Thứ 4, 20/08/2025, 13:44[GMT+7]

Đội mũ bảo hiểm cho học sinh: Khi phụ huynh thiếu ý thức

Thứ 6, 28/10/2016 | 08:38:48
3,691 lượt xem
Sau hơn một năm đẩy mạnh các giải pháp nhắc nhở, tuyên truyền, tuần tra và xử phạt bằng nhiều hình thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy đã được nâng lên. Song, trên thực tế, vẫn còn không ít phụ huynh, học sinh chưa thực hiện nghiêm.

 

Vi phạm tràn lan

 

“Quên” là câu nói khá phổ biến của các bậc phụ huynh khi bào chữa cho hành vi không đội MBH cho con em khi tham gia giao thông. Thời điểm năm học mới bắt đầu cũng là lúc các cổng trường nhộn nhịp trở lại. Theo quan sát của phóng viên tại một số trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Thái Bình vào giờ tan học buổi chiều, tình trạng nhiều phụ huynh và các em học sinh không đội MBH khi tham gia giao thông diễn ra một cách "vô tư”. Thậm chí, một số phụ huynh mặc dù có mang MBH theo, nhưng chỉ nhằm đối phó, treo trên xe chứ không đội cho con. Khi hỏi đến việc đội mũ cho trẻ, nhiều phụ huynh tỏ vẻ "khó chịu” và viện cớ do nhà gần, đi một đoạn là tới, nên không mang mũ hoặc đội MBH sẽ nóng, không tốt cho con, bất tiện rồi không có nơi cất, sợ mất... Chị Nguyễn Thị Huệ, phụ huynh đón con tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong biện minh: Mỗi lần đưa đón con, tôi ngại mang theo MBH cho cháu. Thật ra, tôi cũng biết người tham gia giao thông không đội MBH là rất nguy hiểm, vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhưng vì nhà gần trường, không đội một lúc, chắc cũng không có vấn đề gì. Còn bà Hoàng Thị Hạnh sống gần khu vực Trường Tiểu học Kim Đồng lắc đầu nói: Những ngày lực lượng công an giao thông ra quân tăng cường xử phạt thì mọi người chấp hành rất nghiêm túc nhưng sau đâu lại vào đấy. Tôi thấy nhiều ông bố, bà mẹ còn không đội MBH cho bản thân chứ nói gì đến việc đội mũ cho con mình. Đáng cảnh báo hơn, nhiều phụ huynh còn chở ba, bốn em hoặc cho con trẻ đứng lên yên xe, trên đầu chỉ đội mũ vải, rồi cứ như thế lao vun vút ngoài đường. Đã có nhiều câu chuyện đau lòng về trường hợp các cháu nhỏ bị tai nạn, gãy chân, tay rồi chấn thương sọ não… do đi xe gắn máy nhưng không đội MBH, được thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng thời gian qua, không chỉ gây nhức nhối dư luận, mà còn là bài học đắt giá cho nhiều bậc phụ huynh.

 

Người lớn cần làm gương

 

Trái ngược với các phụ huynh ngụy biện cho hành vi vi phạm của mình, thì khá nhiều phụ huynh tự giác chấp hành quy định đội MBH cho con trẻ khi đi xe gắn máy. Chị Trần Thị Huệ có con đang theo học ở Trường Tiểu học Lê Hồng Phong chia sẻ: Tôi thấy quy định đội MBH cho trẻ em là rất cần thiết. Chính bản thân các con tôi cũng thường xuyên nhắc nhở bố mẹ phải đội MBH cho mình mỗi khi đi xe máy. Giờ đội MBH đã trở thành thói quen của cả gia đình tôi. Anh Nguyễn Đức Thành đang chờ đón con ở cổng Trường Tiểu học Kỳ Bá cho biết: Con cái thường hành động theo những gì cha mẹ làm, vì vậy nếu người lớn không gương mẫu thì trẻ sẽ học theo và rất nhanh tiếp thu những việc làm không tốt. Đối với việc đội MBH khi tham gia giao thông, các cháu nhà tôi đều có ý thức ngay từ khi còn nhỏ, tự giác đội mũ và treo mũ ở giá treo cuối lớp học. Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho biết: Việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông là một nhiệm vụ được thực hiện trong chương trình giáo dục của các trường. Mục đích giúp các em học sinh có cuộc sống an toàn, nhất là an toàn khi tham gia giao thông góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Từ đó các em có ý thức tốt hơn trong việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và tuyên truyền cho mọi người sử dụng MBH chất lượng nhằm giảm thiểu những hậu quả do tai nạn giao thông gây ra. Nhưng thực tế, nhiều phụ huynh vẫn chưa thực hiện cũng như chưa thường xuyên giám sát, nhắc nhở, yêu cầu con em tự giác đội MBH, do đó số lượng các cháu đội MBH đến trường còn hạn chế. Chính sự lơ là, chủ quan của những bậc phụ huynh, không chỉ gây nguy hiểm đối với con trẻ, mà còn tạo ra hình ảnh không đẹp trong mắt con cái, dẫn đến các cháu học theo. Nhiều bậc cha mẹ không giúp trẻ biến việc đội mũ thành hành động thường xuyên, thành thói quen hàng ngày mà chỉ đội theo hình thức, đối phó. Điều này khiến học sinh coi thường việc đội MBH và không hiểu được ý nghĩa lớn nhất của việc đội MBH là bảo vệ bản thân chứ không phải để đối phó.

 

 

Nhiều phụ huynh học sinh không đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông.

 

Có thể thấy khi thiếu vắng các lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt, tình trạng phụ huynh "quên” đội MBH cho con lại tái diễn từ thành thị đến nông thôn. Dù viện dẫn bất kỳ lý do nào thì có lẽ chính những bậc phụ huynh này đang quên rằng tai nạn giao thông có thể xảy ra với mọi người, mọi nhà, ở mọi lúc, mọi nơi. Sự chủ quan của người lớn có thể khiến chính những trẻ em đang ngồi sau tay lái phải đối mặt với mối nguy hiểm khôn lường.

 

Đức Dũng

  • Từ khóa