Thứ 7, 10/08/2024, 16:16[GMT+7]

Người cao tuổi xã Đông Phong Góp sức xây dựng quê hương

Thứ 3, 16/06/2015 | 08:21:28
649 lượt xem
Thời gian qua, hơn 500 cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) xã Đông Phong (Đông Hưng) luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương trong sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)… góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Những con đường nông thôn mới ở Đông Phong có sự đóng góp không nhỏ của người cao tuổi.

Chung sức xây dựng NTM, NCT xã Đông Phong không chỉ gương mẫu đi đầu trong việc hiến kế, hiến công, ủng hộ vật chất mà còn tích cực vận động nhân dân, con cháu, con em xa quê ủng hộ nguồn lực thực hiện các tiêu chí. Cùng với các tầng lớp nhân dân trong xã, cán bộ, hội viên Hội NCT đã tự nguyện góp 57.100m2 đất nông nghiệp để xây dựng giao thông thủy lợi nội đồng; hiến gần 600m2 đất thổ cư xây dựng đường giao thông nông thôn; quyên góp ủng hộ 785 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công tham gia xây dựng NTM. Toàn xã đã xuất hiện nhiều gương điển hình hiến đất và ủng hộ tiền xây dựng NTM như gia đình cụ Phạm Văn Quyến, ông Đào Văn Tiệp (thôn Cổ Hội Đông), mỗi gia đình hiến 100m2 đất thổ cư; nhiều gia đình ở các thôn Cổ Hội Tây, Thượng Phú, Châu Giang tháo dỡ tường bao, hiến hàng chục mét vuông đất và ủng hộ hàng chục triệu đồng làm đường giao thông nông thôn. Với những đóng góp không nhỏ, Hội NCT đã góp phần cùng với chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương xây dựng thành công NTM vào cuối năm 2014.

Trong lao động sản xuất, hơn 30% cán bộ, hội viên NCT xã Đông Phong trực tiếp tham gia chăn nuôi, trồng trọt, làm dịch vụ, cho thu nhập ổn định. Điển hình như gia đình ông Tống Duy Bân (thôn Cổ Hội Đông) xây dựng trang trại chăn nuôi gà thịt và gà đẻ, tạo việc làm thường xuyên cho từ 10 - 15 lao động với thu nhập bình quân 120.000 đồng/người/ngày, trừ các chi phí còn thu lãi khoảng 100 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, NCT còn động viên con cháu khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh của địa phương và gia đình, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, từng bước làm giàu. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 2,87%.

Tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, NCT luôn nhắc nhở con cháu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng khu dân cư, dòng họ, gia đình văn hóa. Bản thân các cụ còn trực tiếp tham gia các tổ hòa giải, ban thanh tra nhân dân, tổ tự quản an ninh trật tự, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Huỳnh, Chủ tịch Hội NCT xã Đông Phong cho biết: Để NCT có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, Hội luôn chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, tích cực triển khai các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò của NCT. Hàng năm, Hội phối hợp với một số đơn vị chuyên môn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, chữa các bệnh về mắt và các bệnh NCT thường gặp; tổ chức tốt hoạt động chúc thọ, mừng thọ các bậc cao niên bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Hội còn thành lập các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, thơ ca, văn nghệ, thu hút đông đảo hội viên tham gia, thường xuyên tổ chức giao lưu, thông qua đó giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Thanh Huyền

  • Từ khóa