Thứ 3, 23/07/2024, 06:14[GMT+7]

Các nước tăng cường chống dịch COVID-19

Thứ 2, 16/03/2020 | 08:49:23
677 lượt xem
Đến nay, dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại 153 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, với gần 170.000 ca nhiễm bệnh.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng một cửa hàng ở Jakarta, Indonesia ngày 14/3. (Ảnh: Reuters)

Châu Âu hiện đang là điểm nóng của đại dịch lần này. Từ 14/3 đến nay, một loạt nước đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp để đối phó với nguy cơ dịch COVID-19 lây lan mạnh hơn.

Tại Tây Ban Nha, tất cả người dân được yêu cầu phải ở trong nhà. Ngoại trừ những người phải ra ngoài để mua nhu yếu phẩm, thuốc men, đi làm hoặc các công việc khẩn cấp khác. Quân đội cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng để hỗ trợ chống dịch bệnh. Với 196 ca tử vong, Tây Ban Nha là nước chịu ảnh hưởng nhiều thứ 2 ở châu Âu do COVID-19.

Trong khi đó tại Pháp, ngay từ đêm 14/3, tất cả các địa điểm công cộng "không thiết yếu" như nhà hàng, quán bar, vũ trường và rạp chiếu phim buộc phải đóng cửa. Chỉ có các cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc, ngân hàng hay trạm xăng được mở cửa. Thủ tướng Pháp kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện triệt để biện pháp làm việc từ xa, cho phép mọi người ở nhà nhiều nhất có thể.

Từ đêm 14/3, Ba Lan cũng đã bắt đầu đóng cửa biên giới với người nước ngoài trong 10 ngày. Còn người Ba Lan đi nước ngoài trở về sẽ phải cách ly trong 2 tuần.

Còn tại Philippines, chính quyền thủ đô Manila hôm nay (15/3) sẽ áp đặt một lệnh giới nghiêm từ 20h tối đến 5h sáng hàng ngày. Lệnh giới nghiêm này sẽ kéo dài tới ngày 14/4. Các trạm kiểm soát của quân đội cũng được thiết lập để theo dõi và điều tiết lượng người ra vào thủ đô.

Bắt đầu từ 20h tối nay (theo giờ Việt Nam), tất cả các hành khách quốc tế đến Australia bắt buộc phải tự cách ly 14 ngày. Ngoài ra, Australia cũng cấm tất cả các tàu du lịch từ các cảng biển ở nước ngoài tới Australia trong vòng 30 ngày.

Mỹ đã bổ sung Anh và Ireland vào danh sách cấm đi lại tới nước này cùng với 26 quốc gia từ châu Âu khác. Nhà Trắng cũng đang xem xét một số hạn chế đối với việc đi lại trong nước, đặc biệt đối với khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Theo vtv.vn