Chủ nhật, 19/05/2024, 20:20[GMT+7]

Kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương

Thứ 6, 10/04/2020 | 18:00:48
5,103 lượt xem
Chiều ngày 10/4, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, trừ sâu bệnh tại xã Đông Hợp (Đông Hưng).

Hiện nay, lúa xuân trên địa bàn huyện Đông Hưng sinh trưởng và phát triển tốt, đang trong thời kỳ đứng cái, làm đòng. Toàn huyện có 4.130ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn, nông dân trong huyện đã tổ chức phun trừ từ 1 – 2 lần. Dự kiến, lúa trỗ tập trung từ 5 – 10/5.

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo những ngày qua, nông dân huyện Quỳnh Phụ đã xuống đồng phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lá cho khoảng 3.000ha lúa nhiễm bệnh, trong đó tỷ lệ nhiễm từ rải rác đến 5% (số lá) là 2.300ha, trên 5% là 700ha. Ngoài bệnh đạo ôn, huyện chỉ đạo cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, theo dõi sát sao các đối tượng sâu bệnh khác như: sâu cuốn lá, khô vằn… để có biện pháp phòng, trừ kịp thời.

Qua kiểm tra thực tế tại các xã Đông Hợp (Đông Hưng), An Khê (Quỳnh Phụ), đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp phân công cán bộ chuyên môn tăng cường bám sát đồng ruộng, điều tra, phát hiện và tham mưu chỉ đạo kịp thời; tuyên truyền các giải pháp kỹ thuật đồng bộ từ chăm sóc đến phòng, trừ sâu bệnh để nông dân kịp thời nắm bắt và thực hiện; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Đối với bệnh đạo ôn, từ nay đến 15/4, cần tập trung quyết liệt cho việc chỉ đạo và tuyên truyền để nông dân phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lá, từ 15/4 - 5/5 tập trung phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho trà lúa trỗ bông trước ngày 5/5; đối với sâu cuốn lá nhỏ, tiếp tục theo dõi diễn biến của trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ trên đồng ruộng, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng, trừ cho 100% diện tích lúa từ sau ngày 20/4 đến đầu tháng 5. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp diệt chuột và ốc bươu vàng; thường xuyên kiểm tra, theo dõi rầy các loại, sâu đục thân, bệnh bạc lá giai đoạn cuối vụ để có biện pháp chỉ đạo phòng, trừ kịp thời.

Cũng trong chiều ngày 10/4, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình tái đàn, thăm mô hình chăn nuôi bò thương phẩm tại xã An Khê (Quỳnh Phụ). 

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương thực hiện nghiêm túc, khẩn trương chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của tỉnh về việc tái đàn và kiểm soát giá thịt lợn. Cụ thể: tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhiều cấp độ về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tái đàn lợn, tăng đàn lợn; tránh tình trạng găm lợn, đẩy giá tăng cao; bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng. Đồng thời tuyên truyền người tiêu dùng tăng cường sử dụng thực phẩm thay thế như thịt gia súc khác, thịt gia cầm, trứng và thủy hải sản. Các địa phương tập trung, quyết liệt chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất chăn nuôi, chỉ rõ mục tiêu tổng đàn vật nuôi phải đạt được trong năm 2020, địa bàn phát triển và giải pháp cụ thể để thực hiện. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống tại địa phương tăng cường việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng và an toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn lợn. Tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố làm việc ngay với các trang trại, gia trại có quy mô lớn tại địa phương để cùng với các doanh nghiệp giảm giá lợn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu Ngần