Thứ 7, 07/06/2025, 18:08[GMT+7]

Cần lộ trình xóa bỏ các lò vôi tại khu vực cầu Nghìn

Thứ 4, 25/11/2015 | 19:24:00
2,952 lượt xem
Theo quy định, các lò vôi thủ công ở khu vực cầu Nghìn (thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) phải xóa bỏ. Tuy nhiên, xung quanh việc này còn nhiều vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ với một lộ trình thực hiện phù hợp.

Hoạt động sản xuất tại khu lò vôi Cầu Nghìn, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ).

 

Hoạt động và phát triển gần 25 năm qua, các lò vôi ở khu cầu Nghìn đã góp phần tạo việc làm và mang lại thu nhập khá ổn định cho nhiều lao động trong vùng. Tuy nhiên, sự phát triển của các lò vôi cũng đi kèm với tình trạng ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Đức Thuận, Chủ tịch UBND thị trấn An Bài cho biết: Hiện tại, khu vực cầu Nghìn có 30 hộ sản xuất vôi kết hợp kinh doanh vật liệu xây dựng với tổng cộng 64 lò (hơn 115 ống lò) có công suất khác nhau, sản lượng trung bình từ 8 - 10 tấn/lò/ngày. Tất cả đều là loại lò vôi thủ công liên hoàn. Đặc biệt, trong số các lò vôi này có 25 lò của 15 hộ sản xuất nằm trong đất khu dân cư và hành lang bảo vệ cầu, quốc lộ 10, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân địa phương.

 

Theo kết quả điều tra, phân tích và đánh giá của cơ quan chức năng năm 2012, không khí tại khu vực cầu Nghìn vượt mức chuẩn cho phép từ 1,03 - 1,5 lần và chỉ xảy ra cục bộ tại một số thời điểm nhất định trong ngày. Song theo kết quả quan trắc tại các lò vôi vào tháng 8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ số bụi tại khu vực này đã vượt mức quy định từ 1,6 - 1,8 lần; chỉ số CO vượt từ 4,0 - 4,2 lần; mẫu không khí xung quanh tại cả vị trí đầu và cuối hướng gió chỉ số bụi vượt từ 1,97 - 3,17 lần. Hệ lụy từ các lò vôi đã ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sức khỏe của người dân sống quanh khu vực này. Mặt khác, tất cả các lò vôi tại khu vực cầu Nghìn đều là lò vôi thủ công nên theo Quyết định số 507/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì việc xóa bỏ lò vôi thủ công là cần thiết.

 

Vẫn biết xóa bỏ các lò vôi thủ công là cần thiết song theo chính quyền thị trấn An Bài, hiện đang có hơn 1.600 lao động tham gia sản xuất tại các lò vôi, trong đó lao động của thị trấn chiếm 2/3; thu nhập bình quân của lao động tại đây đạt 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Tổng thu nhập của 64 lò vôi ước đạt 175 - 235 tỷ đồng/năm, bình quân 2,8 - 3,6 tỷ đồng/lò/năm. Tổng vốn đầu tư ước trên 182 tỷ đồng. Do đó, để xóa bỏ các lò vôi này cần giải quyết nhiều vấn đề, nhất là việc hỗ trợ tháo dỡ lò vôi hay tìm ngành nghề kinh doanh khác để thay thế nghề làm vôi... Bà Nguyễn Thị Tuyết (thị trấn An Bài) bày tỏ: Thu nhập chính của gia đình tôi chủ yếu từ lò vôi, trung bình mỗi tháng được gần 14 triệu đồng. Nếu phải thực hiện chủ trương xóa bỏ lò vôi, chúng tôi rất lo vì chưa tìm được việc làm gì khác để có thu nhập phục vụ cuộc sống.

 

Thực hiện Quyết định số 507 của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian gần đây, chính quyền huyện Quỳnh Phụ và thị trấn An Bài đã tiến hành các hoạt động nhằm giảm ô nhiễm môi trường tại khu vực cầu Nghìn. Địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận thức đúng chủ trương của Nhà nước, của tỉnh và tăng cường nắm bắt tư tưởng của nhân dân. Thị trấn An Bài đã xây dựng đề án xóa bỏ các lò vôi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, đồng thời đang tích cực tìm hướng chuyển đổi từ sản xuất vôi sang sản xuất, kinh doanh ngành nghề khác cho người lao động. Ngoài sự vào cuộc của chính quyền huyện Quỳnh Phụ và thị trấn An Bài còn có sự tham gia tích cực của các sở, ngành liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương... nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 sẽ xóa bỏ toàn bộ lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn và chuyển sang sản xuất, kinh doanh ngành nghề khác.

 

Xóa bỏ các lò vôi thủ công ở khu vực cầu Nghìn là chủ trương đúng, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp vôi trong những năm tới. Thế nhưng, làm sao để giải quyết việc làm cho hơn 1.600 lao động tại các lò vôi và các chủ lò vôi sẽ chuyển hướng sang sản xuất, kinh doanh ngành nghề gì để có thu nhập ổn định là vấn đề cần được các cấp, các ngành xem xét, tháo gỡ và cần có một lộ trình thực hiện cụ thể, phù hợp nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động.

 

Ông Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ

Huyện và các sở, ngành liên quan sẽ tích cực tạo điều kiện để thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường đầu tư vào địa phương nhằm tạo việc làm cho lao động hiện đang tham gia sản xuất vôi tại đây, đồng thời tạo thêm việc làm cho nhân dân thị trấn An Bài. Quá trình xóa bỏ các lò vôi cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và một lộ trình thực hiện phù hợp, bảo đảm ổn định tình hình chính trị địa phương.

Ông Phạm Đức Thuận, Chủ tịch UBND thị trấn An Bài

Tại các lò vôi, hàng ngày luôn có khoảng 1.600 lao động làm việc. Do đó, cùng với từng bước thực hiện chỉ đạo của cấp trên, trước mắt, chúng tôi tiến hành các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời nỗ lực cùng các cấp, các ngành tìm ra hướng đi mới cho việc sản xuất, kinh doanh tại đây nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Ông Nguyễn Duy Hạnh, chủ lò vôi tại khu vực cầu Nghìn

Tôi làm lò vôi đã được gần 20 năm, hiện giờ gia đình tôi có 5 lò, sử dụng 70  nhân công. Để phát triển sản xuất, kinh doanh, tôi đã đầu tư gần 5 tỷ đồng. Ngoài số tiền vay ngân hàng, chúng tôi phải huy động nguồn vốn lớn từ bên ngoài để duy trì sản xuất cho các lò vôi đã xây. Nếu thực hiện chủ trương xóa bỏ các lò vôi, chúng tôi mong các cấp, các ngành có chính sách hợp lý để hỗ trợ chúng tôi bảo đảm cuộc sống.

 

Mai Thư - Trịnh Cường

  • Từ khóa