Thứ 3, 30/07/2024, 19:24[GMT+7]

Đầu xuân nô nức xuống đồng

Thứ 5, 18/02/2021 | 09:17:17
608 lượt xem
Ngay sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các địa phương huyện Quỳnh Phụ đã khẩn trương xuống đồng sản xuất vụ xuân, bảo đảm đúng lịch thời vụ.

Nông dân xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) ứng dụng cơ giới hóa trong gieo cấy lúa xuân.

Dù không khí tết vẫn còn ngập tràn trong mỗi gia đình, trên mỗi thôn xóm, khi nắng xuân vừa hửng, trên cánh đồng thôn Dục Linh 1, xã An Ninh đã rộn rã tiếng nói cười của bà con nông dân cùng mong ước về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Vụ xuân năm 2021, xã An Ninh phấn đấu gieo cấy 368ha, cơ cấu chính gồm các giống lúa BC15, Thiên ưu... 

Ông Chu Công Phượng, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Để sẵn sàng cho sản xuất, ngoài bảo đảm công tác thủy lợi nội đồng, phục vụ sẵn sàng cho lấy nước đổ ải, hơn 30 máy làm đất đã giúp đẩy nhanh tiến độ làm đất, vệ sinh đồng ruộng, bừa ngả, bừa dược 100% diện tích canh tác. Nông dân xã An Ninh tập trung gieo mạ theo đúng khung thời vụ, điều kiện thuận lợi nên các trà mạ phát triển nhanh, cứng cây. Sáng ngày 15/2 (mùng 4 tết), nông dân địa phương đồng loạt xuống đồng cấy lúa xuân, ngay trong ngày đầu, gần 40ha lúa đã được cấy xong. Thời tiết thuận lợi giúp đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, dự kiến xã An Ninh sẽ hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 23/2.

Qua một năm gặp không ít khó khăn trước tác động của thiên tai, dịch bệnh, ngày đầu năm nô nức xuống đồng, nông dân các địa phương đều chung ước mong mùa màng bội thu. 

Bà Đào Thị Miến, thôn Trung Châu Tây, xã An Cầu chia sẻ: Vụ xuân này, gia đình tôi cấy 1 mẫu lúa Thiên ưu, T10. Thời điểm trước tết, do thời tiết nắng ấm nên việc lấy nước thuận lợi, do đó nông dân địa phương đã hoàn thành làm đất, đổ ải và gieo mạ. Mặc dù chưa hết tết nhưng chúng tôi vẫn tạm gác lại để ra đồng cấy lúa theo đúng khung thời vụ. Hy vọng vụ lúa đầu tiên trong năm bội thu tạo điều kiện cho cả năm sản xuất thắng lợi.

Phát huy những kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp, vụ xuân năm 2021, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu gieo cấy 11.300ha lúa, cơ cấu 100% giống ngắn ngày, trà muộn. Trong đó, lúa chất lượng cao 40%; lúa lai, lúa thuần năng suất cao 60%. Các địa phương trong huyện chấp hành nghiêm đề án sản xuất và lịch thời vụ, đến ngày 7/2, toàn huyện diệt thủ công trên 70.000 con chuột, sử dụng 3,3 tấn thuốc diệt chuột bằng phương pháp sinh học; hoàn thành đổ ải 100% diện tích; 300ha mạ gieo tập trung trong tiết lập xuân sinh trưởng và phát triển tốt phục vụ cho cấy 100% diện tích và bảo đảm mạ dự phòng. Trước tết Nguyên đán, 100ha lúa giống BM2 được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đã được nông dân các xã Quỳnh Trang, An Mỹ hoàn thành gieo cấy. 

Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ngay từ chiều ngày 13/2 (mùng 2 tết), nông dân một số địa phương đã tranh thủ xuống đồng. Ngoài điều kiện thời tiết thuận lợi, mạ trên 3 lá đủ tuổi cấy, nguồn lao động từ các nhà máy, xí nghiệp đang trong kỳ nghỉ tết đã đẩy nhanh tiến độ cấy lúa xuân của địa phương. Đến hết ngày 16/2 (mùng 5 tết), Quỳnh Phụ đã cấy xong gần 6.000ha lúa xuân, phấn đấu đến ngày 25/2 sẽ hoàn thành 100% diện tích. 

Để bảo đảm tiến độ mùa vụ, huyện chỉ đạo các xã Quỳnh Hải, Quỳnh Minh, Quỳnh Hội... khẩn trương thu hoạch gần 200ha cây vụ đông còn lại, giải phóng quỹ đất cho vụ xuân. Đồng thời, làm tốt công tác điều tiết nước, diệt chuột thủ công, chuyển trọng tâm sang chăm sóc để lúa xuân bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng và phát triển tốt.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày