Thứ 6, 08/08/2025, 19:39[GMT+7]

Hồi âm đơn thư bạn đọc

Thứ 2, 06/07/2015 | 07:58:23
973 lượt xem
Ngày 19/5/2015, Báo Thái Bình nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Sơn, trú tại thôn Việt Yên 3, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà.

 

Trong đơn, ông Sơn phản ánh, bà nội ông Sơn là cụ Trần Thị Đào sinh được 5 người con, trong đó có bố ông Sơn là liệt sĩ Nguyễn Văn Khi và chú ông Sơn là liệt sĩ Nguyễn Duy Tản. Vì bố ông Sơn là con trai cả trong gia đình, ông Sơn là cháu trưởng của dòng họ nên 12 năm nay ông Sơn thực hiện việc thờ cúng các cụ và 2 liệt sĩ cũng như một số công việc khác của dòng họ. Năm 2014, bà nội ông Sơn được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nhưng đến nay ông Sơn vẫn chưa nhận được kinh phí cho việc thờ cúng. Vì vậy, ông Sơn viết đơn đề nghị Báo Thái Bình giúp đỡ ông tiếp tục việc thờ cúng bà nội, bố đẻ và chú ruột Nguyễn Duy Tản theo phong tục tập quán của dân tộc.   

Về vấn đề ông Sơn nêu trong đơn, Báo Thái Bình trả lời để ông được biết, cơ quan báo chí không có chức năng, nhiệm vụ giải quyết việc thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ.

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được quy định tại Điều 13, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, hiện nay chỉ có trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, không có chế độ trợ cấp thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Khoản 3, Điều 13 quy định: “Trường hợp bà mẹ được phong tặng đã chết mà chưa được hưởng chế độ thì thực hiện trợ cấp một lần đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng như trường hợp được truy tặng”.

Thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được quy định tại Điều 11, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp liệt sĩ có nhiều con thì người thờ cúng liệt sĩ là một người con được những người con khác ủy quyền; nếu liệt sĩ chỉ có một con hoặc chỉ có một con còn sống thì không phải lập biên bản ủy quyền.

Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con hoặc có một con duy nhất nhưng người đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người thờ cúng là người được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ ủy quyền. Trong đơn, ông Sơn không nêu cụ thể về các con của liệt sĩ Nguyễn Văn Khi (bố ông Sơn) và liệt sĩ Nguyễn Duy Tản (chú ông Sơn) nên Báo Thái Bình không có đủ cơ sở để trả lời.

Theo các quy định tại Điều 11, Điều 13 nêu trên về thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ và giải quyết chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng thì ông Sơn phải làm đơn kèm biên bản ủy quyền (nếu thuộc trường hợp phải có) gửi UBND xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà để làm thủ tục hoặc liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn.

Báo Thái Bình

  • Từ khóa