Thứ 3, 05/08/2025, 20:45[GMT+7]

Môi trường khu công nghiệp Tiền Hải Bao giờ hết ô nhiễm?

Chủ nhật, 16/11/2014 | 15:12:56
1,487 lượt xem
Khu công nghiệp (KCN) Tiền Hải rộng gần 56ha, hiện đang có 46 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ yếu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và sành, sứ, thủy tinh. Hiện nay, KCN vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; bãi chứa và xử lý chất thải rắn hoạt động không hiệu quả khiến cho môi trường ngày càng ô nhiễm.

Các doanh nghiệp ngang nhiên đổ chất thải rắn hai bên đường 39B.

 

Ði dọc tuyến đường 39B thuộc địa phận KCN Tiền Hải từ xã Ðông Lâm đến xã Ðông Cơ, Ðông Minh, chúng ta dễ dàng chứng kiến hàng chục đống rác thải rắn do các công ty sản xuất sành, sứ, thủy tinh ngang nhiên đổ tràn lan hai bên lề đường. Mặc dù đã có khu xử lý chất thải rắn được xây dựng cách đó không xa nhưng hiện tượng xả thải rác tùy tiện vẫn tái diễn và chưa có hồi kết. Những đống rác thải rắn không chỉ gây bụi mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi đi qua đoạn đường này.

 

Bà Trần Thị Hồng, người bán hàng nước trên trục đường 39B tại KCN bức xúc: Rác thải rắn được các công ty sản xuất sành, sứ, thủy tinh đổ tràn lan, kể cả đêm lẫn ban ngày. Chúng tôi không cho các xe ô tô tải đổ ngay lề đường 39B nhưng họ vẫn cứ ngang nhiên đổ. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt từ những ống khói sản xuất gốm, sứ và đống phế thải còn ngày mưa những bãi đất sét ven đường lênh láng xe cộ đi lại rất bẩn. Nhiều khi mưa to, đất sét của các doanh nghiệp do không có tường vây chảy tràn xuống ruộng, ảnh hưởng tới việc sản xuất của bà con.

 

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiền Hải, trung bình mỗi ngày, các doanh nghiệp trong KCN Tiền Hải thải ra khoảng trên 100 tấn rác thải rắn. Năm 2010, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn rộng 4,6ha nằm trong KCN Tiền Hải và giao cho UBND huyện Tiền Hải quản lý. Ðược biết, hiện nay UBND huyện Tiền Hải đã giao cho Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị huyện quản lý, đôn đốc các doanh nghiệp tham gia đổ chất thải rắn tại bãi rác thải rắn tập trung. Tuy nhiên, việc tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tham gia đóng phí rác thải vẫn chưa được triệt để nên đến thời điểm này hầu hết các doanh nghiệp vẫn cố tình chưa tham gia đổ rác thải rắn tại khu xử lý theo đúng quy định.

 

Ông Chu Xuân Ðạo, cán bộ quản lý khu xử lý chất thải rắn cho biết: Chỉ khi tỉnh, huyện vào cuộc sát sao, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thì một số doanh nghiệp mới đưa chất thải rắn đến đây đổ, nhưng khi qua đợt kiểm tra thì không có công ty nào đổ rác thải rắn tại khu xử lý này. Vì vậy mà rác thải rắn vẫn được đổ tràn lan trên các trục đường liên huyện, liên xã, bờ ruộng, khu đất trống… gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân.

 

Còn đối với nước thải, hiện nay KCN Tiền Hải chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Ngoài một số công ty lớn đã xây dựng hệ thống xử lý, còn lại đa số các doanh nghiệp trong KCN vẫn xả thẳng nước thải ra sông Long Hầu khiến cho con sông bị ô nhiễm nặng nề. Theo phản ánh của người dân, việc gây ô nhiễm môi trường sinh sống của họ không chỉ có các cơ sở sản xuất sành, sứ, thủy tinh có chất thải rắn gây ra mà còn do các cơ sở sản xuất giấy, nước khoáng, chanh leo, thuốc trừ sâu… Không khó để nhận thấy núi phế thải của Công ty TNHH Nhựa Công Kiều được chất đầy sân, mùi xú uế bốc lên, ai đi đường cũng nhận thấy. Mỗi khi mưa xuống, nước từ các núi rác phế thải này chảy khắp nơi. Hoạt động sơ chế (nấu, nghiền)... nhựa phế thải tiêu hao một lượng nước lớn và sau quá trình sản xuất nước thải được xả trực tiếp ra môi trường. Hay Công ty TNHH Minh Dương, chuyên sản xuất vàng mã cũng là một trong những doanh nghiệp thường xuyên gây ô nhiễm môi trường.

 

Ông Ðỗ Văn Trịnh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiền Hải cho biết: Hầu hết các doanh nghiệp tại KCN Tiền Hải sản xuất gốm, sứ nên không phát sinh nước thải nguy hại nhưng bên cạnh đó một số công ty sản xuất giấy, nhựa… do không tuân thủ các quy định trong việc xử lý chất thải, gây ảnh hưởng môi trường sinh thái đã bị cơ quan chức năng liên ngành phối hợp xử lý. Ông Vũ Ðức Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Ðông Cơ khẳng định: Chúng tôi thường xuyên nhận được phản ánh của nhân dân về mùi hôi thối bốc lên từ nguồn nước nhưng do không phải là cơ quan chuyên môn nên chúng tôi không biết mức độ ô nhiễm thế nào. Chính quyền đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền để tìm giải pháp khắc phục. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần về lấy mẫu xác định mức độ ô nhiễm, sau đó tiến hành xử phạt hành chính. Nhưng rồi các doanh nghiệp lại tiếp tục hoạt động, tiếp tục xả thải gây ô nhiễm môi trường.

 

Ðể từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường KCN, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm. Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường, sớm xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại KCN Tiền Hải, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Minh Nguyệt

 

  • Từ khóa