Thứ 3, 05/08/2025, 01:05[GMT+7]

Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Hòa Cần sớm ổn định cấp nước sạch cho người dân

Chủ nhật, 14/06/2015 | 19:35:18
1,183 lượt xem
Trong cái nắng oi ả của những ngày tháng 6, người dân xã Vũ Hòa (Kiến Xương) lại càng bức xúc hơn khi phát hiện nguồn nước sạch do Nhà máy nước sạch liên xã cung cấp không được lấy từ sông Hồng (cách Nhà máy khoảng 3km) mà lấy từ sông Cù Là (cách Nhà máy khoảng 200m) - một con sông bị ô nhiễm ở địa phương.

Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Hòa có lắp đặt đường ống nước từ sông Cù Là (cách Nhà máy khoảng 200m).

Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã tìm về thôn 5, xã Vũ Hòa, nơi xây dựng Nhà máy nước sạch liên xã. Theo quan sát của chúng tôi, ngay sát mép bờ sông Cù Là là một đường ống có đường kính khoảng 20cm một đầu nối về Nhà máy, một đầu lấy nước từ sông, ngay cạnh đó là một  đường ống đang xả nước ra sông. Điều đáng nói là đường ống này hút nước ở đoạn sông bị ô nhiễm nhưng do ít người qua lại nên nó xuất hiện ở đây từ khi nào không người dân địa phương nào biết. Bác N.V.B (xã Vũ Hòa) bức xúc: Nếu không đến vụ thu hoạch lúa, nhân dân đi gặt về phát hiện ra thì không biết đến bao giờ sự việc này mới bị phát hiện. Từ trước đến nay, nhân dân địa phương cứ tin tưởng đó là nguồn nước sạch nên yên tâm sử dụng. Không những thế, từ khi Nhà máy đi vào hoạt động đến nay, gia đình tôi thường xuyên thiếu nước để sử dụng, cứ 3 ngày nước mới được bơm 1 lần. Chúng tôi không biết phải làm như thế nào khi nước không đủ dùng, bể chứa nước mưa đã phá đi từ khi có nước sạch. Những gia đình có ít nhân khẩu thì còn đủ nước để dùng chứ gia đình đông người hoặc làm nghề thì thường xuyên trong tình trạng thiếu nước.

Theo ông Nguyễn Ngọc Xá, Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa, mặc dù chỉ được cung cấp nước sạch cho nhân dân 3 xã Vũ Hòa, Vũ Thắng và Vũ Vinh nhưng đến nay Nhà máy đã mở rộng cấp nước sang xã Vũ Vân (Vũ Thư). Chính vì thế, từ khi Nhà máy đi vào hoạt động đến nay, xã Vũ Hòa luôn nhận được ý kiến phản ánh việc Nhà máy không cung cấp đủ nước cho nhu cầu sử dụng của người dân. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, xã đã cử cán bộ tới hiện trường, tổ chức làm việc với Nhà máy, lập biên bản và yêu cầu Nhà máy dừng ngay việc sử dụng nguồn nước không đúng quy định đồng thời yêu cầu Nhà máy ký cam kết không tái phạm.

Giải thích về những bức xúc của người dân, ông Trần Đức Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Thái Bình cho biết: Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Hòa hiện đang cung cấp nước cho 3.766 hộ dân, trong đó xã Vũ Hòa 1.294 hộ, xã Vũ Thắng 1.203 hộ, xã Vũ Vinh 1.028 hộ và xã Vũ Vân 241 hộ. Theo quy định, Nhà máy thực hiện hút bùn và rửa bể ở cụm lắng lọc 2 lần/năm. Trong điều kiện nguồn nước sạch đang thiếu nên để tiết kiệm nguồn nước cho nhân dân sử dụng, Nhà máy đã lấy nước từ sông Cù Là vào cụm lắng lọc để rửa bể bùn, sau khi xả hết bùn ở bể ra sẽ bơm nước từ sông Hồng vào rửa lại chứ không có việc lấy nước từ sông Cù Là để xử lý thành nước sạch cho người dân dân sử dụng như phản ánh của bà con. Về lịch bơm nước cho các hộ dân, Nhà máy luôn thông báo bằng văn bản đến các xã, cụ thể: xã Vũ Hòa 2 ngày/lần kết hợp bơm nước cho cả xã Vũ Vân, Vũ Vinh và xã Vũ Thắng 3 ngày/lần. Tuy nhiên, từ ngày 30/4 đến nay, do các địa phương làm đường giao thông nông thôn nên Nhà máy không thông báo được bằng văn bản mà chỉ thông báo bằng miệng. Ngay sau khi làm việc với địa phương, Nhà máy đã dừng việc lấy nước từ sông Cù Là và thực hiện lấy nước từ sông Hồng về để rửa cụm lắng lọc.

* Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch liên xã Vũ Hòa, Vũ Thắng (Kiến Xương) và Vũ Vinh (Vũ Thư) thuộc Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vay vốn Ngân hàng Thế giới, được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 với tổng mức đầu tư 22,289 tỷ đồng và tăng lên 27,136 tỷ đồng (theo Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Dự án)

* Dự án có công suất 1.650m3/ngày đêm, sử dụng nguồn nước mặt sông Hồng và có thể cung cấp nước cho 3.600 hộ dân

* Dự án được khởi công xây dựng năm 2010, đưa vào sử dụng từ năm 2012

* Kết quả kiểm định chất lượng nước ngày 1/6/2015 của Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Hòa (do Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế thực hiện) cho thấy, các chỉ tiêu được thử nghiệm đều trong tiêu chuẩn cho phép.

Minh Hương

  • Từ khóa