Thứ 4, 08/05/2024, 22:37[GMT+7]

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Thứ 6, 04/03/2022 | 09:31:26
9,780 lượt xem
Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thái Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, bám địa bàn, phối hợp hiệu quả cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy) tuyên truyền chính sách pháp luật tới ngư dân địa phương.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy) quản lý, bảo vệ 14km bờ biển; phụ trách 4 xã, thị trấn có 2 cửa sông lớn, 3 bến đậu tàu thuyền và 1 vùng chuyển tải với 14.031 hộ/48.354 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn bám sát cơ sở, dựa vào nhân dân làm tốt công tác tham mưu xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Cùng với đó, thế trận biên phòng toàn dân luôn được đơn vị chủ động phối hợp cùng cơ sở tập trung xây dựng, gắn kết chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tại khu vực biên giới biển. Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương thuộc địa bàn quản lý đã thực hiện tốt các chương trình phối hợp, kết nghĩa, đỡ đầu và hướng ra biên giới xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện tốt các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân để bà con cùng với BĐBP tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Trong năm 2021, đơn vị đã tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình, tàu thuyền, cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”, phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, tổ chức gặp mặt, tặng quà các cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” nhân dịp năm học mới... 

Huyện Tiền Hải tuyên truyền pháp luật về công tác biên phòng tới người dân. 

Cũng nằm trên tuyến biên giới biển, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nam Cường (Tiền Hải) luôn phối hợp chặt chẽ với BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Ông Mai Văn Hoài, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là xã biên giới biển nên công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với BĐBP luôn tích cực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương luôn nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được đầu tư và phát triển. BĐBP đã tham mưu địa phương xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ, đội tàu thuyền tự quản “Đoàn kết, hỗ trợ nhau và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, duy trì mô hình “Xứ, họ đạo không có ma túy và tệ nạn xã hội”. Trong năm 2021, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã phối hợp với địa phương thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”, vận động nhân dân tự nguyện làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường bộ ven biển, vận động thanh niên địa phương nhập ngũ vượt chỉ tiêu, tổ chức tuần tra trên bộ kết hợp bảo đảm an ninh trật tự 25 đợt/57 lượt đồng chí, giải quyết 12 vụ/12 đối tượng, hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết với số tiền trên 60 triệu đồng, hỗ trợ 4 lợn nái sinh kế, tặng quà, đỡ đầu học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... 

Thái Bình hiện có 54km bờ biển và vùng biển rộng 3.162km2, trải dài trên địa bàn 14 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải với dân số hơn 114.500 người. Trong năm 2021, BĐBP đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân địa phương khu vực biên giới biển duy trì tốt hoạt động của 158 tổ tự quản về an ninh trật tự với 3.211 thành viên, 4 mô hình bến bãi tự quản an toàn, mô hình họ giáo không có ma túy và tệ nạn xã hội, thu thập gần 800 tin báo an ninh trật tự từ nhân dân. BĐBP nhận phụng dưỡng 1 mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ 25 học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” với tổng số tiền gần 90 triệu đồng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua BĐBP Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã ủng hộ các quỹ từ thiện trên 300 triệu đồng, phối hợp với các địa phương, đơn vị xây mới 12 nhà đại đoàn kết trị giá trên 1,6 tỷ đồng... “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân các xã, thị trấn ven biển của Thái Bình.

Trịnh Cường - Trần Tuấn