Cần sớm giải quyết vụ việc 29 năm chưa được trao Quyết định khen thưởng Huân chương Kháng chiến
Huân chương Kháng chiến của cụ Phạm Bá Hùng (bố ông Phạm Việt Cường) hiện đang quản lý tại UBND xã Thăng Long.
Khi còn sống, cụ Rỵ (hiện cụ Rỵ đã mất) đã hai lần đề nghị nhưng vẫn chưa được xem xét giải quyết. Ðến tháng 5/2014, ông Nghĩa phát hiện Huân chương Kháng chiến của cụ Rỵ cùng 14 Huân chương khác tại địa điểm thu mua phế liệu cổng chợ Minh Tân. Phóng viên Báo Thái Bình đã làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND xã Thăng Long và các nhân chứng, xác định sự việc như sau:
Ông Phạm Việt Cường, 57 tuổi, trú tại thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long cho biết, chiều ngày 6/5/2014, ông Ðảo, chủ cơ sở thu mua phế liệu tại cổng chợ xã Minh Tân thông báo khi phân loại phế liệu phát hiện có Huân chương Kháng chiến của bố ông Cường là cụ Phạm Bá Hùng (mất năm 2000). Là công an viên của xã nên ông Cường báo cáo UBND xã Thăng Long, đồng chí Chủ tịch UBND xã và đồng chí Phó Trưởng Công an xã đã đến xác minh sự việc. Tại cơ sở thu mua phế liệu, UBND xã Thăng Long tiến hành tiếp quản 15 Huân chương và Bằng khen mang về quản lý tại UBND xã. Cùng ngày ông Cường đã có đơn đề nghị giải quyết đối với sự việc của bố ông nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ của cụ Nguyễn Văn Rỵ.
Trong số 15 Huân chương phát hiện tại cơ sở thu mua phế liệu có Huân chương kháng chiến của cụ Rỵ (bố ông Nghĩa) do vậy ông Nguyễn Anh Nghĩa cũng làm đơn gửi UBND xã Thăng Long và cơ quan chức năng đề nghị xem xét giải quyết.
Ðồng chí Ðỗ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Thăng Long cho biết: Sau khi phát hiện 15 Huân chương và Bằng khen, UBND xã đã cho xác minh đối chiếu với các trường hợp có tên ghi trong Huân chương và Bằng khen. Có 12 trường hợp các đối tượng được khen thưởng đã được cấp Huân chương và Bằng khen, hiện tại gia đình đang quản lý. Một trường hợp ghi tên ông Nguyễn Hữu Thành nhưng qua rà soát công dân của xã chỉ có ông Nguyễn Hữu Thảnh đã được trao tặng Huân chương. Ngày 18/5/2014, UBND xã đã báo cáo với Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ðảng ủy để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết sự việc. Ðối với hai trường hợp còn lại là bố ông Nghĩa (cụ Rỵ) và bố ông Cường (cụ Hùng), UBND xã Thăng Long đã báo cáo trực tiếp Phòng Nội vụ huyện Ðông Hưng và đang chờ ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết.
Cũng trong đơn đề nghị, ông Nguyễn Anh Nghĩa khẳng định, chế độ khen thưởng, Huy chương cụ Rỵ đã được trao, tuy nhiên khi còn sống, nguyện vọng của cụ Rỵ muốn được nhận Quyết định khen thưởng Huân chương để treo trong nhà nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu.
Báo Thái Bình đề nghị UBND xã Thăng Long, UBND huyện Ðông Hưng sớm làm rõ và giải quyết sự việc nêu trên, bảo đảm cho gia đình cụ Nguyễn Văn Rỵ và gia đình cụ Phạm Bá Hùng được thưởng đầy đủ quyền lợi của người được khen thưởng.
Ngày 15/9/2014, Báo Thái Bình nhận được Ðơn kiến nghị của ông Nguyễn Ðình Cường, trú tại thôn Lương Cả, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ. Ðại diện cho 21 hộ dân trong thôn, trong đơn ông Cường phản ánh: Từ năm 2010 đến nay, gia đình các anh Nguyễn Ðình Học, Nguyễn Ðình Huynh, Nguyễn Ðình Hoan là người cùng thôn sử dụng địa điểm gần nhà trẻ và khu dân cư làm điểm tập kết vịt từ miền Nam ra để trung chuyển bán buôn sang Trung Quốc và các khu vực khác.
Việc tập kết vịt của các gia đình gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và mất trật tự an ninh nông thôn, đặc biệt về đêm. Ngoài ra ông Cường còn phản ánh, các hộ gia đình này đã lấn chiếm 132m2 đất canh tác của nhân dân sử dụng làm bãi tập kết vịt. Tại cuộc họp của Chi bộ và nhân dân thôn Lương Cả ngày 10/1/2014 có sự tham dự của đại diện Ðảng ủy, chính quyền xã An Ninh đã ra Nghị quyết thu hồi đất lấn chiếm nhưng các hộ gia đình cố tình không chấp hành mà còn phát triển bãi vịt rộng hơn nữa. Ông Cường và nhân dân trong thôn đã nhiều lần gửi đơn tới cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được xem xét giải quyết.
Căn cứ Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 21/10/2014, Báo Thái Bình đã có Công văn số 56-CV/BTB gửi Ủy ban nhân dân xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ đề nghị thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết vụ việc trên. Khi có trả lời của Ủy ban nhân dân xã An Ninh, Báo Thái Bình sẽ thông tin tới ông Nguyễn Ðình Cường và bạn đọc. |
Phòng Bạn đọc – Tư liệu
Tin cùng chuyên mục
- Đình Phương Cáp “kêu cứu” 23.10.2017 | 08:49 AM
- Về việc xác lập hồ sơ và đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Hồng 02.10.2017 | 14:48 PM
- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tưQuyết tâm để nhà đầu tư chỉ phải đến “một cửa” 30.12.2013 | 10:57 AM
- Quỳnh GiaoÐồng không còn khói 18.11.2013 | 08:42 AM
- Bước vào mùa hanh khô không lơ là, chủ quan với "giặc lửa" 30.10.2013 | 10:12 AM
- Thức ăn đường phố - vẫn chuyện “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” 21.10.2013 | 19:21 PM
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11Tổ chức tốt Ngày Pháp luật góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 08.11.2013 | 09:18 AM
- Vũ ThưPhát huy hiệu quả tổ tự quản vệ sinh môi trường 19.11.2013 | 08:25 AM
- Tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm của hoạt động bán hàng đa cấp 30.09.2013 | 09:56 AM
- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trườngNhiều chuyển biến tích cực 24.12.2013 | 10:44 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam