Chủ nhật, 19/05/2024, 05:46[GMT+7]

Kiến Xương: Tự hào quá khứ vững bước tương lai

Thứ 6, 28/08/2020 | 09:07:59
2,828 lượt xem
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9, mỗi người dân Kiến Xương dù đang ở bất kỳ đâu cũng không khỏi xúc động, bồi hồi và tự hào về quá khứ hào hùng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thực hiện Lời thề Độc lập, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Kiến Xương đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho người dân, đưa huyện phát triển lên tầm cao mới.

Thị trấn Kiến Xương đổi mới, phát triển.

Quá khứ hào hùng

Theo Lịch sử Đảng bộ huyện Kiến Xương: Thực hiện Lệnh tổng khởi nghĩa, ngày 20/8/1945 nhiều làng ở Kiến Xương đã biểu tình thị uy, hô vang các khẩu hiệu “Việt Minh vạn tuế”, “Việt Nam độc lập vạn tuế”. Trước đó, cờ đỏ sao vàng, truyền đơn, khẩu hiệu, chương trình, điều lệ tóm tắt của Việt Minh đã được phát tán khắp nơi. Tối ngày 20/8/1945, một số đồng chí cán bộ cốt cán như: Phạm Kim Tôn, Đỗ Quán, Lê Ngọc Nam họp tại nhà ông Hà Ngọc Lãng ở An Bồi để bàn kế hoạch tổng khởi nghĩa. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã nhanh chóng thống nhất chủ trương phát động quần chúng ở các xã và kế hoạch tổ chức cho quần chúng kéo về huyện giành chính quyền. Hội nghị cũng cử ra UBND cách mạng lâm thời của huyện do đồng chí Phạm Kim Tôn làm Chủ tịch. Lệnh tổng khởi nghĩa ở Kiến Xương nhanh chóng được truyền đến các làng trong toàn huyện. Đêm ngày 20/8 toàn dân hầu như không ngủ, mọi người may cờ, chặt tre làm gậy, mài dao kiếm chuẩn bị cho sáng hôm sau kéo về phủ đường giành chính quyền. Khi Lệnh khởi nghĩa được truyền đi, Đảng đã cử người đến tận nơi thuyết phục tri phủ Vũ Quý Mão đầu hàng. Đúng 13 giờ ngày 21/8/1945, biển người từ các ngả đường kéo về vây quanh  phủ lỵ Kiến Xương tại phủ Sóc. Chỉ sau mấy phát súng hiệu, đoàn người đã kéo vào tịch thu toàn bộ súng đạn, hồ sơ, niêm phong công sở, đồng thời biến phủ lỵ thành trụ sở UBND cách mạng lâm thời của Kiến Xương. Ngày 22/8/1945 các làng tiếp tục nổi dậy bắt bọn cường hào gian ác ra thú tội trước nhân dân và bọn lý dịch phải nộp ấn tín, sổ sách. Đến ngày 25/8/1945, hệ thống chính quyền cách mạng được thiết lập từ tổng đến xã. Cách mạng Tháng Tám thành công, nhân dân Kiến Xương cùng đồng bào cả nước đã thoát vòng nô lệ trở thành người làm chủ của chế độ dân chủ cộng hòa, tự do độc lập.

Tương lai tươi sáng

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhân dân kiến Xương bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới với muôn vàn khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân Kiến Xương đã đoàn kết một lòng cùng quân dân cả nước đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện công cuộc đổi mới, Kiến Xương có những bước chuyển mình mạnh mẽ, bước sang trang sử mới với nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. 5 năm qua, Kiến Xương đã đạt mức tăng trưởng 9,85%/năm. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,16%, huyện và 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), có 2 xã Thanh Tân, Bình Định đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao. 

Kiến Xương thu hút nhiều dự án đầu tư tạo việc làm ổn định cho người dân trên địa bàn huyện.

Vừa qua, Kiến Xương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra nhiều giải pháp, đột phá mới. Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Phát huy những thành quả, kinh nghiệm và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Kiến Xương sẽ huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để tạo bước đột phá, Kiến Xương sẽ tập trung thu hút mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, hệ thống tưới, tiêu các vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao, hạ tầng các cụm công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính sự nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã đủ số lượng, có năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị. Trước mắt tậpQ trung nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đối với cán bộ cấp cơ sở. Phấn đấu trong 5 năm tới Kiến Xương sẽ đạt mức tăng trưởng 10,02%/năm trở lên, giảm 1/3 số hộ nghèo trở lên so với năm 2021, trên 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bà Mai Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Quốc Tuấn khẳng định: Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, huy động mọi nguồn lực và sự vào cuộc của toàn dân quyết tâm phấn đấu đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao trong năm 2021.

Chặng đường sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách, song với truyền thống cách mạng, nhất là khí thế thi đua với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI vào cuộc sống, chắc chắn Đảng bộ và nhân dân huyện Kiến Xương sẽ lập nên những kỳ tích mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Thủy