hài hòa về lợi ích giữa doanh nghiệp và địa phương sẽ tạo được môi trường đầu tư thật sự thuận lợi, có trách nhiệm vì sự phát triển của hai bên.

 

* Ông Nguyễn Ðức Thuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà

 

 

Ðến với Khu công nghiệp Sông Trà, các nhà đầu tư thứ cấp sẽ được hưởng nhiều lợi ích

 

Với định hướng phát triển là khu công nghiệp chiến lược của tỉnh, xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường, Khu công nghiệp Sông Trà được quy hoạch giai đoạn 1 là 109ha và đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng với tỷ lệ lấp đầy 35%, thu hút được 4 dự án. Ðến với Khu công nghiệp Sông Trà, các nhà đầu tư thứ cấp sẽ được thụ hưởng hệ thống hạ tầng cơ sở quy hoạch đồng bộ; thời gian thuê đất ổn định, chỉ phải trả tiền thuê đất 1 lần, không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào khác ngoài phí quản lý và phí xử lý nước thải; diện tích cho thuê linh hoạt; hỗ trợ và thực hiện miễn phí một số thủ tục pháp lý; nguồn lao động địa phương dồi dào, chăm chỉ, lành nghề, ham học hỏi, lợi thế lớn cho dự án cần sử dụng nhiều lao động; hỗ trợ chi phí đào tạo và tuyển dụng lao động theo các quy định của tỉnh và một số ưu đãi khác về thuế theo quy định của luật hiện hành.

 

* Ông Trần Anh Vương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Giám đốc Công ty Công nghiệp Bắc Việt (Khu công nghiệp Gia Lễ)

 

 

Cần có cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp phụ trợ

 

Là doanh nghiệp trẻ xuất phát điểm từ Công ty sản xuất cơ khí chuyên ống thép, đến nay Công ty đã phát triển mạnh với các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ xuất khẩu sang Nhật Bản. Từ khi mở rộng xây dựng nhà máy ở Khu công nghiệp Gia Lễ, Công ty đã chủ động mở rộng khách hàng, đặc biệt là các đối tác Nhật Bản nên đã ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu sang Nhật Bản. Với tư cách là người đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, tôi thấy Thái Bình cần có cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản cũng như công nghiệp phụ trợ. Ðồng thời, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, nhất là trong cấp phép xây dựng. Ðối với các nhà đầu tư đã đầu tư trên địa bàn tỉnh cần phân loại rõ ràng để có những cơ chế chính sách ưu đãi linh hoạt, phù hợp.

 

* Ông Nakada Shingo - Phó Giám đốc Tập đoàn Yazaki

 

 

Cải cách mạnh mẽ hơn nữa hệ thống hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư

 

Yazaki là tập đoàn chuyên sản xuất các phụ kiện xe ô tô. Việt Namon> được đánh giá là quốc gia trọng yếu đối với Tập đoàn về gia công hàng xuất khẩu. Tại Thái Bình, Nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2012 (Khu công nghiệp Sông Trà) với tổng diện tích mặt bằng gần 59.500m2, tổng vốn đầu tư 22 triệu USD, tạo việc làm cho gần 4.000 lao động. Trong quá trình đầu tư vào Thái Bình, Tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan thông qua việc đối thoại trực tiếp với đại diện chủ đầu tư; tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng mọi thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư. Trong tương lai, Thái Bình cần xây dựng tiêu chí thu hút đầu tư thông thoáng, cải cách mạnh mẽ hệ thống hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

 

* Ông Lê Phước Khôi, Ðại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS)

 

 

Cam kết sẽ mang đến cho các hộ tiêu thụ khí nguồn nhiên liệu mới, ổn định và sạch hơn

 

Dự án đầu tư hệ thống thu gom vận chuyển và phân phối các sản phẩm khí Tiền Hải giai đoạn 1 là một trong các dự án trọng điểm được PVGAS khẩn trương thực hiện để có thể cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ tại khu vực phía Bắc từ tháng 6/2015. Dự án đi vào hoạt động sẽ cung cấp khoảng 200 triệu m3 khí/năm, tương đương với 180.000 tấn dầu FO quy đổi và sản lượng có thể tăng lên trong các giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình triển khai dự án, PVGAS luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các cấp chính quyền tỉnh Thái Bình. Với kinh nghiệm và uy tín của mình, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho các hộ tiêu thụ tỉnh Thái Bình nói riêng và phía Bắc nói chung nguồn nhiên liệu mới, ổn định và sạch hơn với mức giá có sức cạnh tranh cao.

 

* Ông Ðỗ An Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thị và khu công nghiệp Idico (Idico - Urbiz) Chi nhánh Hà Nội

 

 

Thái Bình - điểm dừng chân lý tưởng của các nhà đầu tư

 

Với thế mạnh trong đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, Công ty Idico - Urbiz đã nhận thấy rõ những tiềm năng của Thái Bình trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ là vô cùng to lớn. Do đó, Công ty đã nghiên cứu và quyết định tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng tại Khu công nghiệp Cầu Nghìn có quy mô 184ha tại thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ). Ðây là Khu công nghiệp đa ngành, phát triển theo xu hướng thân thiện với môi trường, phục vụ các ngành nghề sản xuất chủ yếu gồm: điện tử công nghệ thông tin, gia công cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, chế biến nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và những ngành nghề theo quy định của Nhà nước. Khu công nghiệp Cầu Nghìn hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng dành cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, bởi lẽ ngoài việc nằm ở vị trí đắc địa trên quốc lộ 10, Khu công nghiệp còn có địa hình tương đối bằng phẳng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, giá cho thuê lại đất một lần chỉ từ 35 - 37 USD/m2, giá thuê hàng năm chỉ 3,6 USD/m2, nguồn lao động trẻ, dồi dào. Bên cạnh đó, Idico - Urbiz cũng cam kết sẽ hỗ trợ nhà đầu tư với tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết trước và sau khi đi vào hoạt động sản xuất.

 

Nhóm phóng viên

(Thực hiện)

 

  • Từ khóa