Việt Hùng: Mua nước sạch dùng nước không sạch
Người dân thôn Mỹ Bổng xả nước sạch ra có màu đục.
Để chứng minh cho những băn khoăn của mình về chất lượng nước sạch, bà Vũ Thị Nhiên, thôn Mỹ Bổng, xã Việt Hùng (Vũ Thư) nhanh tay mở khóa van đường ống nước sạch để hứng mấy chậu nước. Chỉ vào chậu nước, bà chia sẻ: Hôm nay nước có vẻ sạch hơn, chỉ thấy vẩn đục, màu nước ngà ngà có vài con loăng quăng hay con gì đó đen đen lẫn trong nước chứ mấy hôm trước nước đỏ ối như nước sông khi có phù sa, để một lúc sẽ lắng đọng một lớp bùn dưới đáy chậu, gia đình tôi không dám giặt giũ, rửa bát chứ đừng nói là ăn uống. Nhìn mắt thường còn thấy đục thế này thì chúng tôi không thể yên tâm về chất lượng nước sạch. Chất lượng kém, đồng thời lượng nước cấp cũng hạn chế. Tạm thời đợt này gia đình tôi đang phải cậy nắp giếng lên để dùng thay cho nước máy.
Tương tự tình trạng của gia đình bà Nhiên, bà Hà Thị Tỵ ở thôn Lộc Điền chia sẻ: Khoảng gần 1 tháng nay, nước có hôm đục ít, hôm đục nhiều. Thấy chất lượng nước như thế nên gia đình rất lo lắng và chuyển sang dùng nước mưa. Thời gian cấp nước cũng rất hạn chế, một ngày chỉ được vài giờ đồng hồ, không cố định thời điểm nào, có hôm vài ngày không có, bất chợt có khi ban đêm mới có nước, muốn lấy nước phải thức chờ đợi rất vất vả. Tưởng có được nước đã mừng nhưng thấy nước vẩn đục thì niềm vui lại chuyển sang nỗi lo.
Việt Hùng hiện có dân số đông nhất huyện Vũ Thư với trên 13.000 người. Hiện xã có trên 80% số hộ với khoảng 3.000 hộ dân của 7/7 thôn đã hợp đồng mua nước sinh hoạt. Trước kia, bà con sử dụng nước của Công ty Cổ phần Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn, tuy nhiên từ tháng 8/2015, trạm cấp nước đã được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long. Theo số điện thoại in trên hóa đơn tiền nước của khách hàng, chúng tôi liên hệ với trạm cấp nước đặt tại xã Việt Hùng. Sau một hồi vòng vo, từ chối, nhân viên trạm cấp nước mới bắt buộc thừa nhận và cho phóng viên lịch hẹn với “anh Diệp, Trưởng trạm”. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến liên hệ làm việc theo lịch vẫn bị các nhân viên tại trạm khóa cổng, từ chối không tiếp.
Nhân viên trạm cấp nước sạch đặt tại xã Việt Hùng khóa cổng, từ chối không tiếp khi phóng viên đặt vấn đề về chất lượng nước sạch.
Ông Phạm Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng xác nhận: Gần đây, xã đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân, đặc biệt bà con các thôn Phú Chử, Mỹ Bổng, Hương Điền về chất lượng nước sạch và tình trạng nước máy thiếu, yếu, không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa hè. Đối với chất lượng nước, một số đơn vị chuyên môn của tỉnh cũng đã về lấy mẫu, kiểm nghiệm nhưng chúng tôi cũng không rõ kết quả thế nào, chỉ thấy nhìn mắt thường thì rõ ràng là không ổn vì nước thường vẩn đục, có thời điểm nước màu hơi đỏ phù sa. Về tình trạng nước yếu, không bơm lên được độ cao từ 3m trở lên và thời gian cấp nước hạn chế, tôi cho rằng do Việt Hùng là địa bàn xã rộng, dân số đông, trong khi công suất của trạm còn hạn chế, đường ống lắp đặt trước kia hầu hết là đường ống nhựa, đường kính nhỏ, dễ vỡ nên áp lực nước thấp, ngoài một số địa bàn quanh khu vực trạm thì hầu hết các thôn ở xa đều bị thiếu nước. UBND xã đã đề nghị doanh nghiệp cung cấp nước nâng công suất hoạt động, nâng cấp đường ống, thiết bị, đại diện doanh nghiệp cũng đã hứa hẹn nhiều lần nhưng đến nay tình hình chưa được cải thiện. Chất lượng nước chưa được bảo đảm, số lượng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của người dân nhất là trong mùa hè, cho nên mới có tình trạng một số hộ dân thôn Phú Chử làm đơn xin đăng ký sử dụng nước sạch nhiều lần vẫn chưa được. Nước sạch cũng là một trong những vấn đề gây nhiều bức xúc của người dân địa phương thời gian qua.
Theo phản ánh của người dân, trước kia, bà con sử dụng nước chỉ phải trả 5.100 đồng/m3, tuy nhiên, từ khi trạm cấp nước được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long, người dân phải trả 7.100 đồng/m3 (chưa kể thuế VAT 5%), tức là tăng 28%. Người dân đã chấp thuận mức chi phí cao hơn và đóng tiền nước đầy đủ hàng tháng, vì vậy đòi hỏi chất lượng nước cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ nước phải cao hơn là yêu cầu chính đáng của bà con. Trên địa bàn xã rộng, dân số đông, việc cung cấp nước của doanh nghiệp có thể chậm, yếu và sẽ từng bước khắc phục, nhưng riêng chất lượng nước là việc cấp thiết không thể chần chừ bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của hàng nghìn hộ dân. Nhiều người dân Việt Hùng cũng nêu ý kiến: Trên hóa đơn tiền nước của mỗi khách hàng hàng tháng luôn có dòng chữ màu đỏ đậm in nghiêng “Công ty sẽ tạm ngưng cấp nước nếu khách hàng không trả tiền nước đúng hạn” nhưng ngược lại khi người dân bỏ tiền mua nước sạch nhưng lại phải dùng nước không sạch thì trách nhiệm của công ty cấp nước ở đâu? Ai chịu trách nhiệm với dân?
Bà Ðàm Thị Thìn, thôn Phú Chử, xã Việt Hùng
Nước nhà tôi hôm thì đục hôm thì trong, cao điểm nhất có hôm như nước pha đất. Chúng tôi chẳng biết kiến nghị đến ai, chỉ biết phản ánh với người đến thu tiền nước hàng tháng nhưng họ bảo họ chỉ là người thu tiền, còn vấn đề chất lượng nước, tình trạng sử dụng thì họ không biết. Chúng tôi mong các ngành chuyên môn nhanh chóng kiểm nghiệm chất lượng nước, thông báo kết quả tới người dân để chúng tôi yên tâm sử dụng.
Ông Phạm Khắc Chiến, thôn Mỹ Bổng, xã Việt Hùng
Hiện nay đang là mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước của các gia đình đều rất cao, nước sạch là nhu cầu thiết yếu. Tôi cho rằng 7.100 đồng/m3 nước là chi phí không hề nhỏ đối với người dân nông thôn, chúng tôi chấp nhận mức phí cao và đã đóng góp đầy đủ cũng đề nghị đơn vị cung cấp nước đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị để bảo đảm nguồn nước và chất lượng nước. |
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Đình Phương Cáp “kêu cứu” 23.10.2017 | 08:49 AM
- Về việc xác lập hồ sơ và đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Hồng 02.10.2017 | 14:48 PM
- Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tưQuyết tâm để nhà đầu tư chỉ phải đến “một cửa” 30.12.2013 | 10:57 AM
- Quỳnh GiaoÐồng không còn khói 18.11.2013 | 08:42 AM
- Bước vào mùa hanh khô không lơ là, chủ quan với "giặc lửa" 30.10.2013 | 10:12 AM
- Thức ăn đường phố - vẫn chuyện “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” 21.10.2013 | 19:21 PM
- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11Tổ chức tốt Ngày Pháp luật góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 08.11.2013 | 09:18 AM
- Vũ ThưPhát huy hiệu quả tổ tự quản vệ sinh môi trường 19.11.2013 | 08:25 AM
- Tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm của hoạt động bán hàng đa cấp 30.09.2013 | 09:56 AM
- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trườngNhiều chuyển biến tích cực 24.12.2013 | 10:44 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
Vinh nguyễn - 6 năm trước