Thứ 7, 23/08/2025, 10:24[GMT+7]

Cồn Vành - Đẹp nhưng chưa sạch

Thứ 2, 18/05/2015 | 09:04:28
2,646 lượt xem
Cồn Vành đẹp, hoang sơ, điều đó ai đến đây cũng phải thừa nhận nhưng với cách quản lý và ý thức bảo vệ môi trường của người bán hàng, du khách chưa cao đã khiến cho cồn Vành trở nên kém hấp dẫn hơn.

Rác thải dập dềnh theo từng đợt sóng ở bãi biển cồn Vành.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 vừa qua, mỗi ngày cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) đón hàng nghìn lượt du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng, ngắm cảnh đẹp hoang sơ nơi đây. Tuy nhiên, những ai đến cồn Vành lần đầu sẽ rất ngạc nhiên bởi hàng quán bày bán ngay sát mép biển, các loại rác thải như vỏ dừa, chai nước, vỏ ngô, que xiên xúc xích… được vứt thẳng xuống biển. Hiếm có bãi biển nơi đâu để xảy ra tình trạng này. Cồn Vành đẹp, hoang sơ, điều đó ai đến đây cũng phải thừa nhận nhưng với cách quản lý và ý thức bảo vệ môi trường của người bán hàng, du khách chưa cao đã khiến cho cồn Vành trở nên kém hấp dẫn hơn.

Cồn Vành có bãi cát trải dài, nước biển xanh, sóng vỗ rì rào tạo cảm giác thoải mái, hứng thú cho du khách thư giãn, xua đi những mệt mỏi. Nếu như bãi biển ở các tỉnh khác là sự náo nhiệt, ồn ào với những dãy nhà cao tầng, xe cộ qua lại nhộn nhịp phía sau thì cồn Vành khá yên bình với những rặng phi lao ngút ngàn xanh mát. Du khách đến với cồn Vành không chỉ có cảm giác mơn man với sóng biển mà còn cảm nhận được không khí trong lành, vẻ đẹp hoang sơ ít bãi biển nào có được. Để đánh thức tiềm năng du lịch biển, tỉnh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái cồn Vành. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương trong việc quảng bá, xây dựng, cồn Vành đã được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, để du khách đến với cồn Vành ngày một nhiều hơn cần phải chấn chỉnh lại việc bán hàng và xả rác thải nơi đây.

Có mặt tại cồn Vành trong những ngày nghỉ lễ vừa qua chúng tôi thấy lượng khách đến đây rất đông, đường ra cồn Vành có thời điểm tắc nghẽn nhiều giờ. Trên bãi biển, hàng quán được bày bán ngay sát mép sóng, du khách thoải mái vứt thẳng rác xuống biển mà không có ai đến nhắc nhở, các chủ hàng quán cũng thế. Phía sau những hàng quán này là những nhà sàn được dựng bằng tre nứa để bán hàng ăn, đồ uống, cho du khách tắm nước ngọt, thay đồ. Song tất cả nước thải, kể cả nước xú uế cũng được thải trực tiếp xuống bãi biển khiến khu vực xung quanh bốc mùi khó chịu. Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù phía sau các hàng quán bày bán sát mép biển có xe đi thu gom rác, song cũng chỉ hạn chế rác thải phần nào, rác vẫn bồng bềnh theo từng con sóng.

Thiết nghĩ, tình trạng xả rác thải bừa bãi hiện nay ở cồn Vành, lỗi do du khách chỉ một phần, điều quan trọng hơn cả là việc quản lý người bán hàng và bố trí các điểm bán hàng phù hợp thì tình trạng vứt rác trực tiếp xuống biển sẽ không còn, trả lại vẻ đẹp hoang sơ vốn có cho nơi đây.

Nguyên Bình

  • Từ khóa