Thứ 5, 21/08/2025, 15:38[GMT+7]

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ: Không phải hoạt động trong một tuần

Thứ 2, 04/04/2016 | 08:47:06
1,864 lượt xem
Bình cứu hỏa hết hạn sử dụng, họng nước hoen gỉ, hàng hóa chắn lối thoát hiểm, rác thải để chung với lán xe, nơi làm việc thiếu ánh sáng, thiếu bảo hộ lao động trong quá trình làm việc… là những tồn tại, hạn chế được Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ (ATVSLÐ - PCCN) tỉnh lần thứ 18 đã chỉ ra cho các doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục, tránh sự cố tai nạn lao động và cháy nổ không đáng có.

Các trụ nước tại Công ty TNHH Pha lê Việt Tiệp đã hoen gỉ, gây khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy.

 

Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN lần thứ 18 diễn ra từ ngày 20 - 26/3 đã thu hút sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bởi trong vài năm gần đây số vụ tai nạn lao động, cháy nổ có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng, trong đó nguyên nhân chủ yếu là các doanh nghiệp và người lao động chưa nâng cao nhận thức về bảo đảm ATVSLĐ - PCCN. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền về ATVSLĐ - PCCN; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát tờ rơi tuyên truyền về Luật An toàn, vệ sinh lao động và Luật Phòng cháy và chữa cháy tới tận doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm ATVSLĐ - PCCN tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra tại một số doanh nghiệp, việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ - PCCN chưa đầy đủ, vẫn còn lơ là, chủ quan dẫn tới tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, mất ATVSLĐ.

 

Công ty TNHH MTV May Đức Việt (Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc với số lượng gần 300 công nhân, sử dụng nhiều máy móc, thiết bị liên quan đến công tác ATVSLĐ - PCCN, yêu cầu đòi hỏi độ nghiêm ngặt cao. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ quản lý về ATVSLĐ - PCCN, rất nhiều văn bản liên quan đến công tác PCCN, bảo đảm ATVSLĐ của Công ty từ quyết định thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, chứng chỉ tập huấn của đội phòng cháy, chữa cháy đến kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm... đều không có. Tại các xưởng sản xuất, hệ thống đèn thoát hiểm cũ và thiếu, gây khó khăn cho người lao động khi thoát hiểm; hàng hóa để chắn lối đi lại, khu để rác thải sát lán xe dễ nảy sinh nguồn cháy; tình trạng lao động thiếu hoặc không được trang bị bảo hộ lao động khi làm việc vẫn còn. Bên cạnh đó, khu vực xung quanh nhà xưởng cây cối mọc um tùm, nước rò rỉ, thiếu nắp đậy đã ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động.

 

Tại Công ty TNHH Pha lê Việt Tiệp (xã Tây Sơn, Tiền Hải) công tác bảo đảm ATVSLĐ - PCCN cũng không khá hơn. Mặc dù Công ty đã thành lập hội đồng bảo hộ lao động, đội phòng cháy, chữa cháy nhưng việc quản lý, kiểm tra chưa được thực hiện nghiêm túc. Tại các xưởng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy cũ chưa được thay thế, các bình cứu hỏa hầu như hết hạn sử dụng, các trụ nước, vòi nước hoen gỉ; vòi chữa cháy trang bị không đồng bộ. Công tác ATVSLĐ chưa được chú trọng, hàng hóa chất cao không theo lối dễ gây tai nạn lao động; các lò nung, nấu thủy tinh chưa bảo đảm an toàn, chưa có biển báo khu vực nguy hiểm. Tại khu vực sản xuất, trang bị bảo hộ lao động chưa đầy đủ, chưa có biển báo về an toàn lao động để nâng cao nhận thức cho người lao động; các thiết bị máy móc để rải rác khắp sân xung quanh công ty gây cản trở cho việc bốc xếp hàng hóa; công tác chăm sóc sức khỏe còn sơ sài, phòng y tế không có trang thiết bị, thuốc thiết yếu để sơ cứu khi xảy ra sự cố…

 

Không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sản xuất, kinh doanh tại Thái Bình, công tác ATVSLĐ - PCCN cũng chưa được quan tâm. Công ty TNHH Poong Shin Vina là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất hàng may mặc với số lượng gần 1.500 công nhân. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Công ty cũng chưa xây dựng được kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm, các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt (nồi hơi, máy nén khí) chưa có biển cảnh báo; hệ thống dây điện chưa được bảo vệ; công nhân chưa tuân thủ việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động…

 

Không chỉ có ba doanh nghiệp kể trên chưa chấp hành tốt các quy định về bảo đảm ATVSLĐ - PCCN, qua kiểm tra nhiều năm cho thấy, công tác bảo đảm ATVSLĐ - PCCN tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều bất cập. Để khắc phục, theo đồng chí Bùi Công Nhan, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATVSLĐ - PCCN cho doanh nghiệp và người lao động, góp phần xây dựng môi trường lao động chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả. Đợt kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN, các đoàn kiểm tra đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động rà soát, áp dụng các biện pháp phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ; tăng cường tổ chức các hoạt động huấn luyện, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ - PCCN tại doanh nghiệp, cơ sở. Ngành luôn xác định việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm ATVSLĐ - PCCN không phải chỉ thực hiện trong một tuần, một tháng mà phải được duy trì trong cả năm, có như thế mới xử lý kịp thời những bất cập, giảm nguy cơ tai nạn lao động và cháy nổ, bảo đảm quyền lợi của người lao động...

 

Nguyễn Cường

  • Từ khóa