Đông Hưng: Doanh nghiệp vượt khó ổn định sản xuất
Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự cạnh tranh mạnh mẽ của các sản phẩm cùng loại trên thị trường song nhờ không ngừng đổi mới mẫu mã, đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại, chủ động tốt nguồn nguyên liệu đầu vào, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Công ty TNHH Hoa Việt (cụm công nghiệp Nguyên Xá) đã vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.
Bà Chu Thị Thắm, Giám đốc Công ty cho biết: Trong bối cảnh khan hiếm nguồn lao động, Công ty đã đầu tư máy móc tự động hóa, ưu tiên tuyển dụng lao động lớn tuổi làm việc trực tiếp tại Công ty, đồng thời tìm nguồn lao động vệ tinh. Công ty đang tạo việc làm trực tiếp cho 120 lao động với thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng và hàng nghìn lao động vệ tinh. Từ đầu năm đến nay, Công ty sản xuất trên 20 triệu sản phẩm bật lửa ga, trên 300.000 đồ dùng học tập các loại, doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng.
Công ty TNHH Hoa Việt đầu tư nhiều máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.
Đã có thời gian Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện G8 (cụm công nghiệp Nguyên Xá) phải dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng vì dịch Covid-19; song nay, với nhiều biện pháp bảo vệ sản xuất hiệu quả, Công ty đã khắc phục được khó khăn về thiếu lao động, đầu ra cho sản phẩm.
Ông Nguyễn Quang Thành, đại diện Công ty chia sẻ: Để đạt mục tiêu đề ra trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Công ty siết chặt công tác phòng, chống dịch, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công nhân thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; tổ chức khử khuẩn thường xuyên tại nhà xưởng, nhà ăn... Đồng thời, linh hoạt điều chỉnh các biện pháp sản xuất, ưu tiên thực hiện trước các đơn hàng gấp, khuyến khích người lao động tăng ca, làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ. Các chế độ của người lao động đều được thực hiện đầy đủ và có thêm tiền thưởng tăng ca. Bởi vậy, người lao động đều nỗ lực cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện Công ty đang giải quyết việc làm cho 150 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động vệ tinh. Quý I/2022, Công ty sản xuất được 10 triệu sản phẩm đèn pin, bóng đèn led, vợt muỗi các loại, đạt doanh thu trên 20 tỷ đồng.
Sản xuất tại Xí nghiệp May Đông Hưng.
Do đặc thù sử dụng nhiều lao động, các doanh nghiệp ngành may mặc gặp nhiều khó khăn trong phòng, chống dịch. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh, thích ứng với tình hình mới. Trước thực trạng nhiều lao động phải nghỉ để cách ly, điều trị Covid-19, một số doanh nghiệp đã tuyển dụng lao động thời vụ để bù cho số lao động thiếu hụt, đàm phán với các đối tác để giãn, hoãn thời gian giao hàng.
Theo ông Nguyễn Hải Phong, Giám đốc Xí nghiệp May Đông Hưng, trước đây Xí nghiệp hay họp đầu giờ nhưng từ khi dịch bùng phát triển khai họp trên nhóm zalo, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở công nhân thực hiện tốt khuyến cáo “5K”, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn. Xí nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, làm vách ngăn để phòng, chống dịch. Bố trí công nhân chưa bị mắc Covid-19 ở các tổ lại với nhau để duy trì dây chuyền sản xuất thay vì buộc phải tạm thời đóng cửa nhà máy; đồng thời, lên phương án cụ thể khi người mắc Covid-19 hồi phục, đi làm trở lại để đẩy mạnh sản xuất, bàn giao các đơn hàng đã ký với đối tác đúng thời gian quy định.
Huyện Đông Hưng có trên 740 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát diện rộng, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, quý I/2022, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện vẫn tăng 14,47% so với cùng kỳ năm 2021. Các ngành dệt may, gia công cơ khí, sản xuất đồ gỗ, sản xuất bật lửa ga... có mức tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch. Khởi sắc này có được là do doanh nghiệp luôn có sự sát cánh, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền các cấp; bản thân các doanh nghiệp rất nỗ lực, sáng tạo thực hiện mục tiêu kép, biến nguy thành cơ để vươn lên, đồng thời thực hiện tốt các chế độ với người lao động, qua đó động viên người lao động chung tay cùng doanh nghiệp giữ vững sản xuất, duy trì việc làm, thu nhập của chính họ.
Hiếu Nghĩa
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình
- Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng
- Trao quyết định về công tác cán bộ tại Kho bạc Nhà nước Thái Bình