Thứ 7, 20/04/2024, 15:32[GMT+7]

Hoạt động tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của các anh hùng tình báo quê hương Thái Bình

Thứ 5, 29/04/2021 | 15:46:12
12,282 lượt xem

Ông Nguyễn Thanh Hải, con rể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Ngọc Nhạ giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của cha mình tại quê hương xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư.

Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), sáng ngày 29/4, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Bảo tàng tỉnh Thái Bình tổ chức hoạt động dâng hương, tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Ngọc Nhạ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai - hai trong số những huyền thoại tình báo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.  

Gần 50 đoàn viên, hội viên của các đơn vị có dịp trở về quê hương của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Ngọc Nhạ tại xã Vũ Hội ( huyện Vũ Thư) và quê hương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai tại xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) cũng như tham quan, tìm hiểu các kỷ vật, tư liệu, hình ảnh của các anh hùng đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình. Qua những câu chuyện, hiện vật và tư liệu lịch sử, có thể khẳng định, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, chiến trường không chỉ diễn ra ngoài mặt trận mà còn diễn ra ngay trong lòng địch - nơi những chiến sĩ tình báo xuất sắc nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam lặng lẽ lập những chiến công. Họ đã gác lại tình riêng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, “bí mật, khôn khéo, cẩn thận, kiên nhẫn” để xây dựng những tổ chức bí mật, “luồn sâu, leo cao” thâm nhập vào các cơ quan đầu não địch. Nhiều chiến sĩ tình báo như Vũ Ngọc Nhạ, Trần Văn Lai... đã trở thành huyền thoại có một không hai trong lịch sử quân sự Việt Nam, được Tổ quốc mãi mãi ghi công, được nhân dân đời đời ghi nhớ.

Căn nhà nơi lưu giữ tuổi thơ của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Ngọc Nhạ tại thôn Trung Lập, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư. Các đoàn viên, thanh niên phường Lê Hồng Phong và Bảo tàng tỉnh Thái Bình tham quan, tìm hiểu các tư liệu, hình ảnh tại nhà lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai tại xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.Nhiều tư liệu, hiện vật của các anh hùng tình báo quê hương Thái Bình đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình. 

Một số tư liệu hình ảnh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai đang trưng bày tại nhà lưu niệm tại quê hương Vũ Đông, thành phố Thái Bình. 

Hoạt động dâng hương, tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của các anh hùng tình báo quê hương Thái Bình có ý nghĩa thiết thực, giúp cho thế hệ trẻ hôm nay có cơ hội được tìm hiểu về truyền thống lịch sử cách mạng của mảnh đất, con người Thái Bình; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng ý thức, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Tiểu đội tự vệ chiến đấu khu Trần Phú trên địa bàn phường Lê Hồng Phong (thành phố).

Thanh niên