Công ty Cổ phần Nông thủy sản Đạt Doan ngang nhiên xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Diêm Hộ?
Công ty Cổ phần Nông thủy sản Đạt Doan chuyên thu mua hoa hòe ở trong và ngoài tỉnh để chiết xuất Rutin xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản… Trước năm 2014, do sản xuất gần khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân xã Thụy Lương (Thái Thụy), Công ty đã chuyển địa điểm về xã Thái Thượng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động tại địa điểm mới, Công ty vẫn "chứng nào tật nấy", thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Diêm Hộ. Chỉ sau vài tháng đi vào hoạt động, tháng 10/2014, Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã bắt quả tang Công ty Đạt Doan xả thải trực tiếp ra môi trường và xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng. Chịu không nổi mùi hôi thối từ nước xả thải của Công ty, bà con nhân dân sống xung quanh khu vực đã nhiều lần gửi đơn lên cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy, điển hình là vụ xả thải gần đây nhất ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà chính người dân đã phát hiện và quay video clip đầu tháng 4/2016.
Biết có phóng viên về phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông Diêm Hộ, bà con nhân dân các khu phố 1, 2, 3, 4 thị trấn Diêm Điền kéo đến rất đông, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ bức xúc. Đại diện các hộ dân khu 2, ông Nguyễn Đình Cường, Bí thư Chi bộ cho biết: Ngay sau khi nhà máy của Công ty Đạt Doan đi vào hoạt động được vài tháng là người dân chúng tôi không chịu được mùi hôi thối từ việc xả nước thải ra môi trường. Chất xả thải ở đây là hóa chất để tẩy trắng hoa hòe, có mùi vô cùng khó chịu. Chúng tôi già rồi, có bệnh cũng không tiếc nhưng còn thế hệ con cháu, giống nòi mai sau. Và rồi đây, khi Diêm Điền lên đô thị loại 4 thì vẻ đẹp của dòng sông Diêm Hộ với những câu ca "Quê hương tôi có dòng sông Diêm Hộ. Bến nước, bờ tre, tiếng mẹ ru… Ai tha phương phiêu bạt tang bồng. Vẫn mơ được về tắm dòng sông Diêm Hộ" sẽ chỉ còn là hoài niệm. Bởi, giờ đây, cá tôm cũng không sống được. Trẻ con, người lớn không ai còn dám úp mặt xuống dòng sông Diêm tắm trong những ngày hè nắng nóng oi bức này. Theo ông Bùi Thanh Quân, trưởng khu 1: Sau rất nhiều lần kiến nghị, phản ánh, tháng 11/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn mời lãnh đạo các khu dân cư của thị trấn Diêm Điền cùng với đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện làm việc với Công ty Cổ phần Nông thủy sản Đạt Doan về tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, sau đó báo hoãn họp và đến nay vẫn chưa có cuộc kiểm tra nào có sự tham gia của khu dân cư. Vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện đang là vấn đề bức xúc, quan tâm của nhân dân cả nước, không chỉ riêng gì bà con Diêm Điền. Vừa qua, Báo Thái Bình cũng đã đăng Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của hiện tượng thủy, hải sản chết hàng loạt. Chúng tôi rất trông chờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, trả lại môi trường sống trong sạch cho người dân cũng như các loại thủy hải sản. Còn ông Đỗ Thanh Hà, nhà đối diện Công ty Đạt Doan, chỉ ngăn cách bởi con sông Diêm Hộ bức xúc: Những lúc Công ty xả thải thì người dân nơi đây bị "tra tấn" bởi mùi chua chua, thối thối rất khó chịu. Trời mùa hè nắng nóng, nhiệt độ 36 - 37oC mà lúc nào nhà cũng "cửa đóng, then cài". Vài ngày nay, dân chúng tôi được hít thở bầu không khí trong lành vì Công ty đang dừng hoạt động, chắc do biết sắp có đoàn kiểm tra của tỉnh.
Đối với bà con ngư dân chúng tôi thì sông nước chính là nhà, vậy mà từ khi Công ty Đạt Doan đi vào hoạt động, cá tôm chẳng còn sống là bao. Nước sông Diêm Hộ nhiều ngày màu nhờ nhờ, vàng vàng rất hôi thối. Cá dạt hết vào hai bên bờ, vài ngày sau chết trắng - ngư dân Hoàng Mạnh Hùng cho biết. Gặp ngư dân Hoàng Ngọc Mạnh, khu 3 thị trấn Diêm Điền, người có thâm niên gần 40 năm đánh bắt cá, tôm trên sông Diêm Hộ và cũng là người trực tiếp quay clip Công ty Cổ phần Nông thủy sản Đạt Doan xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, ông Mạnh buồn rầu: Dân chúng tôi ở đây ai cũng biết, ai cũng phải ngửi mùi hôi thối từ hoạt động sản xuất của Công ty Đạt Doan. Nhưng để bắt được quả tang thì thật khó, bởi doanh nghiệp thường xả thải vào ban đêm, không cố định ngày giờ. Thật không ngờ, lần này Công ty thách thức cả chính quyền và người dân khi trực tiếp xả nguồn nước thải chưa qua xử lý vào ban ngày. Sáng hôm đó, tôi đang đánh bắt cá mòi trên sông thì phát hiện nước có màu vàng, mùi khó chịu được thải ra từ đường ống nằm sâu dưới dòng sông Diêm Hộ, chỉ khi con nước kém mắt thường mới quan sát được. Còn đối với ngư dân Lê Xuân Vương, dù mới 30 tuổi đời nhưng đã có đến hơn 15 năm đánh bắt tôm, cá trên sông Diêm cho biết: Nước thải của Công ty Đạt Doan không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân sinh sống quanh khu vực, mà còn gây thiệt hại lớn đối với ngư dân sinh sống bằng nghề đánh bắt trên sông Diêm. Hơn hai năm về trước, gia đình tôi sống khỏe từ nghề đánh bắt tôm cá nhưng nay thì cá tôm chẳng còn, kinh tế gia đình vì thế cũng khó khăn hơn.
Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Vấn đề ô nhiễm ở Công ty Cổ phần Nông thủy sản Đạt Doan là có thật. Không chỉ bây giờ mới ô nhiễm, mà từ 2 năm nay, cử tri tại các khu dân phố đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị. Tuy nhiên, do Công ty không nằm trên địa bàn thị trấn nên chính quyền địa phương đành chịu, không giải quyết được, chỉ kiến nghị lên Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thái Thụy. Hơn nữa, Công ty nằm ngay sát sông Diêm Hộ, việc xả thải lén lút khi con nước kém, nước thải độc hại sẽ được pha loãng trong một không gian rộng lớn và theo dòng nước cuốn trôi ra biển nên khi cơ quan chức năng xuống kiểm tra, lấy mẫu thì nước đã trong. Ngay cả nhà tôi, nằm cách xa Công ty khoảng 600m mà vẫn phải hứng chịu mùi hôi thối khó chịu từ hoạt động sản xuất của Đạt Doan. Quan điểm của địa phương là ủng hộ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho người dân các địa phương lân cận và tạo nguồn thu ngân sách nhà nước nhưng hoạt động phải bảo đảm môi trường, đúng quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thái Thụy cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, do không đủ thầm quyền giải quyết, Phòng đã báo cáo UBND huyện Thái Thụy, Sở Tài nguyên và Môi trường. Được biết, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan sẽ có buổi làm việc với Công ty Đạt Doan.
Đức Dũng
Tin cùng chuyên mục
- Đình Phương Cáp “kêu cứu” 23.10.2017 | 08:49 AM
- Về việc xác lập hồ sơ và đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Hồng 02.10.2017 | 14:48 PM
- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tưQuyết tâm để nhà đầu tư chỉ phải đến “một cửa” 30.12.2013 | 10:57 AM
- Quỳnh GiaoÐồng không còn khói 18.11.2013 | 08:42 AM
- Bước vào mùa hanh khô không lơ là, chủ quan với "giặc lửa" 30.10.2013 | 10:12 AM
- Thức ăn đường phố - vẫn chuyện “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” 21.10.2013 | 19:21 PM
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11Tổ chức tốt Ngày Pháp luật góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 08.11.2013 | 09:18 AM
- Vũ ThưPhát huy hiệu quả tổ tự quản vệ sinh môi trường 19.11.2013 | 08:25 AM
- Tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm của hoạt động bán hàng đa cấp 30.09.2013 | 09:56 AM
- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trườngNhiều chuyển biến tích cực 24.12.2013 | 10:44 AM
Xem tin theo ngày
-
Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc
- Tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình
- Đoàn công tác tỉnh Thái Bình thăm Trường THCS Thái Bình tại huyện Càng Long
- Lãnh đạo 2 tỉnh Trà Vinh - Thái Bình dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ, Nghĩa trang liệt sĩ và Bia chiến thắng tỉnh Trà Vinh
- Họp mặt giao lưu Trà Vinh - Thái Bình “Thủy chung son sắt - thắm đượm nghĩa tình”