Thứ 4, 24/04/2024, 01:36[GMT+7]

Bộ CHQS tỉnh: Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021 và phát động thi đua đột kích

Thứ 2, 01/03/2021 | 14:13:22
7,666 lượt xem
Sáng ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2021 và phát động đợt thi đua đột kích “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự hội nghị.

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy là trọng tâm, huấn luyện thực hành là chính; huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đặc điểm địa hình và đối tượng tác chiến, phù hợp với nhiệm vụ, tổ chức biên chế và trang bị vũ khí của từng cơ quan, đơn vị. Kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng… tạo chuyển biến vững chắc về trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; đồng thời xây dựng cơ quan, đơn vị vững chắc toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Kết thúc huấn luyện phấn đấu kết quả 100% đạt yêu cầu, có trên 75% trở lên đạt khá, giỏi và tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đợt thi đua đột kích “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng” diễn ra từ ngày 1/3  đến 15/4/2021. Các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện các nội dung thi đua: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí, quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất.

Để thực hiện tốt các nội dung đó, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số biện pháp như: Tăng cường đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Tất Đạt