Xã Đông Quang: Dân “khát” nước sạch - lãnh đạo không vội?
Người dân thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang hàng ngày phải sử dụng nước giếng khoan không bảo đảm chất lượng để sinh hoạt.
60.000 đồng/m3 nước sạch vẫn phải dùng
Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo (xã Đông Động, Đông Xuân, huyện Đông Hưng) được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 08121000331 ngày 18/7/2013 thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước, cung cấp nước sinh hoạt cho 6 xã (Đông Động, Đông Quang, Đông Hà, Đông Xuân, Đông Vinh, Đông Các) của huyện Đông Hưng. Dự án đầu tư xây mới, hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho khoảng 53.000 nhân khẩu và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 6 xã với tổng công suất 10.500m3/ngày đêm. Đến ngày 20/3/2016, Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo đã đầu tư thực hiện dự án gần 97 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ và phê duyệt hỗ trợ gần 8 tỷ đồng. Đến nay, nhà máy xử lý nước, cung cấp nước sinh hoạt của Công ty đã cung cấp nước sạch cho 5 xã (Đông Động, Đông Các, Đông Vinh, Đông Xuân, Đông Hà) với tổng số đồng hồ đo nước lắp đặt đến hộ dân là 4.562 chiếc. Như vậy, từ khi Công ty triển khai dự án đến nay đã gần được 3 năm nhưng riêng xã Đông Quang người dân chưa được sử dụng nước sạch.

Người dân thôn Hồng Phong, xã Đông Quang phải sử dụng cả nước sông để sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Phạm Hưng
Đông Quang có gần 2.000 hộ với khoảng 5.900 nhân khẩu, hiện nay chưa có hộ dân nào trong xã được dùng nước sạch do công ty sản xuất, kinh doanh về nước cung cấp. Các hộ dân ở đây chủ yếu dùng nước giếng khơi và giếng khoan nên chất lượng không bảo đảm, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm giặt. Bà Đặng Thị Hương (thôn Cộng Hòa) cho biết: Từ trước đến nay, gia đình tôi vẫn phải dùng nước giếng khơi và giếng khoan để sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, những năm gần đây, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nên chất lượng nước không bảo đảm, nước giếng bơm lên có màu vàng, mùi tanh, không sử dụng được cho ăn uống nhưng vẫn phải dùng để tắm giặt hàng ngày. Tắm giặt bằng nước giếng rất ngứa, quần áo thì ố vàng. Nước ăn uống phải dùng nước mưa, khi hết nước mưa gia đình tôi phải chung với các gia đình khác gọi người chở nước sạch từ thành phố Thái Bình về bằng ô tô với giá 60.000 đồng/m3, bình quân hàng năm gia đình tôi phải mua thêm 4m3 nước sạch để dùng. Chúng tôi rất mong mỏi xã sớm chấp thuận cho doanh nghiệp cấp nước sạch vào triển khai thực hiện để người dân trong xã không chịu cảnh "khát" nước sạch như hiện nay.
Người dân chưa đồng thuận?
Để tìm hiểu vì sao nước sạch chưa đến được với người dân Đông Quang, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Bùi Hồng Thiển, Chủ tịch UBND xã, ông cho biết: Nguyên nhân dự án cấp nước cho địa bàn xã chậm là do người dân chưa đồng thuận. Các hộ muốn sử dụng nước sạch của một công ty ở thành phố Thái Bình cung cấp vì đường ống dẫn nước của công ty này đã lắp đặt sát địa bàn xã. Tuy nhiên, khi chúng tôi gặp doanh nghiệp và các hộ dân để tìm hiểu lý do cũng như nguyện vọng của họ thì sự thật không hoàn toàn giống như những gì ông Bùi Hồng Thiển đã nói. Ông Đỗ Đức Uyển, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo cho biết: Đến nay, Công ty đã nhận được rất nhiều đơn xin cấp nước của nhân dân để sinh hoạt nhưng chính quyền địa phương chưa chấp thuận cho Công ty lắp đặt đường ống trên địa bàn xã nên các hộ dân vẫn phải chịu cảnh "khát" nước sạch. Nguyên nhân mà lãnh đạo xã Đông Quang đưa ra là nhân dân chưa đồng thuận sử dụng nước do Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo cung cấp. Bà Đặng Thị H (xóm 2, thôn Cộng Hòa) cho biết: Người dân chúng tôi mong mỏi nước sạch từng ngày, những hộ dân ở đây đã gửi đơn cho Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo để xin cấp nước sạch nhưng đến nay (ngày 15/4/2016) xã vẫn chưa cho Công ty lắp đặt đường ống để cấp nước cho chúng tôi. Xã cũng đã triển khai họp để lấy ý kiến nhân dân nhưng xã bảo sao chúng tôi theo vậy, với chúng tôi công ty nào cấp nước cũng được miễn sao bảo đảm chất lượng nước. Còn bà Trần Việt H (thôn Hồng Phong) thì cho biết: Chúng tôi không có nước sạch để dùng nhưng không hiểu vì sao đến nay xã vẫn chưa triển khai cho doanh nghiệp lắp đặt đường ống. Hàng ngày gia đình tôi vẫn phải dùng nước giếng khoan và nước sông để sinh hoạt, mặc dù biết nước đang dùng rất bẩn, không hợp vệ sinh nhưng không còn cách nào khác.
Cùng với ý kiến của doanh nghiệp và một số hộ dân thì báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 1718/QĐ-UBND của UBND tỉnh tại cuộc họp chiều ngày 8/4/2016 của UBND tỉnh cũng nêu rõ: Dự án cấp nước sạch cho nhân dân 6 xã của huyện Đông Hưng do Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo đầu tư đã cấp nước cho 5/6 xã. Tiến độ đầu tư chậm so với tiến độ đăng ký trong Giấy chứng nhận đầu tư (hoàn thành dự án vào quý IV/2015), nguyên nhân là do chưa thống nhất được với UBND xã Đông Quang, gây khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai mạng lưới đường ống cấp nước. Nếu chỉ vì nguyên nhân do người dân chưa đồng thuận để Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo cấp nước cho các hộ dân trên địa bàn xã thì việc tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương để nhân dân đồng thuận hoàn toàn có thể làm được. Nhưng có phải vì lý do mà chính quyền địa phương đưa ra phải để các cấp, các ngành vào cuộc chỉ đạo quyết liệt hay không? Cụ thể, ngày 18/1/2016, UBND tỉnh có Công văn số 182/UBND-CTXDGT về việc cấp nước sạch cho thôn Tô Hiệu, xã Đông Quang, trong đó nêu rõ: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo khẩn trương đầu tư, lắp đặt đường ống cấp nước cho nhân dân thôn Tô Hiệu có nước sạch sử dụng trong dịp tết Nguyên đán năm 2016. Ngày 11/4/2016, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Đông Hưng cũng đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Đông Quang về vấn đề này. Hay như biên bản làm việc ngày 22/1/2016 của UBND xã Đông Quang với các ngành chức năng của huyện Đông Hưng và Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo về việc tháo gỡ khó khăn trong việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn xã.

Nhiều người dân xã Đông Quang gửi đơn cho Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo xin được cấp nước sạch.
Điều đáng nói nữa là tại biên bản làm việc trên của UBND xã Đông Quang và tại buổi làm việc giữa phóng viên với ông Bùi Hồng Thiển, Chủ tịch UBND xã thì ông Thiển luôn nói thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh và của huyện. Tuy nhiên, nội dung công văn chỉ đạo của UBND tỉnh và biên bản làm việc trên vẫn chỉ nằm trên giấy tờ, người dân vẫn phải chờ nước sạch từng ngày. Mặc dù chúng tôi không nhắc tới mối quan hệ giữa UBND xã Đông Quang và Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo song trong cuộc làm việc ông Thiển luôn nói giữa xã và Công ty không có mâu thuẫn gì? Điều lạ nữa là khi chúng tôi tới Trường Mầm non Đông Quang thì gặp một phụ nữ trung tuổi đứng ở hành lang của dãy phòng học, chúng tôi có hỏi muốn gặp hiệu trưởng nhà trường nhưng không nhận được sự hợp tác từ người phụ nữ này dù đã xuất trình thẻ nhà báo. Người phụ nữ yêu cầu chúng tôi phải có giấy giới thiệu của Chủ tịch UBND xã, chúng tôi đã trình bày là vừa làm việc với ông Thiển, người phụ nữ này liền điện thoại luôn cho ai đó. Mặc dù yêu cầu của chúng tôi muốn tìm hiểu xem nhà trường có bao nhiêu cháu học, ăn bán trú và sử dụng nước ra sao thì người phụ nữ nói là hiệu trưởng đi vắng và nước các cháu dùng sạch sẽ, sau đó bỏ đi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, người phụ nữ đó là bà Vũ Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Quang. Vậy vì sao bà Lan Anh không hợp tác làm việc với chúng tôi về tâm tư, nguyện vọng sử dụng nước sạch của nhà trường và không công nhận mình là hiệu trưởng nhà trường? Trong khi đó, Trường Mầm non Đông Quang vẫn đang phải dùng nước giếng khoan để cho các cháu sinh hoạt hàng ngày. Có phải ai đó đã đứng sau chỉ đạo việc này?
Theo thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy Đông Hưng ngày 12/4/2016, Đảng ủy, UBND xã Đông Quang phải phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo tổ chức họp các thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sử dụng nước sạch theo quy hoạch mạng lưới cấp nước sạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo lắp đặt đường ống cấp nước để cấp nước sạch cho trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trạm Y tế xã, hoàn thành trước ngày 30/4/2016. Đến ngày 31/12/2016, mạng lưới cấp nước sạch được phủ kín trên địa bàn xã để phục vụ các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và nhân dân trong xã. Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân Đông Quang là bức thiết, do đó chính quyền địa phương phải đặt lợi ích chính đáng của người dân lên hàng đầu. Hy vọng, ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy Đông Hưng lần này sẽ được lãnh đạo xã Đông Quang triển khai thực hiện nghiêm túc.
Nguyên Bình
Tin cùng chuyên mục
- Đình Phương Cáp “kêu cứu” 23.10.2017 | 08:49 AM
- Về việc xác lập hồ sơ và đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Hồng 02.10.2017 | 14:48 PM
- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tưQuyết tâm để nhà đầu tư chỉ phải đến “một cửa” 30.12.2013 | 10:57 AM
- Quỳnh GiaoÐồng không còn khói 18.11.2013 | 08:42 AM
- Bước vào mùa hanh khô không lơ là, chủ quan với "giặc lửa" 30.10.2013 | 10:12 AM
- Thức ăn đường phố - vẫn chuyện “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” 21.10.2013 | 19:21 PM
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11Tổ chức tốt Ngày Pháp luật góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 08.11.2013 | 09:18 AM
- Vũ ThưPhát huy hiệu quả tổ tự quản vệ sinh môi trường 19.11.2013 | 08:25 AM
- Tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm của hoạt động bán hàng đa cấp 30.09.2013 | 09:56 AM
- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trườngNhiều chuyển biến tích cực 24.12.2013 | 10:44 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam