Minh Hưng : Mòn mỏi chờ nước sạch
Nhà máy nước liên xã Vũ Bình, Vũ Công (Kiến Xương).
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thế Tư, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng cho biết: Minh Hưng cùng với Quang Minh, Quang Bình là ba xã nằm trong giai đoạn II của công trình mở rộng cấp nước sạch liên xã Vũ Bình, Vũ Công (Kiến Xương). Dự án có tổng giá trị quyết toán 29.653.240.000 đồng, trong đó vốn cấp phát 45%, vốn vay Ngân hàng Thế giới 45%, phần còn lại (10%) do nhân dân đóng góp. Công trình do Ban Quản lý dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành giai đoạn mở rộng, Nhà máy nước liên xã Vũ Bình, Vũ Công sẽ cung cấp nước sạch cho 5 xã, gồm: Vũ Bình, Vũ Công, Quang Bình, Quang Minh và Minh Hưng. Để bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch, hơn 850 hộ dân của xã Minh Hưng đã đăng ký dùng nước sạch. Chỉ trong thời gian ngắn, nhân dân đã hoàn thành đóng góp tiền vốn đối ứng 615.590.000 đồng (10%) theo quy định. Đến đầu năm 2014, công trình hoàn thành lắp đặt đường ống, tuy nhiên khi đi vào hoạt động thì chỉ cung cấp được khoảng ¼ nhu cầu dùng nước sạch của nhân dân. Mặc dù vậy, việc cung cấp nước cũng rất thất thường, không ổn định.
Ông Trần Văn Rậu (thôn Nguyên Kinh 1) cho biết: Niềm vui được sử dụng nước sạch chưa được bao lâu thì gia đình tôi đã phải thất vọng. Tính từ ngày Nhà máy nước đi vào hoạt động, số lần gia đình tôi được bơm nước chỉ tính trên đầu ngón tay. Thời gian đầu thì được 1 lần/tuần, thời gian sau thì 2 lần/tuần, càng về sau số lần được bơm nước càng thưa dần và từ nhiều tháng nay gia đình tôi cũng như nhiều hộ khác trong thôn không còn được sử dụng nước sạch nữa vì Nhà máy nước không bơm. Hiện nay, gia đình tôi lại phải quay về dùng nước giếng khoan như trước đây. Điều ông Rậu lo ngại là nước giếng khoan hiện nay cũng không còn được trong và sạch sẽ như trước bởi tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, gia đình ông vẫn phải “nhắm mắt” sử dụng. Còn bà Nguyễn Thị Tý ở thôn Nguyên Kinh 2 thì cho biết, gia đình bà cũng vui mừng khi được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng Nhà máy nước để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tuy nhiên, từ cuối tháng 10/2015 đến nay, gia đình bà không còn được sử dụng một giọt nước máy nào nữa. Trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân vừa rồi, anh em, con cháu ở xa về đông nhưng không có nước sạch để sử dụng nên rất bất tiện. Hiện nay, gia đình bà phải lấy nước ao về dùng, biết là không bảo đảm vệ sinh nhưng vẫn phải ngậm ngùi sử dụng và hy vọng sớm được sử dụng nước sạch để bảo đảm sức khỏe.
Mang những thắc mắc của người dân Minh Hưng đến ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Nhà máy nước Nam Long (Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long) - đơn vị đang trực tiếp quản lý, khai thác Nhà máy nước liên xã Vũ Bình, Vũ Công, chúng tôi được ông Bắc cho biết: Việc thiết kế, xây dựng hệ thống đường ống nước sạch như vậy đối với xã Minh Hưng là không hợp lý; hệ thống đường ống quá dài, đường ống chính không theo tiêu chuẩn nên việc cấp nước diễn ra thất thường, không thường xuyên là điều hiển nhiên. Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân nữa là do quá trình làm đường giao thông nông thôn mới dẫn đến việc bị đứt, gãy đường ống; ở một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng người dân tháo đồng hồ để sử dụng và xả nước lãng phí nên chỗ thừa thì vẫn thừa mà chỗ thiếu thì vẫn thiếu. Sau khi tiếp nhận Nhà máy nước liên xã Vũ Bình, Vũ Công từ tháng 8/2015 từ Công ty Cổ phần cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn Thái Bình, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long đã từng bước kiểm tra, rà soát và triển khai nhiều biện pháp nhằm sửa chữa, thông, đấu nối lại hệ thống đường mạng nhưng đến nay việc cấp nước cho bà con nhân dân xã Minh Hưng vẫn chưa thể diễn ra bình thường.
Không có nước sạch, nhiều gia đình ở Minh Hưng phải lấy nước ao về dùng.
Trước câu hỏi liệu khi nào người dân Minh Hưng mới có thể sử dụng nước sạch, ông Nguyễn Văn Bắc khẳng định: Chậm nhất là ba tháng nữa, tức khoảng trung tuần tháng 6/2016, người dân Minh Hưng sẽ có nước sạch để dùng. Sở dĩ có thể khẳng định như vậy là vì hiện nay, cùng với việc sửa chữa, lắp đặt lại hệ thống đường ống, Nhà máy nước Nam Long đang tính toán các phương án để bằng mọi giá có thể dẫn nước từ nhà máy nước đặt tại xã Bình Thanh cung cấp cho người dân Minh Hưng. Theo tính toán của ông Bắc, với công suất 4.800m3/ngày đêm, Nhà máy nước Bình Thanh ngoài việc cung cấp nước sạch cho 5 xã: Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến, Nam Bình (Kiến Xương) và Bắc Hải (Tiền Hải) thì hoàn toàn bảo đảm cung cấp nước thường xuyên và ổn định cho thêm xã Minh Hưng.
Điều đáng nói là khi dự án mở rộng Nhà máy nước liên xã Vũ Bình, Vũ Công đi vào hoạt động, nhiều hộ dân ở xã Minh Hưng đã phá bỏ giếng khoan bởi họ nghĩ từ nay có thể yên tâm sử dụng nguồn nước sạch. Tiền thì đã đóng, Nhà máy nước cũng đã hoạt động được gần hai năm nhưng nước sạch thì không ổn định, thậm chí nhiều hộ vẫn không biết đến nước sạch là gì. Nhiều hộ đã quay trở về với việc dùng nước ao, hồ như thời chưa có phong trào xây dựng nông thôn mới. Người dân Minh Hưng vẫn phải chờ và hy vọng ít nhất là ba tháng nữa mới được sử dụng nước sạch như lời khẳng định của ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Nhà máy nước Nam Long.
Minh Hưng có 4 thôn thì 2 thôn Nguyên Kinh 1, Nguyên Kinh 2 còn may mắn từng được sử dụng nước sạch vì 2 thôn này nằm gần nhà máy nước đặt tại xã Vũ Bình hơn nên nước vẫn có thể bơm tới đó. Riêng 2 thôn Nội Thôn và Cao Đồng thì nhiều gia đình thậm chí còn chưa biết đến nước máy như thế nào mặc dù hệ thống cấp nước đã đi vào hoạt động gần hai năm nay. Hiện nay, người dân Minh Hưng đang rất mong mỏi đơn vị cấp nước nhanh chóng cải tạo, sửa chữa hệ thống đường ống để sớm cấp nước cho nhân dân.
(Ông Trần Thế Tư, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng) |
Duy Tùng
(Hội Nhà báo tỉnh)
Tin cùng chuyên mục
- Đình Phương Cáp “kêu cứu” 23.10.2017 | 08:49 AM
- Về việc xác lập hồ sơ và đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Hồng 02.10.2017 | 14:48 PM
- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tưQuyết tâm để nhà đầu tư chỉ phải đến “một cửa” 30.12.2013 | 10:57 AM
- Quỳnh GiaoÐồng không còn khói 18.11.2013 | 08:42 AM
- Bước vào mùa hanh khô không lơ là, chủ quan với "giặc lửa" 30.10.2013 | 10:12 AM
- Thức ăn đường phố - vẫn chuyện “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” 21.10.2013 | 19:21 PM
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11Tổ chức tốt Ngày Pháp luật góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 08.11.2013 | 09:18 AM
- Vũ ThưPhát huy hiệu quả tổ tự quản vệ sinh môi trường 19.11.2013 | 08:25 AM
- Tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm của hoạt động bán hàng đa cấp 30.09.2013 | 09:56 AM
- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trườngNhiều chuyển biến tích cực 24.12.2013 | 10:44 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam