Thứ 2, 01/07/2024, 15:21[GMT+7]

Tranh chấp thờ cúng liệt sĩ Vũ Quang Tập - Cần sự hòa giải tích cực của gia tộc

Thứ 2, 12/10/2015 | 09:56:31
4,774 lượt xem
Ngày 25/8/2015, Báo Thái Bình nhận được đơn tố cáo của ông Vũ Quang Chu, sinh năm 1940, trú tại thôn Phương Ðài, xã Ðông Dương, huyện Ðông Hưng. Trong đơn, ông Chu cho rằng, cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ðông Hưng và cán bộ Ban Thương binh Xã hội xã Ðông Dương đã làm trái quy định của Nhà nước.

 

Theo nội dung đơn tố cáo: Liệt sĩ Vũ Quang Tập hy sinh ngày 13/2/1950. Ngày 30/7/2002, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình có Quyết định số 84/QÐ-LÐTBXH giao cho ông Vũ Quang Chu là con trai cả của người anh ruột cùng cha, mẹ đẻ thân sinh ra liệt sĩ Vũ Quang Tập thờ cúng liệt sĩ. Thực tế, việc thờ cúng liệt sĩ do bà Hà Thị Lộc là em dâu (chồng bà Lộc là ông Thiều, em cùng cha khác mẹ với liệt sĩ Vũ Quang Tập) đảm nhiệm từ năm 1991. Năm 1996, ông Thiều chết, việc thờ cúng hoàn toàn do bà Lộc tự lo toan.

 

Phóng viên Báo Thái Bình đã làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; làm việc với đồng chí Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; làm việc với đồng chí Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ðông Hưng và ông Vũ Quang Chu. Các cuộc làm việc nêu trên cho thấy: Các đơn vị có trách nhiệm giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ Vũ Quang Tập đã thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn. Trong lúc gia tộc liệt sĩ Vũ Quang Tập chưa tìm được người để ủy quyền đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ theo tinh thần Nghị định số 31/2013/NÐ-CP của Chính phủ thì tạm thời bà Lộc thờ cúng liệt sĩ. Theo giấy ủy quyền của bà Vũ Thị Mận là em gái liệt sĩ, bà Mận nhấn mạnh: “Tôi viết giấy ủy quyền này ủy quyền cho cháu đích tôn là Vũ Quang Chu là người làm hồ sơ để anh ruột tôi là Vũ Quang Tập hy sinh ngày 13/2/1950 được Nhà nước truy tặng liệt sĩ… Cử cháu Vũ Quang Chu lập hồ sơ và nhận chế độ thờ cúng liệt sĩ Vũ Quang Tập của Chính phủ. Chu nhận về nếu là tiền sẽ góp lại để sau sử dụng vào việc chung, chịu sự tham gia đồng ý của bà Mận và các đại diện cháu ruột liệt sĩ (không ai được tiêu riêng). Nếu là quà không để lại được (có thể dùng tiền trên mua thêm) chia ra thắp hương liệt sĩ”. Ông Chu cũng đã đọc nội dung giấy ủy quyền tới toàn thể gia đình, tuy nhiên không có ai thực hiện. Bà Lộc vẫn đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ. Nhận được đơn kiến nghị, đơn tố cáo của ông Chu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ðông Hưng đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể của xã Ðông Dương tổ chức hội nghị hòa giải đối với hai người là bà Hà Thị Lộc và ông Vũ Quang Chu. Trong biên bản hội nghị giải quyết tranh chấp chế độ thờ cúng liệt sĩ được tổ chức ngày 25/7/2015 tại UBND xã Ðông Dương trước sự chứng kiến của đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ðông Hưng, đại diện chính quyền xã Ðông Dương và đại diện gia tộc liệt sĩ Vũ Quang Tập và ông Chu. Hội nghị đưa ra phương án: Hiện tại, bà Hà Thị Lộc tiếp tục thờ cúng liệt sĩ Vũ Quang Tập đến khi bà Lộc chết, sau đó chuyển việc thờ cúng liệt sĩ cho ông Vũ Quang Chu. Hai bên gia đình không nhất trí với phương án trên, chỉ có bà Lộc nhất trí phương án trên còn ông Chu không nhất trí. Hội nghị đề nghị ông Vũ Quang Chu và bà Hà Thị Lộc tiếp tục bàn bạc, thống nhất việc thờ cúng liệt sĩ. Trong quá trình chưa thống nhất được, các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Ông Chu đã thông qua biên bản và đã ký nhận. Trước đó một năm, trong nội dung trả lời đơn thư của công dân gửi ông Vũ Quang Chu do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình ký ngày 27/6/2014 có ghi rõ: Quyết định số 84/QÐ- LÐTBXH ngày 30/7/2002 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được thực hiện đúng quy định và ông Chu đã nhận tiền trợ cấp thờ cúng (một lần) là 600.000 đồng và chi phí lễ báo tử là 240.000 đồng tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ðông Hưng. Vì vậy, việc khiếu nại của ông Vũ Quang Chu là không có cơ sở. Việc tranh chấp để xác định người được gia đình, dòng họ ủy quyền giữ Bằng Tổ quốc ghi công và thờ cúng liệt sĩ là trách nhiệm, nghĩa vụ của gia đình, dòng họ.

 

Thời gian giải quyết vụ việc tranh chấp quyền thờ cúng liệt sĩ theo đơn của ông Vũ Quang Chu kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng. Bản thân ông Chu cũng đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị và đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng với mong muốn sớm được giải quyết vụ việc thỏa đáng theo ý cá nhân. Các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết đã tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm cùng phối hợp tìm biện pháp giải quyết. Tuy nhiên, theo tinh thần Nghị định số 31/2013/NÐ-CP, việc giải quyết tranh chấp để xác định người được ủy quyền giữ Bằng Tổ quốc ghi công và thờ cúng liệt sĩ là do gia đình, dòng tộc quyết định.

 

Báo Thái Bình hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ðông Hưng; UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Ðông Dương, huyện Ðông Hưng đã thông báo kết quả và biện pháp giải quyết sự việc nêu trên.

 

Báo Thái Bình

  • Từ khóa