Làm giàu từ nghề tiểu thủ công nghiệp
Bước vào nghề với bao khó khăn, thử thách, đồng vốn ít ỏi nhưng nhờ có kỹ thuật, tay nghề cao, ông Dẫn đã mạnh dạn mở xưởng sản xuất các sản phẩm làm bằng tôn phục vụ người dân với diện tích gần 300m2 nhà xưởng, 500m2 nhà kho. Ban đầu ông sản xuất nhỏ lẻ nhưng với quyết tâm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, ông đã vay vốn ngân hàng để đầu tư mua sắm các loại máy như máy chặt, máy nâng, máy cắt, máy viền dây thép với tổng mức đầu tư trên 500 triệu đồng...
Bên cạnh đó, ông còn tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng các điểm bán hàng tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình... Do đó, các sản phẩm của gia đình ông ngày càng được nhiều khách hàng biết đến và lựa chọn. Ông Dẫn cho biết: Để làm ra một bộ thùng tôn, hòm tôn phải trải qua nhiều công đoạn: Cắt tôn ra thành từng vành, vào thép, ép vành tôn tạo vành cho chắc, ghép các vành tôn lại với nhau, làm đáy, làm nắp đậy và cửa; mỗi sản phẩm có giá từ 400.000 - 500.000 đồng. Thị trường ngày càng cạnh tranh, muốn trụ vững và phát triển thì mình phải nhanh nhạy, nắm bắt được nhu cầu thị trường và tạo được uy tín với khách hàng, đồng thời sáng tạo ra nhiều mẫu mã theo thị hiếu người tiêu dùng.
Gần 30 năm làm nghề, chưa khi nào ông Dẫn bằng lòng với những gì mình có bởi nếu không năng động, không mạnh dạn đầu tư công nghệ vào sản xuất thì xưởng sẽ không phát triển được. Do vậy, ông thường xuyên tìm tòi, học hỏi trên sách báo, mạng internet để nắm bắt thị trường và mở rộng sản xuất. Hiện nay, ngoài sản xuất thùng tôn, hòm tôn, ông còn sản xuất trên 30 loại sản phẩm khác nhau gồm tủ tôn, võng khung, dàn phơi, giá treo, giá để mâm cỗ... Hiện mỗi ngày xưởng của ông sản xuất hàng trăm sản phẩm. Từ nghề, gia đình ông có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 30 - 40 lao động.
Ông Lê Văn Hưng, người làm tại xưởng phấn khởi cho biết: Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng xưởng của anh Dẫn vẫn duy trì hoạt động. Mỗi ngày tôi làm 8 tiếng, thu nhập gần 9 triệu đồng/tháng. Giờ có máy móc hiện đại nên các công đoạn đều nhàn hơn, chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên.
Ông Phạm Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Đức cho biết: Xưởng sản xuất của ông Phạm Văn Dẫn là một trong những cơ sở tiên phong đưa nghề tiểu thủ công nghiệp vào địa phương. Ông Dẫn đã mạnh dạn đầu tư, kiên trì và đạt được hiệu quả cao. Do đó, chính quyền địa phương luôn khuyến khích các hộ dân học hỏi mở rộng sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Với những thành công đã đạt được, bên cạnh việc tiếp tục duy trì sản xuất, tới đây ông Dẫn dự định sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm máy móc hiện đại, tiếp tục trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, đưa xưởng sản xuất phát triển với quy mô và hiệu quả kinh tế cao hơn.
Ông Phạm Quang Dẫn, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức (Hưng Hà) làm giàu từ nghề sản xuất hòm tôn, thùng tôn.
Thanh Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Hướng người dân làng nghề thực hiện sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng 30.06.2024 | 10:39 AM
- Hơn 40 năm cần mẫn nghề làm nước mắm truyền thống 31.05.2024 | 10:04 AM
- Làng hoa Vũ Chính hối hả vào vụ hoa tết 07.01.2024 | 13:47 PM
- Bảo tồn, phục hồi và phát triển làng nghề, nghề truyền thống gắn với du lịch 14.11.2023 | 16:21 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Giữ nghề mây tre đan Phúc Thành 29.05.2023 | 15:35 PM
- Chị Hiếu “mài sắt thành vàng” 15.05.2023 | 10:13 AM
- Tiên phong nuôi ong thùng kế 24.04.2023 | 07:45 AM
- Những người dệt mùa xuân 18.01.2023 | 20:39 PM
- Tục thờ tổ nghề ở Thái Bình 01.01.2023 | 09:32 AM
Xem tin theo ngày
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang