Thứ 4, 20/08/2025, 21:39[GMT+7]

Xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện Cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương

Thứ 2, 08/12/2014 | 08:56:29
1,051 lượt xem
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cố mất điện là do vi phạm hành lang an toàn lưới điện (HLATLÐ). Không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho ngành điện mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Tuy nhiên, việc ngăn chặn và xử lý các vi phạm dường như vẫn đang “giậm chân tại chỗ”.

Nhà ở nằm sát hành lang an toàn lưới điện ở xã Ðông La (Ðông Hưng).

 

Qua khảo sát thực tế, trong đó lỗi vi phạm HLATLÐ cao áp chủ yếu là do nhà, các công trình xây dựng không đủ khoảng cách quy định. Tình trạng trồng cây hoặc để cành cây, dây leo vào khoảng cách an toàn lưới điện còn phổ biến. Do đó dễ dẫn tới các sự cố chập, cháy trên đường dây, gây mất điện cục bộ. Nguy hại hơn, khi các hộ dân xây nhà, cơi nới các phần công trình xây dựng như ban công, lan can, tường rào sát với đường dây điện, không đúng khoảng cách quy định, chỉ cần sơ suất nhỏ có thể bị điện giật, gây thương tích nặng, hoặc tử vong.

 

Ngày 24/11 tại nhiều xã của huyện Hưng Hà đã bị mất điện kéo dài từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 20. Nguyên nhân do các phương tiện vận tải thi công san lấp mặt bằng công trình đường giao thông Thái Hà gây ra. Ðược biết, đây không phải là lần đầu mà chỉ trong 5 tháng (từ tháng 5/2014 đến tháng 11/2014), tại khu vực này đã xảy ra sự cố 3 lần, gây mất điện diện rộng trên địa bàn huyện Hưng Hà, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân. Theo quy định, các công trình nằm trong HLATLÐ phải dịch chuyển, xử lý, nâng cấp lưới điện trước khi triển khai thi công. Ðồng thời, khoảng cách từ dây dẫn xuống mặt đất trên 7m. Nhưng trên thực tế, công trình đường Thái Hà triển khai thi công từ đầu năm 2014, đến nay đơn vị thi công mới cải tạo hoàn thiện lưới điện tại 1/14 vị trí giao chéo với đường Thái Hà. 13 vị trí còn lại, sau khi đường đôn cao thì khoảng cách từ dây dẫn xuống mặt đất không đạt quy định.

 

Không chỉ gây sự cố mất điện mà khi dây điện bị đứt còn gây thiệt hại đến tài sản của ngành điện và đặc biệt nguy hiểm tính mạng của những người công nhân đang thi công san lấp mặt bằng công trình cũng như người dân sinh sống quanh khu vực.

Ðể ngăn chặn tình trạng vi phạm HLATLÐ cần có sự vào cuộc tích cực, xử lý kiên quyết của các ngành chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương. Nhưng, dường như việc này lại đang được “khoán trắng” cho ngành điện. Mặc dù, Công ty Ðiện lực Thái Bình đã tích cực phối hợp với ngành có liên quan, chính quyền cơ sở tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân sống tại khu vực có công trình đường dây điện đi qua; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời ngay từ đầu các trường hợp vi phạm HLATLÐ nhưng một số nơi chính quyền vẫn còn thờ ơ, thiếu quyết liệt. Hơn nữa, trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng công trình cho các hộ, chính quyền và các ngành chức năng chưa khảo sát kỹ thực địa, không tính đến sự tồn tại trước đó của đường điện, khiến người dân có quan niệm “đất nhà tôi, tôi xây”. Khi ngành điện phát hiện, lập biên bản vi phạm thì hầu hết các công trình đã được xây dựng kiên cố, khiến việc xử lý gặp khó khăn. Cùng với đó, ý thức tự giác và sự hiểu biết về những quy định liên quan đến HLATLÐ của người dân còn hạn chế.

 

Tình trạng vi phạm HLATLÐ diễn ra nhiều nơi hiện nay đang thực sự là bài toán khó. Hệ lụy của nó đã gây hậu quả xấu, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh, tính mạng con người. Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, thấu tình đạt lý. Mỗi người dân cần nêu cao ý thức, xem việc bảo đảm HLATLÐ là việc không của riêng ai. Có như vậy thì tình trạng vi phạm HLATLÐ mới được giải quyết dứt điểm.

Minh Nguyệt

 

- Trên địa bàn tỉnh có hơn 36km đường dây 220kV, 186,18km đường dây 110kV, 532km đường dây 35kV; 1.627km đường dây 10kV; 1 trạm biến áp 220kV tổng công suất 375 MVA; 8 trạm biến áp 110kV tổng công suất 446 MVA.

- Toàn tỉnh còn 177 điểm vi phạm HLATLÐ cao áp, trong đó 50 điểm đặc biệt nguy hiểm. Cao nhất là huyện Thái Thụy 10 điểm, Hưng Hà 9 điểm, Vũ Thư 8 điểm…

- Số vụ sự cố lưới điện trung thế Tháng 11/2014 xảy ra 21 vụ, trong đó 11 vụ sự cố tài sản khách hàng quản lý, 2 vụ liên quan đến hành lang, 1 vụ sự cố do dây diều quấn vào đường dây.

 

Khoản 1, Ðiều 51 Luật Ðiện lực quy định:

Khoảng cách an toàn phóng điện đối với đường dây đến 22kV là 1m đối với dây bọc, 2m đối với dây trần; đến 35kV là 1,5m đối với dây bọc, 2m đối với dây trần; đến 220kV là 4m đối với dây bọc, 6m đối với dây trần.

 

Nghị định 14/2014/NÐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định:

Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh như sau: Ðiện áp đến 22kV, khoảng cách 1m đối với dây bọc, 2m đối với dây trần; điện áp 35kV, khoảng cách 1,5m đối với dây bọc, 2m đối với dây trần; điện áp 110kV, khoảng cách 4m; 220Kv, khoảng cách 6m và 500kV, khoảng cách 7m.

 

Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 3m đối với điện áp 35kV; 4m đối với điện áp 110kV; 6m đối với điện áp 220kV.

 

Ông Trần Quốc Tuấn

Phó Giám Ðốc Công ty Ðiện lực Thái Bình

Bảo đảm an toàn cho hành lang lưới điện luôn là vấn đề cấp bách của ngành điện cũng như toàn xã hội. Cái khó khi giải quyết những trường hợp vi phạm là thái độ thiếu hợp tác của người vi phạm. Nếu như chính quyền địa phương phối hợp đồng bộ cùng chúng tôi hơn nữa và lập biên bản, kiên quyết xử lý theo pháp luật, thì người dân sẽ ý thức hơn trong việc thực hiện đúng quy định về HLATLÐ.

Ông Phạm Ðình Thân

Phó Trưởng phòng

Tài nguyên và

Môi trường Thành phố

Trên địa bàn xã Vũ Ðông có một số hộ gia đình được UBND xã giao đất nhưng trái thẩm quyền, trong đó có trường hợp nằm trong HLATLÐ. Sau khi địa phương xây dựng phương án cụ thể, Phòng sẽ tổ chức thẩm tra, tham mưu UBND Thành phố phối hợp các sở, ban, ngành để trình UBND tỉnh hướng giải quyết.

 

Ông Bùi Công Thanh

Giám đốc Ðiện lực Hưng Hà

Ðơn vị có nhiệm vụ bảo vệ lưới điện nhưng không thể lúc nào cũng kiểm tra 24/24 giờ. Nên khi kiểm tra định kỳ phát hiện vi phạm thì người dân đã hoặc đang xây dựng công trình. Lúc này, đơn vị không đủ thẩm quyền để yêu cầu người dân dời công trình ra khỏi HLATLÐ, mà chỉ có thể tuyên truyền thuyết phục và phải nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để xử lý cưỡng chế. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, dù phát hiện, lập biên bản nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc (Thành phố)

Ðể Dự án đường dây 110kV Thái Bình - Kiến Xương đoạn qua xã Vũ Lạc sớm được hoàn thành, UBND xã đang tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất, công trình, cây cối nằm trong HLATLÐ nhận thức được các mối hiểm họa do nguồn điện cao áp gây ra khi vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo từng cấp điện áp, từ đó sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

 

Ông Ngô Văn Lý

Thôn Thượng Cầm, xã Vũ Lạc (Thành phố)

Sau khi được lãnh đạo UBND xã, Ban quản lý dự án tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã đồng ý ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản, cây cối nằm trong HLATLÐ. Sau khi nhận tiền đền bù, gia đình tôi sẽ chủ động tháo dỡ các công trình nằm trong HLATLÐ.

 

  • Từ khóa