Thứ 6, 29/03/2024, 17:52[GMT+7]

Quảng Ninh: Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ 7, 17/10/2020 | 17:49:16
966 lượt xem
Khi phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” được phát động trong toàn quân, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị LLVT toàn tỉnh quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung và cụ thể hóa thành phong trào thi đua “LLVT tỉnh Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2010-2020 với rất nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.

LLVT TP Hạ Long tham gia đổ bê tông đường giao thông liên thôn dài trên 400m tại thôn 2, xã Dân Chủ, TP Hạ Long. Ảnh: Văn Đảm

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chương trình, mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh. Các đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với các đơn vị Quân đội trên địa bàn tích cực huy động nhân lực, nguồn kinh phí giúp đỡ các xã, thôn khó khăn. 

Trong đó tập trung tham gia hỗ trợ các lĩnh vực, tiêu chí còn yếu, thiếu trong xây dựng NTM, như: Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, công trình phúc lợi xã hội của địa phương, làm đường bê tông; thực hiện xây dựng nhà cho người nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; bảo vệ môi trường; thực hiện các phong trào, chính sách xã hội; đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn...

Từ năm 2016 đến nay, LLVT toàn tỉnh đã huy động hơn 147.855 ngày công, đóng góp hỗ trợ kinh phí trên 26,3 tỷ đồng để xây dựng phòng học tại các điểm trường vùng cao thuộc huyện Ba Chẽ, TP Hạ Long; làm 129km đường bê tông; 98,86km đường cấp phối, nạo vét 86km kênh mương; nâng cấp 1 trạm y tế xã, xây mới 1 nhà văn hoá xã, 1 nhà bia tưởng niệm. Ngoài ra còn một loạt các hoạt động có ý nghĩa khác, như: Xây dựng123 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà cho hộ nghèo; xây mới trên 500 nhà tiêu hợp vệ sinh; tham gia đổ bê tông 4.662m2 sân nhà văn hóa thôn, sân trường học; tặng giống vốn, công cụ sản xuất cho hộ nghèo...

Chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội cũng được cán bộ, chiến sĩ LLVT tuyên truyền, cùng nhân dân thực hiện đạt kết quả tốt với số tiền vận động mỗi năm đạt hơn 1 tỷ đồng. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện thẩm định, đề nghị giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62 và Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng bảo đảm đúng đối tượng, chính sách. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND, UBMTTQ tỉnh thăm, chúc Tết và tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 50 tỷ đồng. Phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bộ Quốc phòng), Viện Quân y 7 (Quân khu 3), Hội Chữ thập đỏ tỉnh khám bệnh, phát thuốc, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn các địa phương: Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Cô Tô, Uông Bí, Hạ Long... với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Nhiều năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác dân vận; duy trì hoạt động của 56 cụm “Địa bàn an toàn, đơn vị an toàn”; tham gia xây dựng, củng cố 13 cơ sở xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Các đơn vị quân đội trên địa bàn duy trì tốt các hoạt động kết nghĩa với 87 xã, phường, thị trấn; phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào đoàn kết 3 lực lượng và xây dựng 75 tổ, đội công tác thường xuyên bám nắm thôn, bản ở khu kinh tế - quốc phòng.

Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt, tại các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của LLVT trước cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện Chương tình xây dựng NTM; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Theo baoquangninh.com.vn