Thứ 7, 11/05/2024, 11:29[GMT+7]

Hưng Hà: Bước vào thu hoạch lúa xuân

Thứ 3, 25/05/2021 | 09:17:37
2,424 lượt xem
Thời điểm này, khi lúa xuân ở nhiều địa phương đang ở giai đoạn chắc xanh đến đỏ đuôi thì trên nhiều cánh đồng ở huyện Hưng Hà mùa gặt đã đến.

Thu hoạch lúa xuân ở xã Tân Tiến (Hưng Hà).

So với mọi năm, vụ xuân năm nay ở xã Tây Đô thu hoạch muộn hơn. Thời tiết thuận lợi, sâu bệnh gây hại ở ngưỡng nhẹ, lúa xuân bật lên gam màu vàng tươi, bội thu. 

Gieo cấy 7 sào, sau 3 ngày huy động người gặt, đến nay bà Nguyễn Thị Nơ, thôn Duyên Trường thở phào nhẹ nhõm khi hơn 1 tấn thóc đã về nhà. Bà Nơ cho biết: Thu hoạch đến đâu lòng như trút bỏ được nỗi lo lắng vì thời tiết mưa nắng thất thường. Năm nay lúa tốt, sâu bệnh ít, HTX ký hợp đồng thuê công ty diệt chuột nên tình trạng chuột cắn phá giảm rõ rệt, năng suất ước đạt 2,5 tạ/sào. Gặt xong nhà tôi sẽ chuyển sang chăm sóc dưa hè.

Ông Nguyễn Văn Hiên, Giám đốc HTX DVNN xã Tây Đô cho biết: Vụ xuân năm 2021, xã Tây Đô gieo cấy 335ha lúa, trong đó trà sớm chiếm khoảng gần 70% diện tích. Hiện tại, lúa trà sớm gieo cấy các giống như: Nếp 97, Bắc thơm, VN10, T10 đang cho thu hoạch tạo quỹ đất cho cây màu hè sinh trưởng, phát triển. Nhờ thời tiết thuận lợi, công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại chính xác, kịp thời; nông dân thực hiện tốt khuyến cáo về thời vụ, phòng, trừ sâu bệnh nên năng suất bình quân ước đạt 2,5 tạ/sào, tăng khoảng 20% so với vụ xuân năm 2020. Là địa phương có truyền thống gieo trồng dưa vụ hè theo phương pháp gối vụ rẽ lúa đặt bầu nên việc thu hoạch lúa chủ yếu được thực hiện thủ công để bảo đảm mặt bằng cho dưa phát triển.

Cùng với Tây Đô, xã Tân Tiến cũng đang bước vào mùa gặt. Màu lúa chín đã phủ khắp các cánh đồng, những chiếc máy gặt đập liên hợp chạy băng băng liền mạch nhờ vào việc cơ cấu những cánh đồng liền vùng, liền thửa, cánh đồng 1 giống. 

Ông Phạm Phúc Tuấn, người dân xã Tân Tiến cho biết: Giữa vụ, cây lúa xuất hiện bệnh đạo ôn nhưng được cán bộ HTX hướng dẫn cách chăm sóc, phòng, trừ nên hơn 1 mẫu lúa của gia đình sinh trưởng, phát triển tốt, ước sản lượng đạt trên 2,5 tạ/sào. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong mấy ngày tới tôi sẽ thuê máy gặt thu hoạch hết lúa xuân để còn làm vụ mùa.

Nông dân xã Tây Đô (Hưng Hà) thu hoạch lúa xuân.

Bên cạnh những giống lúa truyền thống như: TBR225, Thiên ưu 8, vụ xuân năm 2021, huyện Hưng Hà đưa vào gieo cấy giống BC15 có gen kháng đạo ôn giúp giảm chi phí, tăng năng suất. 

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trên cơ sở các giống lúa chủ lực, huyện đã định hướng, tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con nông dân đưa vào gieo cấy và thực hiện theo cơ cấu mỗi vùng chỉ cấy 1 - 2 giống lúa; chỉ đạo bà con nông dân tiến hành gieo cấy đúng thời vụ. Nhờ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các yếu tố về cơ cấu giống lúa, cơ cấu mùa vụ và thực hiện nghiêm lịch thời vụ nên đa phần diện tích lúa trên địa bàn huyện đều sinh trưởng, phát triển trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tỷ lệ nhiễm sâu bệnh ít. Đây là điều kiện tiên quyết để vụ xuân năm nay đạt được năng suất, sản lượng cao. Hiện nay, các trà lúa xuân sớm đã bắt đầu bước vào thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt trên 71 tạ/ha. Để bảo đảm thu hoạch lúa tập trung, huyện đã chỉ đạo các địa phương huy động máy gặt, tranh thủ thời gian nắng ráo, lúa chín tới đâu gặt tới đó và tiến hành làm đất chuẩn bị cho vụ mùa theo đề án đã ban hành. Làm tốt khâu vệ sinh đồng ruộng bằng cách sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ nhằm hạn chế ngộ độc cho cây lúa trong vụ mùa.

Đến ngày 20/5, huyện Hưng Hà đã thu hoạch được trên 600ha, tập trung ở xã Tây Đô, Tân Tiến. Dự kiến, lúa cho thu hoạch rộ từ ngày 25 - 30/5. Nắng nóng gay gắt của mùa hè đã góp phần đẩy nhanh tốc độ chín của lúa xuân.

Lưu Ngần

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày