Thứ 2, 26/05/2025, 01:45[GMT+7]

Y sĩ Giang Công Nhuế hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn, gây hậu quả nghiêm trọng

Thứ 5, 11/08/2016 | 08:30:20
6,143 lượt xem
Với văn bằng chuyên môn là y sĩ đa khoa nhưng ông Giang Công Nhuế (thôn Bắc Tân, xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy) đã hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép khi tự tổ chức khám chữa bệnh tại nhà. Đặc biệt, theo đơn khiếu nại của người dân, sau khi điều trị ở nhà ông Nhuế có bệnh nhân lâm vào tình trạng nguy kịch phải đi cấp cứu tại bệnh viện, đặc biệt có người đã tử vong.

Căn nhà làm nơi khám chữa bệnh trước đây của ông Giang Công Nhuế hiện đã đóng cửa.

Chị Vũ Thị Duyên (40 tuổi), trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ cho biết: Tháng 4/2016, chồng tôi là anh Phạm Đức Tuân (43 tuổi) bị đau chân. Được một người cùng làng giới thiệu tại thôn Bắc Tân, xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy có thầy thuốc Giang Công Nhuế chữa rất giỏi các bệnh đau xương khớp nên chồng tôi đã đến tiêm. Sau khi ông Nhuế tiêm 4 mũi, chồng tôi về nhà bị sốt, chỗ tiêm ở mông và khuỷu chân sưng to, gia đình phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai và Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chồng tôi bị nhiễm khuẩn mô tế bào. Sau một thời gian điều trị, ngày 12/6/2016 chồng tôi đã mất tại Viện Bỏng quốc gia.

Để tìm hiểu về sự việc hành nghề y của ông Giang Công Nhuế, chúng tôi đã tìm gặp đến các cơ quan chức năng của huyện Thái Thụy. Tại buổi làm việc với Phòng Y tế huyện, chúng tôi còn thu thập thêm được một số đơn khiếu nại của người dân tố giác ông Giang Công Nhuế. Cụ thể, đơn khiếu nại của chị Lưu Thị Thu Thủy (thường trú tại Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng) gửi Công an tỉnh, Công an huyện Thái Thụy phản ánh: Ngày 16/4/2016, chồng tôi là Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1979 đến nhà ông Giang Công Nhuế để chữa bệnh đau lưng và được ông Nhuế tiêm 5 mũi. Sau khi tiêm mũi thứ năm tại nhà ông Nhuế, chồng tôi thấy mệt mỏi, khó chịu trong người. Đến ngày tiếp theo, chồng tôi có biểu hiện sức khỏe suy kiệt, tại vị trí tiêm có biểu hiện phù và thâm tím nên gia đình đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Hiện chồng tôi vẫn đang tích cực điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe vẫn chưa phục hồi trong khi chi phí chữa trị bệnh đã lên trên 150 triệu đồng.

Bà Đoàn Thị Láng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thái Hòa cho biết: Ông Nhuế từng có thời gian công tác ở Trạm Y tế xã. Từ năm 2012, sau khi nghỉ làm ở Trạm Y tế xã, ông Nhuế đã tự mở cơ sở chữa bệnh tại nhà và đã bị xử phạt hành chính, bắt đóng cửa vì không có giấy phép vào tháng 4/2013. Đến tháng 6/2013, ông Nhuế xin được giấy phép do Sở Y tế cấp với phạm vi hoạt động chuyên môn: thực hiện tiêm, thay băng theo đơn của bác sĩ, đếm mạch, đo huyết áp. Đã có nhiều người ở nơi khác đến chữa bệnh tại nhà ông Nhuế. Chúng tôi đã kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần, đồng thời tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã nên người dân trong xã không ai đến, chỉ bệnh nhân ở xa đến chữa.

Sở Y tế ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cấp cho ông Giang Công Nhuế (xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy).

Theo ông Phạm Sỹ Tuấn, Phó Trưởng phòng Y tế huyện Thái Thụy: Ngày 25/4/2016, Công an huyện Thái Thụy đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ tiến hành kiểm tra cơ sở dịch vụ y tế của ông Giang Công Nhuế để phục vụ công tác điều tra liên quan đến trường hợp tử vong của bệnh nhân cư trú tại huyện Quỳnh Phụ sau khi điều trị bệnh tại cơ sở. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm: bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, giấy phép đăng ký kinh doanh cùng một số trang thiết bị y tế, thuốc, vỏ thuốc, bơm tiêm đã sử dụng. Ông Nhuế đã ký biên bản kiểm tra cũng như biên bản tạm giữ tang vật của Công an huyện Quỳnh Phụ. Ngày 26/4/2016, Phòng Y tế huyện phối hợp với UBND xã Thái Hòa kiểm tra cơ sở của ông Nhuế, lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động đến khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Đến ngày 10/5/2016, Sở Y tế đã có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và giấy phép hoạt động đã cấp cho ông Nhuế, lý do thu hồi: hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép, gây hậu quả nghiêm trọng đối với người bệnh; trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Cơ sở của ông Nhuế không được khám chữa bệnh kể từ ngày 11/5/2016.

Hiện nay, Công an tỉnh đang tích cực chỉ đạo Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ điều tra làm rõ trường hợp anh Phạm Đức Tuân, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ đã chết sau khi điều trị tại cơ sở y tế của ông Giang Công Nhuế.

Trần Tuấn

  • Từ khóa