Thứ 7, 04/05/2024, 14:38[GMT+7]

Bộ Tài chính đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thứ 7, 31/10/2020 | 18:04:41
3,625 lượt xem
Chiều ngày 31/10, Bộ Tài chính tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 - 2025 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính và 62 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2020, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và cân đối NSNN đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thu NSNN năm sau luôn cao hơn năm trước, bình quân tăng khoảng 10,5%/năm. Tính chung, quy mô thu NSNN giai đoạn 2016 - 2020 ước gấp 1,63 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Cơ cấu thu NSNN bền vững hơn, thu nội địa chiếm tỷ trọng 81,5% trong tổng thu NSNN. Chi NSNN ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; trong đó chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 27 - 28% tổng chi NSNN. Cùng với đó, toàn ngành cũng ưu tiên bố trí nguồn lực để tăng cường tiềm lực dự trữ quốc gia với số vốn đã bố trí bình quân giai đoạn 2016 - 2020 trên 2.200 tỷ đồng/năm. Dự kiến đến hết năm 2020, quy mô dự trữ quốc gia đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2010 và 1,23 lần so với năm 2015. Để có được kết quả đó, thời gian qua, ngành Tài chính đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Điển hình như các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (giai đoạn 2011 - 2020) và “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” (giai đoạn 2016 - 2020), “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” (giai đoạn 2017 - 2020), “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” (giai đoạn 2019 - 2025)…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính đã nỗ lực vượt khó thi đua hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Thủ tướng cũng mong muốn trong thời gian tới, ngành Tài chính tiếp tục rà soát, chấn chỉnh tinh thần, thái độ, đạo đức công vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính cần không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới sáng tạo, vượt khó vươn lên nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm trong đó đặc biệt chú trọng bảm đảm nguồn tài chính cho khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung, phòng, chống đại dịch Covid-19; cải cách mạnh mẽ thể chế tài chính trong đó tập trung hơn nữa cho công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch đổi mới cơ chế, chính sách tài chính quốc gia cho phù hợp với thực tiễn đất nước; tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý gắn với tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục phát triển thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, các dịch vụ tài chính khác; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính đặc biệt là đối với ngành Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước, sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Nhân dịp này, Bộ Tài chính vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; 4 tập thể được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 3 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì về thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Tài chính.

Minh Hương