Thứ 7, 18/05/2024, 14:01[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 2, 10/01/2022 | 08:26:31
3,601 lượt xem

Ảnh minh họa.

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tùy bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như CTV Ngọc Tuyền, Nguyễn Thanh (Kiến Xương); Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Đỗ Phúc Tâm (Vũ Thư); Nguyễn Sinh Thành, Thúy Mai, Xuân Nha, Phạm Minh Giang (thành phố Thái Bình); Lại Thị Phượng (Hội Nông dân tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Trịnh Thị Vạn (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư); Thanh Huyền, Phạm Hưng (Đài TTTH Kiến Xuơng); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Phúc Hợp (Thanh Hóa); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Cao Văn Quyền, Đỗ Văn Xuân, Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội); Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa); Huỳnh Thị Mộng Tuyền (Kiên Giang); Lê Phương Uyên (Thái Nguyên); Nguyễn Thị Như Ý (Cần Thơ); Thân Thế (Hà Tĩnh); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Chu Giang Phong (Gia Lai)...

Cộng tác với số báo xuân Nhâm Dần 2022, các CTV: Nguyễn Văn Chiến có tản bút “Về với phố mùa xuân”; Chu Giang Phong có thơ “Chào năm mới”, “Ngày cuối”, “Nỗi nhớ”...; Nguyễn Minh Thuận có thơ “Xuân yêu thương”... Phản ánh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh..., CTV Lương Thế Lộc có bài “Người dân Đông Hòa lo ế đào, quất tết” viết về nỗi lo của những người nông dân làng nghề trồng đào, quất xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình), bởi như mọi năm, cứ từ tháng 11 âm lịch trở đi là cao điểm mua bán của các nhà vườn đào, quất. Trên các trục đường xã đã hối hả xe tải đến chuyển cây, nhiều người đến tận vườn đặt mua. 

Song năm nay, vào thời điểm cách tết 1 tháng, nhiều nhà vườn mới chỉ bán được 5 - 10%, thậm chí có vườn chưa bán được cây nào. Người trồng đào, quất nơi đây đang “đứng ngồi không yên”, sợ rằng ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ vắng bóng người mua cây... CTV Nguyễn Thanh có bài “Tục hát văn thờ Mẫu, thờ Thánh đầu xuân ở Thái Bình”. Theo bài viết, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ chính là một cách gọi của tục hầu bóng, trong đó có hát chầu văn, còn gọi là hát văn, hát bóng, hát hầu bóng... Đó là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian cổ truyền của Việt Nam, mang đậm tính tâm linh trong cả lời ca và giai điệu, là hình thức lễ nhạc trong nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng Tam phủ, Tứ phủ, một tín ngưỡng độc đáo thường vẫn diễn ra ở các làng quê Thái Bình dịp đầu xuân...

Viết về gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, CTV Lại Thị Phuợng có bài “Người nông dân làm giàu từ trồng nấm sò”, đó là ông Đinh Văn Tị, sinh năm 1971, ở thôn Vĩnh Truyền, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà. Nhờ cần cù, chịu khó và kiên trì, ông Tị đã xây dựng thành công mô hình trồng nấm sò đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, trở thành gương điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Hiện thu nhập mỗi năm của ông đạt 200 triệu đồng, ngoài ra còn tạo việc làm cho 5 - 7 lao động địa phương với thu nhập từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã và đang được biên tập, chọn đăng trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Thời gian tới, đề nghị các CTV tập trung phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tết năm 2022 và Kế hoạch số 174/KH-UBND, ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công điện số 11-CĐ/TU, ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình, đối tượng chính sách và người lao động trong dịp tết; công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, việc tổ chức sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tết Nguyên đán; việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 ở các sở, ngành, địa phương, đơn vị; công tác chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch cây màu vụ đông năm 2021; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022; công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ, chính xác. Tin, bài thời sự đề nghị gửi trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày